Đường Hoa Nguyễn Huệ TP. HCM chuẩn bị mở cửa phục vụ khách tham quan

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Những ngày qua công tác chuẩn bị cho Đường hoa Nguyễn Huệ kịp khai mạc dịp Tết đã được các công nhân gấp rút tiến hành. Từng tiểu cảnh trang trí đang được khẩn trương lắp đặt, hứa hẹn đem đến cảnh quan du Xuân hấp dẫn giữa lòng thành phố.

Ghi nhận của phóng viên, hiện đường hoa Tết tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q. 1) đã sắp hoàn thành 100% tiến độ, các công nhân thi công đường hoa, linh vật đang tất bật hoàn thành những công đoạn cuối cùng theo kế hoạch để kịp phục vụ du khách tham quan.

Đường hoa Nguyễn Huệ năm 2024 có chủ đề “Xuân yêu thương, Tết sum vầy”, với đại cảnh ấn tượng và tiểu cảnh đa dạng, gồm 3 phân đoạn như ba tổ khúc trong bản hòa âm sắc màu đa cung bậc: Khúc thoại đầu “Nguồn cội quê hương” đến quãng cao trào “Băng sông vượt biển” và khúc hạ màn “Vươn mình hội nhập”.

Đường Hoa Nguyễn Huệ TP. HCM chuẩn bị mở cửa phục vụ khách tham quan ảnh 1

Đường hoa Nguyễn Huệ đã hoàn thành hầu hết các hạng mục để đón du khách tham quan.

Ngôn ngữ chủ đạo được thể hiện xuyên suốt đường hoa Tết Nguyễn Huệ năm 2024 là văn hóa truyền thống, tín ngưỡng lâu đời của người Việt hòa điệu cùng bản sắc văn hóa vùng đất phương Nam.

Đường Hoa Nguyễn Huệ TP. HCM chuẩn bị mở cửa phục vụ khách tham quan ảnh 2

Linh vật ấn tượng của Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn năm 2024.

Theo Ban Tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ Tết 2024, điểm nhấn của đường hoa Tết năm nay là cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn, ví như chuyến hành trình mới trong năm 2024 nhiều thăng hoa và thịnh vượng.

Với tên gọi “Lưỡng long triều liên”, hai linh vật Rồng tại cổng chào, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa với độ dài hơn 100m và kích thước vòng đầu hơn 2m sẽ mang lại ấn tượng cho mọi người khi đến đây.

Đường Hoa Nguyễn Huệ TP. HCM chuẩn bị mở cửa phục vụ khách tham quan ảnh 3

Một số hình ảnh của Đường hoa Nguyễn Huệ trước ngày mở cửa phục vụ du khách tham quan.

Đường Hoa Nguyễn Huệ TP. HCM chuẩn bị mở cửa phục vụ khách tham quan ảnh 4
Đường Hoa Nguyễn Huệ TP. HCM chuẩn bị mở cửa phục vụ khách tham quan ảnh 5
Đường Hoa Nguyễn Huệ TP. HCM chuẩn bị mở cửa phục vụ khách tham quan ảnh 6
Đường Hoa Nguyễn Huệ TP. HCM chuẩn bị mở cửa phục vụ khách tham quan ảnh 7

Năm nay, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ phục vụ nhu cầu du Xuân của người dân và du khách từ 19h ngày 7/2/2024 đến 21h ngày 14/2/2024 (từ tối 28 tháng Chạp đến hết mùng 5 Tết).

Ngoài việc lập kỷ lục về kích thước con giáp từng xuất hiện trên Đường hoa Nguyễn Huệ, linh vật rồng năm nay còn được tạo hình thân thiện với môi trường, khi hơn 90% chất liệu được sử dụng trong ốp tạo hình là mây tre và mành quạt nan. Miệng rồng ngậm ngọc đường kính 50cm được mô phỏng bằng mica đục, bên trong chứa đèn.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.