Đại dịch từ Ấn Độ tràn sang, Nepal có số ca nhiễm kỷ lục, tình hình “không thể kiểm soát”

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Cuộc khủng hoảng COVID-19 ở Ấn Độ dường như bắt đầu tràn sang các nước bên cạnh, trong đó Nepal đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Đất nước này vừa ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất từ trước đến nay, các bệnh viện thông báo hết giường bệnh.

Ngày hôm qua, Nepal ghi nhận số ca nhiễm mới cao kỷ lục: 7.211 ca chỉ trong 24 giờ, theo hãng tin Khabarhub của nước này. Các bệnh viện ở Nepal đã thông báo hết giường bệnh, và đất nước này đang rất căng thẳng khi đợt bùng phát kinh khủng ở Ấn Độ dường như đã tràn qua biên giới.

Cuối tuần vừa rồi, Bộ Y tế Nepal đã đưa ra thông báo, nói rằng tình hình COVID-19 ở đây đã trở nên “không thể kiểm soát”, và “vì số ca nhiễm mới đang tăng lên, hệ thống y tế không thể đối phó”.

Đại dịch từ Ấn Độ tràn sang, Nepal có số ca nhiễm kỷ lục, tình hình “không thể kiểm soát” ảnh 1

Nhân viên của quân đội Nepal đang sát khuẩn tay sau khi khiêng xác bệnh nhân COVID-19 đi hỏa táng ở thủ đô Kathmandu vào cuối tuần vừa rồi. Ảnh: Niranjan Shrestha/ AP.

Với con số 7.211 ca nhiễm mới trong một ngày, Nepal đã phá kỷ lục của chính mình, bởi ngày hôm trước đó, họ ghi nhận 5.657 ca nhiễm mới, cũng là con số cao nhất ở đất nước Nam Á này kể từ tháng 10 năm ngoái.

Các chuyên gia y tế cho rằng, đợt bùng phát này ở Nepal là do nhiều người lao động sang Ấn Độ làm việc đã quay về trong vài tuần gần đây, bởi làn sóng thứ hai ở Ấn Độ cũng đang ngoài tầm kiểm soát. Ở Ấn Độ, hiện tổng số ca nhiễm đã là hơn 19,6 triệu người.

Đại dịch từ Ấn Độ tràn sang, Nepal có số ca nhiễm kỷ lục, tình hình “không thể kiểm soát” ảnh 2

Nhiều người Nepal lao động ở Ấn Độ đã quay về nhà. Ảnh: ANI.

Tại Nepal, hơn 1/3 số ca xét nghiệm COVID-19 cho kết quả dương tính, nên các nhà chức trách đang thúc giục người dân Nepal nếu có triệu chứng nhẹ thì hãy ở nhà để tránh gây ra tình trạng đông nghẹt tại bệnh viện, theo tờ Times.

Nguồn cung vắc-xin của Nepal hiện cũng bị ngắt quãng do cuộc khủng hoảng ở Ấn Độ, vì Ấn Độ là nước cung cấp vắc-xin cho Nepal.

Giữa tình hình này, Nepal phải quyết định dừng tất cả các chuyến bay nội địa và quốc tế từ 3/5 đến ngày 14/5 với hy vọng khống chế được đại dịch.

Đại dịch từ Ấn Độ tràn sang, Nepal có số ca nhiễm kỷ lục, tình hình “không thể kiểm soát” ảnh 3

Nepal tạm dừng các chuyến bay để cố gắng khống chế dịch. Ảnh: Shutterstock.

Hiện tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Nepal đã vượt qua mốc 329.000 người, số ca tử vong là 3.325 người, theo trang Mint. Các chuyên gia y tế cảnh báo, Nepal đang đối diện với “làn sóng chết chóc”, và nếu không mau chóng kiểm soát tình hình, thì Nepal rất có thể sẽ rơi vào tình trạng giống như Ấn Độ hiện tại.

Đại dịch từ Ấn Độ tràn sang, Nepal có số ca nhiễm kỷ lục, tình hình “không thể kiểm soát” ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đối thoại với đoàn viên thanh niên
HHT - Trong chương trình đối thoại với đoàn viên thanh niên năm 2024, Đảng ủy - Ban Biên tập báo Tiền Phong đã trao đổi nhiều nội dung về công tác định hướng, hỗ trợ hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên, bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú; chế độ, chính sách với người lao động; định hướng chiến lược phát triển cơ quan; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong việc phát huy chuyên môn, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?