Cảnh sát Mỹ giải thích lý do để kẻ xả súng ở trong trường học hơn 60 phút rồi mới ập vào

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Nhiều người cho rằng cảnh sát Mỹ đã để kẻ xả súng có nhiều thời gian ở trong trường tiểu học tại Texas, từ đó gây nhiều thương vong đến vậy. Về việc này, phía cảnh sát đã vừa lên tiếng giải thích rằng tại sao họ không thể ập vào sớm hơn.

Kẻ xả súng ở trường Tiểu học Robb (Texas, Mỹ) đã ở trong trường hơn một tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian đó, hắn đã khiến 19 học sinh và 2 cô giáo thiệt mạng, làm bị thương 17 người.

Sau sự việc kinh hoàng này, nhiều người, bao gồm cả các phóng viên và người dân ở Mỹ, đã đặt câu hỏi rằng tại sao cảnh sát không can thiệp sớm hơn. Thống đốc bang Texas là Greg Abbott miêu tả rằng cảnh sát đã “phản ứng nhanh”, nhưng truyền thông và người dân không nghĩ vậy. Họ nói, cảnh sát đã đến hiện trường từ sớm, nhưng phải một tiếng sau thì một đơn vị chiến thuật do các đặc vụ Tuần tra Biên giới dẫn đầu mới xông vào phòng học và bắn hạ kẻ xả súng Salvador Ramos.

Cảnh sát Mỹ giải thích lý do để kẻ xả súng ở trong trường học hơn 60 phút rồi mới ập vào ảnh 1

Cảnh sát đến hiện trường ở thời điểm đang xảy ra vụ xả súng. Ảnh: Joe Paul Ortega/ Facebook.

Về việc này, Chris Olivarez, phát ngôn viên của Ban An toàn Công cộng bang Texas, giải thích rằng, mặc dù mục tiêu của lực lượng hành pháp trong một tình huống như thế là ngăn chặn hành động của thủ phạm, cố gắng bảo toàn tính mạng cho mọi người, nhưng lúc ở trường Tiểu học Robb, ban đầu cảnh sát không biết Ramos ở đâu.

Ông Olivarez nói: “Ở thời điểm đó, nếu họ (cảnh sát) tiến lên mà không biết nghi phạm đang ở đâu, thì cảnh sát có thể sẽ bị bắn, có thể sẽ mất mạng, và kẻ xả súng vẫn sẽ có cơ hội gây thêm thương vong bên trong trường”.

Cảnh sát Mỹ giải thích lý do để kẻ xả súng ở trong trường học hơn 60 phút rồi mới ập vào ảnh 2

Cảnh sát đứng bên ngoài trường Robb, hai ngày sau vụ xả súng. Ảnh: Chandan Khanna/ AFP/ Getty Images.

Mặc dù lời giải thích của ông Olivarez vẫn chưa làm hài lòng nhiều người, nhưng ông cũng nói thêm rằng đã có 3 cảnh sát đi vào trường bằng lối mà Ramos đã vào, và 4 cảnh sát nữa sau đó đã vào theo. Ông nói: “Họ còn phải gọi tiếp viện, gọi đội chiến thuật dự phòng, lính bắn tỉa, nói chung là bất kỳ ai có thể hỗ trợ không chỉ trong tình huống phải ngăn chặn kẻ xả súng, mà còn cho tình huống phải sơ tán học sinh và giáo viên nữa… Mọi người cần phải hiểu rằng cảnh sát có đi vào trường, nhưng họ không biết kẻ xả súng đang ở đâu. Họ chỉ nghe thấy tiếng súng thôi”.

Cảnh sát Mỹ giải thích lý do để kẻ xả súng ở trong trường học hơn 60 phút rồi mới ập vào ảnh 3

Nơi tưởng niệm tạm thời ở bên ngoài trường Robb. Ảnh: Alamy.

Còn theo trang USA Today thì các nhà chức trách đã xác nhận rằng một cơ quan đang điều tra về phản ứng của cảnh sát trong vụ việc ở trường Robb, để xem cảnh sát đã hành động hợp lý và kịp thời hay không.

Cảnh sát Mỹ giải thích lý do để kẻ xả súng ở trong trường học hơn 60 phút rồi mới ập vào ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.