Câu chuyện Bạch Tuyết ở Disneyland bị chỉ trích nặng nề chỉ vì cảnh nụ hôn của Hoàng tử

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Sau nhiều tháng đóng cửa vì đại dịch, Disneyland nổi tiếng ở California (Mỹ) vừa mở cửa lại với “cuộc phiêu lưu cùng Bạch Tuyết” phiên bản mới thì lại nhận phản ứng mạnh của khán giả và giới phê bình. 

Sau 13 tháng đóng cửa, Disneyland ở California (Mỹ) vừa mở lại trong sự hân hoan của rất nhiều người muốn tới tham quan. Tại đây, khách sẽ được đi trên một toa xe gỗ để tham gia cuộc hành trình cùng Bạch Tuyết, chẳng hạn như đi qua ngôi nhà của bảy chú lùn, rồi vào căn phòng phù thủy của Hoàng hậu, theo phần miêu tả trên website của chính công viên giải trí này.

Theo Disney thì hành trình đó đã được “cập nhật” và rất ấn tượng với âm nhạc, ánh sáng đèn LED, đèn laser, hệ thống chiếu phim hoạt hình với một phiên bản chuyện Bạch Tuyết cũng đã được điều chỉnh một chút.

Câu chuyện Bạch Tuyết ở Disneyland bị chỉ trích nặng nề chỉ vì cảnh nụ hôn của Hoàng tử ảnh 1

Rất đông khách tới công viên Disneyland vào cuối tuần vừa rồi, khi công viên mở lại sau 13 tháng đóng cửa. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, chính “nụ hôn của tình yêu đích thực” - khung cảnh được cho là đẹp đẽ nhất trong phiên bản Bạch Tuyết mới này của Disneyland - lại đang bị các nhà phê bình lên án mạnh mẽ.

Tờ báo San Francisco Gate viết: “Màn cuối tuyệt đỉnh là khoảnh khắc Hoàng tử thấy Bạch Tuyết đang say ngủ (Hoàng tử tưởng rằng Bạch Tuyết đã chết) do lời nguyền của Hoàng hậu độc ác, nên đã trao cho nàng “nụ hôn của tình yêu đích thực” để giải thoát cho nàng khỏi bùa chú. Một nụ hôn mà Hoàng tử trao cho Bạch Tuyết khi không có sự đồng ý của nàng, trong khi nàng đang say ngủ - nó không thể là tình yêu đích thực nếu chỉ có một người biết là nó đang diễn ra”.

Câu chuyện Bạch Tuyết ở Disneyland bị chỉ trích nặng nề chỉ vì cảnh nụ hôn của Hoàng tử ảnh 2

Cảnh Hoàng tử hôn Bạch Tuyết hiện đang bị chỉ trích. Ảnh: YouTube.

Một nhà phê bình cũng viết rằng, đây là vấn đề nghiêm trọng trong việc dạy dỗ trẻ em về sự cho phép. Tức là, nếu trẻ em tin theo phim, thì sẽ thấy rằng việc hôn người khác mà không cần người đó đồng ý cũng vẫn không sao.

Đây không phải là lần đầu tiên cảnh hôn trong phim Bạch Tuyết bị phê bình vì “thông điệp sai lầm”. Năm 2018, giảng viên Kazue Muta ở ĐH Osaka (Nhật), đã cho rằng, hành động hôn một cô gái đang ngủ có thể coi là tấn công tình dục một người đang không có ý thức. Bà Muta, 61 tuổi, bảo rằng, những câu chuyện như Bạch Tuyết hay Người Đẹp Ngủ Trong Rừng đang “khuyến khích bạo lực tình dục”.

Câu chuyện Bạch Tuyết ở Disneyland bị chỉ trích nặng nề chỉ vì cảnh nụ hôn của Hoàng tử ảnh 3

Câu chuyện của Bạch Tuyết phiên bản mới vừa có màn "debut" nhưng đã có nguy cơ bị tẩy chay. Ảnh: Disneyland Resort/ Christian Thompson.

Nhiều người lo rằng Disneyland sẽ bị tẩy chay sau vụ việc này. Mặc dù, tờ San Francisco Gate cũng khẳng định rằng các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng trong hành trình ở Disneyland thì rất đẹp, chỉ cần bạn coi câu chuyện về nàng Bạch Tuyết ở đó thuần túy chỉ là một câu chuyện cổ tích, chứ không phải là một bài học để áp dụng trong cuộc sống.

Một số tờ báo đã liên lạc với Disneyland nhưng chưa có phản hồi.

Câu chuyện Bạch Tuyết ở Disneyland bị chỉ trích nặng nề chỉ vì cảnh nụ hôn của Hoàng tử ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.