Ca dương tính với SARS-CoV-2 “bí ẩn” ở Singapore: Tiếp xúc với F0 ở Ấn Độ từ 3 tháng trước

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Tại Singapore vừa có một ca dương tính với SARS-CoV-2 rất “bí ẩn”, đó là một sinh viên người gốc Ấn Độ. Khi truy vết, thì manh mối gần nhất chỉ là sinh viên này đã từng về Ấn Độ và có tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19 tại đây, nhưng việc đó đã xảy ra từ 3 tháng trước. Vậy lý do gì mà sau 3 tháng thì sinh viên này mới phát bệnh?

Trong vài tháng qua, tình hình COVID-19 ở Singapore dường như đã được kiểm soát tốt và mọi người bắt đầu sinh hoạt gần như bình thường trở lại.

Tuy nhiên, trong vài ngày vừa rồi, số ca nhiễm mới ở Singapore có xu hướng tăng nhẹ, trong đó có một ca được xác nhận vào hôm qua, 30/4, có vẻ rất kỳ lạ. Bởi trong số 9 ca mắc ở đất nước này vào hôm qua, thì 8 ca đều từng tiếp xúc với các ca bệnh trước đó. Nhưng có một ca hoàn toàn không tìm được nguồn lây.

Ca dương tính với SARS-CoV-2 “bí ẩn” ở Singapore: Tiếp xúc với F0 ở Ấn Độ từ 3 tháng trước ảnh 1

Học sinh, sinh viên Singapore đã đi học lại bình thường, nhưng bỗng xuất hiện một ca nhiễm khó hiểu. Ảnh: Edgar Su/ Reuters.

Đó là một sinh viên 20 tuổi ở ĐH Yale-NUS (ĐH Yale hợp tác với ĐH Quốc gia Singapore). Sinh viên này mang quốc tịch Ấn Độ, ở ký túc xá trong trường. Cậu không tiếp xúc với bất kỳ ai nhiễm bệnh trong thời gian gần đây. Việc truy vết chỉ dẫn tới một đầu mối là cậu ấy đã từng về Ấn Độ mấy tháng và trong thời gian ở Ấn Độ thì có tiếp xúc với 2 ca nhiễm COVID-19. Nhưng vấn đề là, sinh viên này đã trở lại Singapore từ ngày 20/1.

Đến tận 26/4, sinh viên này bỗng có triệu chứng sốt, đau họng, đau nhức cơ thể nên được lấy mẫu xét nghiệm vào 28/4 và đến 30/4 thì được xác nhận là dương tính với SARS-CoV-2. Sinh viên này được coi là bệnh nhân duy nhất không tìm được nguồn lây, hoặc nguồn lây rất khó giải thích (ở Ấn Độ từ cách đây 3 tháng).

Ca dương tính với SARS-CoV-2 “bí ẩn” ở Singapore: Tiếp xúc với F0 ở Ấn Độ từ 3 tháng trước ảnh 2

ĐH Yale-NUS. Ảnh: Google Maps.

Một số chuyên gia y tế cho rằng, sinh viên này có thể từng nhiễm bệnh từ khi ở Ấn Độ, nhưng lúc đó không có triệu chứng. Giờ đây, trong cơ thể cậu ấy có thể còn những mảnh nhỏ của virus và bỗng nhiên có triệu chứng.

Nhưng vì không thể biết chắc chắn rằng hiện sinh viên này có thể lây nhiễm cho người khác không, nên các biện pháp đề phòng vẫn được thực hiện, như khử trùng toàn bộ tòa nhà nơi cậu ấy ở và phong tỏa cả tòa nhà trong 7 ngày, mọi sinh viên đều ở nguyên trong phòng mình, kể từ hôm nay.

Ca dương tính với SARS-CoV-2 “bí ẩn” ở Singapore: Tiếp xúc với F0 ở Ấn Độ từ 3 tháng trước ảnh 3

Cả một tòa nhà trong trường ĐH bị phong tỏa 7 ngày. Ảnh: Yale-NUS College.

Ban giám hiệu của nhà trường cho biết, tuy chưa sinh viên nào khác có triệu chứng, nhưng đây được coi là một trường hợp rất nghiêm trọng. Bởi chưa ai giải thích được là tại sao sinh viên này đã rời Ấn Độ 3 tháng rồi mà giờ mới có triệu chứng bệnh, và liệu còn trường hợp tương tự nào hay không.

Hiện nhiều nước ở Đông Nam Á và Nam Á đều đang tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trước tình hình rất căng thẳng ở Ấn Độ và số ca nhiễm mới đang tăng lên ở một số nước lân cận.

Ca dương tính với SARS-CoV-2 “bí ẩn” ở Singapore: Tiếp xúc với F0 ở Ấn Độ từ 3 tháng trước ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?