Messi từng từ giã đội tuyển quốc gia nhưng rồi quay lại để đưa Argentina vô địch World Cup

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Nhiều người cho rằng nếu không có Lionel Messi trong đội hình, chưa chắc đội tuyển Argentina có thể vô địch thế giới tại World Cup 2022. Nhưng hóa ra đã có lần Messi từ giã đội tuyển quốc gia. Lý do là gì, và tại sao anh quay lại để rồi cùng ĐT Argentina đạt tới đỉnh vinh quang vào năm nay?

World Cup 2022 là kỳ World Cup thứ năm mà Messi tham dự. Anh đã có một giải đấu rất trọn vẹn khi cuối cùng đội tuyển Argentina giành cúp vàng còn Messi cũng giành giải Quả Bóng Vàng.

Nhưng sự nghiệp thi đấu cho ĐT Argentina của Messi không phải lúc nào cũng đẹp đẽ như vậy. Anh từng giã từ đội tuyển quốc gia vào năm 2016 - đúng là một “cơn ác mộng” đối với những người mê bóng đá Argentina.

Vậy vì lý do gì mà Messi từng chia tay đội tuyển quốc gia?

Messi từng từ giã đội tuyển quốc gia nhưng rồi quay lại để đưa Argentina vô địch World Cup ảnh 1

Messi từng tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia. Ảnh: Getty.

Năm 2016, ĐT Argentina thua ĐT Chile - sau loạt luân lưu - trong trận Chung kết Copa America (Cúp bóng đá Nam Mỹ). Mà Messi lại là người sút hỏng một quả penalty trong loạt luân lưu đó. Điều này khiến anh vô cùng thất vọng và buồn bã, nên sau trận đấu đã quyết định ngừng chơi cho đội tuyển quốc gia.

Messi nói trên một kênh truyền hình Argentina: “Tôi nghĩ đây là điểm kết thúc của tôi với đội tuyển quốc gia rồi. Việc này không dành cho tôi. Quyết định đã được đưa ra rồi, tôi tin là vậy. Nỗi buồn này vô cùng lớn…”.

Đây là video Messi sút hỏng penalty trong loạt luân lưu của trận Chung kết Copa America 2016:

Nguồn: Rasheed Arikady.

Nhưng chỉ khoảng 2 tháng sau, Messi tuyên bố quay lại với đội tuyển Argentina: “Rất nhiều điều đã lướt qua trong đầu tôi vào cái ngày tôi chơi trận Chung kết đó và tôi đã nghiêm túc nghĩ là mình giã từ đội tuyển. Nhưng tôi yêu đất nước này và chiếc áo (đội tuyển) này rất nhiều. Tôi biết ơn tất cả những người muốn tôi tiếp tục chơi cho Argentina. Hy vọng chúng tôi có thể sớm đem về thành tích gì đó”.

Thật may mắn là Messi đã thay đổi quyết định như vậy!

Trước World Cup 2022, Messi nói đây là kỳ World Cup cuối cùng của anh, nên nhiều người cũng tin rằng giờ thì anh sẽ giã từ đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, sau chiến thắng trong trận Chung kết, sau khi giấc mơ đã thành hiện thực, có vẻ Messi đang suy nghĩ lại. Anh nói: “Không, tôi sẽ không giã từ đội tuyển quốc gia. Tôi muốn tiếp tục chơi bóng trong màu áo Argentina, với tư cách là nhà vô địch thế giới”.

Messi từng từ giã đội tuyển quốc gia nhưng rồi quay lại để đưa Argentina vô địch World Cup ảnh 2

Messi quay lại và đã cùng Argentina vô địch thế giới. Ảnh: Fox Sports.

Đến World Cup 2026, Messi sẽ 39 tuổi, biết đâu đấy, chúng ta vẫn có thể thấy anh chơi cho đội tuyển Argentina.

Messi từng từ giã đội tuyển quốc gia nhưng rồi quay lại để đưa Argentina vô địch World Cup ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.