World Cup 2026 sẽ rất khác biệt, khán giả cần chuẩn bị sức khỏe để xem 6 trận mỗi ngày?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Hết World Cup 2022, cả thế giới sẽ lại chờ đến ngày hội bóng đá thế giới tiếp theo vào năm 2026. World Cup 2026 sẽ có nhiều khác biệt, trong đó đáng chú ý nhất là số đội tham dự sẽ tăng lên. Khán giả yêu bóng đá sẽ cần có cả sức khỏe và sự sắp xếp thời gian hợp lý, vì khả năng lớn là sẽ được xem tới 6 trận trong một ngày.

Vậy là World Cup 2022 đã kết thúc. Giờ đây, những người hâm mộ bóng đá có thể hướng đến World Cup 2026 rồi.

World Cup 2026 sẽ được tổ chức ở 3 nước là Mỹ, Canada và Mexico. Số đội tham dự sẽ là 48 chứ không phải 32 như chúng ta vẫn quen. Mà số đội tăng lên có nghĩa là FIFA sẽ phải nghĩ xem World Cup sẽ diễn ra thế nào. 32 đội thì dễ rồi, sau vòng bảng sẽ có 16 đội đi tiếp, rồi 8, rồi 4… Nhưng 48 đội thì không đơn giản như thế.

Ban đầu, người ta định chia mỗi bảng 3 đội, nhưng vì nhiều lý do nên lại thôi, và giờ có lẽ vẫn giữ nguyên mỗi bảng 4 đội, vậy sẽ có 12 bảng. Hiện vẫn chưa có quyết định là sau vòng bảng thì sẽ lấy bao nhiêu đội đi tiếp, nhưng theo một vài lựa chọn hiện tại thì tổng cộng cả kỳ World Cup 2026 sẽ có 96 đến 104 trận đấu, nhiều hơn hẳn con số 64 trận ở Qatar.

World Cup 2026 sẽ rất khác biệt, khán giả cần chuẩn bị sức khỏe để xem 6 trận mỗi ngày? ảnh 1

World Cup 2022 khép lại với chức vô địch thuộc về Argentina. Ảnh: Getty.

Số trận đấu thay đổi thì số ngày mà World Cup diễn ra cũng sẽ thay đổi. World Cup 2022 diễn ra trong 29 ngày, trong đó có những ngày diễn ra 4 trận. Vậy World Cup 2026 sẽ phải dài hơn 29 ngày. Nhưng những câu lạc bộ lớn ở châu Âu sẽ gây sức ép với FIFA để không làm cho World Cup kéo dài hơn 33 ngày, vì chẳng CLB nào muốn các cầu thủ mà họ đang trả lương lại đi đá World Cup thật lâu cả.

Vậy FIFA chỉ còn cách là tổ chức 6 trận đấu/ ngày ở vòng bảng. Đây đang là lựa chọn có vẻ hợp lý nhất cho World Cup 2026.

World Cup 2026 sẽ rất khác biệt, khán giả cần chuẩn bị sức khỏe để xem 6 trận mỗi ngày? ảnh 2

Các cầu thủ nhận giải thưởng cá nhân sau trận Chung kết World Cup 2022. Ảnh: Shree1news.

FIFA sẽ còn phải tính toán thời gian diễn ra các trận đấu nữa, vì với 6 trận/ ngày và sự khác biệt múi giờ thì có thể một số trận đấu sẽ diễn ra vào sáng sớm theo giờ châu Âu. Như thế vừa khó cho các cầu thủ châu Âu, vừa khiến khán giả châu Âu không xem được.

6 trận/ ngày cộng với thời gian bù giờ, thời gian nghỉ giữa 2 hiệp…, tổng cộng có thể có bóng đá trong khoảng 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày, thế thì đúng là “ăn bóng đá, ngủ bóng đá”.

World Cup 2026 sẽ rất khác biệt, khán giả cần chuẩn bị sức khỏe để xem 6 trận mỗi ngày? ảnh 3

Chúng ta có còn được chứng kiến cuộc đối đầu này tại World Cup 2026? Ảnh: JACK GUEZ/ Getty.

Tóm lại, không chỉ các cầu thủ cần rèn luyện thể lực thường xuyên, mà có lẽ khán giả cũng nên bắt đầu rèn luyện cho đủ sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần thì mới xem được (gần) hết các trận của kỳ World Cup sau.

World Cup 2026 sẽ rất khác biệt, khán giả cần chuẩn bị sức khỏe để xem 6 trận mỗi ngày? ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.