Vụ máy bay ở Nepal chở 22 người cất cánh chưa lâu đã mất tích: Đã có thông tin gì mới?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Một chiếc máy bay ở Nepal, chở 22 người, đã biến mất không dấu vết không lâu sau khi cất cánh. Hiện việc tìm kiếm, cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.

Cảnh sát ở Nepal đang nỗ lực tìm kiếm sau khi một máy bay của Tara Air chở theo 22 người, trong đó có 6 người nước ngoài, đã bị mất tích.

Chiếc máy bay này khởi hành từ Pokhara (Nepal) vào Chủ Nhật (29/5). Chuyến bay dự định chỉ kéo dài khoảng 15 - 20 phút, tới Jomsom. Sau đó, máy bay đã được nhìn thấy trên bầu trời ở Jomsom, thế rồi, chỉ 5 phút trước giờ dự định hạ cánh, bỗng nhiên nó mất hoàn toàn liên lạc với tháp điều khiển không lưu.

Hiện người ta lo rằng máy bay có thể đã rơi ở khu vực Titi thuộc quận Mustang, là nơi có ngôi đền Muktinath nổi tiếng. Sĩ quan cảnh sát Ram Kumar Dani nói với trang ANI rằng một số người dân địa phương đã báo cáo về “một âm thanh bất thường, như thể có một vụ va chạm” ở khu vực này. Mustang là một trong những vùng xa xôi nhất của đất nước Nepal và có mật độ dân cư cực kỳ thưa thớt.

Vụ máy bay ở Nepal chở 22 người cất cánh chưa lâu đã mất tích: Đã có thông tin gì mới? ảnh 1

Một máy bay của Tara Air. Ảnh: Madhu Thapa/ Reuters.

Sau khi có thông tin của người dân, máy bay trực thăng đã được cử đến nơi để tìm kiếm. Cả máy bay quân sự của Nepal cũng tham gia vào công cuộc tìm kiếm và cứu hộ này.

Sau đó, Đài Truyền hình Nepal lại cho biết rằng, một số dân làng đã nhìn thấy chiếc máy bay bốc cháy ở đầu nguồn sông Lyanku Khola, dưới chân núi Manapathi thuộc dãy Himalaya. Vì vậy, những đội cứu hộ mặt đất đang bắt đầu tìm kiếm theo hướng này. Tuy nhiên, người phát ngôn của Tara Air thì nói: “Đó cũng có thể là đám cháy do những người dân làng hoặc những người chăn bò chứ chưa chắc đã là máy bay. Nó có thể là bất kỳ thứ gì”.

Vụ máy bay ở Nepal chở 22 người cất cánh chưa lâu đã mất tích: Đã có thông tin gì mới? ảnh 2

Đường bay của chiếc máy bay mất tích. Ảnh: FlightRadar24.

Nepal, nơi có 8 trong số 14 ngọn núi cao nhất thế giới, bao gồm cả Everest, là nơi giữ kỷ lục về số tai nạn hàng không. Lý do là vì thời tiết ở đây có thể thay đổi đột ngột, mà đường băng lại hay nằm ở những vùng núi, không dễ tiếp cận.

Mặc dù các lực lượng ở địa phương đang cố gắng mọi cách có thể để tìm chiếc máy bay mất tích, nhưng việc này không hề dễ dàng, do thời tiết xấu và địa hình núi non hiểm trở.

Vụ máy bay ở Nepal chở 22 người cất cánh chưa lâu đã mất tích: Đã có thông tin gì mới? ảnh 3

Người thân của hành khách trên máy bay òa khóc ở sân bay. Ảnh: AFP via Getty Images.

* Cập nhật: Theo trang Thời báo Ấn Độ và hãng tin ANI, chiếc máy bay đã vừa được tìm thấy ở làng Kowang, nhưng mọi chuyện vẫn “chưa được xác nhận”, Quân đội Nepal đang cố gắng tiếp cận địa điểm này bằng cả đường bộ và đường không.

Vụ máy bay ở Nepal chở 22 người cất cánh chưa lâu đã mất tích: Đã có thông tin gì mới? ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Ngày 27/4, đoàn công tác T.Ư Đoàn do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dẫn đầu đã đến Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc thăm, tặng quà đoàn viên, thanh niên lực lượng diễu binh thuộc Bộ công an tham gia phục vụ cho lễ diễu binh, diễu hành trong đại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.