Bạn trẻ diện áo dài check-in Đường hoa Nguyễn Huệ và Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024

SVVN - Nhiều bạn trẻ xúng xính trong trang phục áo dài truyền thống, check-in tại Đường hoa Nguyễn Huệ và Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024 (Q. 1, TP. HCM).
Bạn trẻ diện áo dài check-in Đường hoa Nguyễn Huệ và Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024 ảnh 1

Chiều 8/2 (29 Tết), Đường hoa Nguyễn Huệ và Lễ hội Đường sách tết Giáp Thìn 2024 đã đón hàng ngàn lượt khách đến tham quan chụp ảnh du Xuân.

Bạn trẻ diện áo dài check-in Đường hoa Nguyễn Huệ và Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024 ảnh 2

Để có thể chụp ảnh được thoải mái hơn trong đường hoa, nhiều bạn trẻ cho biết đã mình phải đi từ 6h sáng để tránh sự đông đúc.

Bạn trẻ diện áo dài check-in Đường hoa Nguyễn Huệ và Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024 ảnh 3

“Mặc dù cùng với các bạn đi từ rất sớm, nhưng khi đến đây, mình thấy rất đông du khách. Năm nay, Đường hoa Nguyễn Huệ trang trí rất công phu, đặc biệt là linh vật rồng trải dài từ đầu đài phun nước đến cuối đường hoa”, Nguyễn Thu Hương (Đội hình tình nguyện Ngòi bút trẻ Thành Đoàn TP. HCM) chia sẻ.

Bạn trẻ diện áo dài check-in Đường hoa Nguyễn Huệ và Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024 ảnh 4
Năm nay, Đường hoa Nguyễn Huệ có nhiều đại cảnh ấn tượng, cũng như tiểu cảnh đa dạng, đã mang đến cảm nhận sâu sắc cho người dân và du khách tham quan.
Bạn trẻ diện áo dài check-in Đường hoa Nguyễn Huệ và Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024 ảnh 5
Ở khu vực cổng chào, nơi có hình tượng “Lưỡng long triều liên” (đôi rồng chầu sen) - linh vật của năm 2024, ai nấy đều tranh thủ chụp ảnh.
Bạn trẻ diện áo dài check-in Đường hoa Nguyễn Huệ và Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024 ảnh 6
Là một trong những nơi rộng rãi, thoáng mát, có nhiều không gian đọc sách, Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024 (Q. 1) cũng thu rất đông người dân và khách du lịch đến tham quan.
Bạn trẻ diện áo dài check-in Đường hoa Nguyễn Huệ và Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024 ảnh 7

“Năm nay, lễ hội đường sách có những ưu đãi hấp dẫn dành cho các độc giả, nên hôm nay mình rủ nhóm bạn đến đây để 'săn' những cuốn sách chất lượng với giá cực rẻ”, Nguyễn Đỗ Bảo (ngụ quận Gò Vấp) chia sẻ.

Bạn trẻ diện áo dài check-in Đường hoa Nguyễn Huệ và Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024 ảnh 8

Lễ hội Đường sách là hoạt động thường niên của TP. HCM nhằm tạo không gian văn hóa, giải trí cho người dân thành phố đến du Xuân, thưởng lãm trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Bạn trẻ diện áo dài check-in Đường hoa Nguyễn Huệ và Lễ hội Đường sách Tết Giáp Thìn 2024 ảnh 9
Bên cạnh các không gian trưng bày sách mới, không gian trưng bày sách cũ cũng thu hút khá đông đảo bạn trẻ tìm đến để tìm mua những cuốn sách "già tuổi" để phục vụ cho việc sưu tầm hoặc trang trí góc học tập tại nhà.
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.