Bắc Giang: Kết quả tích cực từ công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang khẳng định, những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Giang luôn tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ phát huy tối đa khả năng, năng lực của mình, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Sáng 15/11, Đoàn kiểm tra của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam do bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội làm trưởng đoàn, làm việc với tỉnh Bắc Giang về công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, công tác bình đẳng giới trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội ở tỉnh Bắc Giang đạt được nhiều kết quả. Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ nữ lãnh đạo chủ chốt tại HĐND, UBND các cấp đều tăng so với giai đoạn trước. Cụ thể, tỷ lệ nữ lãnh đạo chủ chốt tại HĐND, UBND cấp xã là 25,4%, cấp huyện là 50%, cấp tỉnh là 28,6%.

Hiện toàn tỉnh Bắc Giang có 41 cán bộ nữ là lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang quản lý; tổng số nữ giữ chức vụ lãnh đạo (cấp trưởng, cấp phó) chiếm tỉ lệ 16%.

Tính đến hết tháng 10/2023, toàn tỉnh Bắc Giang tạo việc làm mới cho hơn 28.000 lao động, đạt 86,64% kế hoạch năm. Các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Bắc Giang nhận tín chấp, ủy thác và quản lý tốt trên 3.799 tỷ đồng vốn từ các ngân hàng, Quỹ TYM, nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, giúp hơn 59.700 phụ nữ vay phát triển kinh tế.

Bắc Giang: Kết quả tích cực từ công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới ảnh 1

Ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Mai Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang khẳng định, những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Giang luôn tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ phát huy tối đa khả năng, năng lực của mình, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Việc thực hiện bình đẳng giới, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ được Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bắc Giang lồng ghép trong các chương trình, dự án.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đánh giá cao những nỗ lực của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Bắc Giang trong việc thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Bắc Giang: Kết quả tích cực từ công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới ảnh 2

Bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội làm việc tại Bắc Giang.

Bà Hà mong muốn thời gian tới, tỉnh Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; chú trọng thực hiện chương trình truyền thông về bình đẳng giới. Tỉnh Bắc Giang đánh giá tình hình cán bộ nữ để xây dựng lộ trình đào tạo, bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ nữ. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị, địa phương cần phối hợp chặt chẽ để nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề trẻ em gái, phụ nữ dân tộc thiểu số, phòng chống bạo lực gia đình.

Bà Hà cũng đề nghị tỉnh Bắc Giang tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các chính sách, quy định pháp luật liên quan đến phụ nữ; tích cực cập nhật các dữ liệu về phụ nữ trên hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia để nâng cao hiệu quả quản lý, nắm tình hình thực tiễn tại các địa phương.

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới

Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới

TPO - Tại buổi Giao lưu sáng kiến truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức, nhiều tiểu phẩm đặc sắc, nhiều sáng kiến hay, nhiểu hoạt động thu hút.., đã giúp hội viên, phụ nữ và nhân dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới.