Võ Hà Linh tuyên bố dừng review quán ăn, luận điểm liệu có khiến anti-fan "quay xe"?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Sau thông tin bị một chủ quán tuyên bố "cấm cửa" và bị lập hàng loạt nhóm anti, "chiến thần review" Võ Hà Linh đã đưa ra phản hồi chính thức về mọi ồn ào. Cô cho biết đã đọc kỹ các bài đăng, bình luận trong group anti-fan, nhận ra việc review quán ăn trước đây là sai và gửi lời xin lỗi tới tất cả các quán ăn mà cô đã review.

Ngày 12/4, Võ Hà Linh đã đăng tải video với chú thích "Xin lỗi mọi người và thông báo dừng hẳn việc review quán ăn" trên trang Facebook và TikTok chính thức. Trong video, cô cũng đề cập đến những lùm xùm thời gian vừa qua và đưa ra phản hồi về việc bị lập hàng loạt nhóm anti trên mạng xã hội.

Võ Hà Linh khẳng định từng ngạo mạn nói sẽ tự lập group anti cho chính mình. - Video: FBNV

Cô cho biết bản thân đã đọc kỹ các bài đăng và bình luận trong các group anti này. "Bản thân em khi bước chân vào nghề reviewer này luôn giữ một tâm thế là nếu nói đúng với cảm nhận thì sẽ không bao giờ phải hổ thẹn với lương tâm. Nhưng đến giờ phút này thì em biết rằng việc review quán ăn là hoàn toàn sai", Võ Hà Linh khẳng định.

Về lý do, cô chia sẻ vì món ngon hay dở là tùy vào khẩu vị của mỗi người và mỗi vùng miền. Việc review của cô sẽ làm ảnh hưởng tới kinh doanh của quán. Hà Linh gửi lời xin lỗi tới tất cả các quán ăn mà cô đã đánh giá không tốt và tuyên bố dừng hẳn việc review các quán ăn.

Võ Hà Linh tuyên bố dừng review quán ăn, luận điểm liệu có khiến anti-fan "quay xe"? ảnh 1

Liên quan đến mảng review mỹ phẩm, cô khẳng định bản thân sẽ không thể lên video khen một sản phẩm có quá nhiều nhược điểm và chia sẻ về định hướng hoạt động tương lai: "Nhưng khi nói thật về trải nghiệm của mình lại thành đạp đổ bát cơm của người khác. Vậy nên trong thời gian sắp tới, em sẽ chỉ chia sẻ về những điều tích cực và những sản phẩm khi sử dụng cảm thấy có hiệu quả".

Võ Hà Linh cho biết sẽ ghi nhận đóng góp của người dùng trên các nền tảng, chú ý về biểu cảm và tông giọng khi review sản phẩm để người xem cảm thấy dễ chịu hơn. Cô cũng gửi lời xin lỗi tới mọi người vì những lùm xùm thời gian vừa qua và hy vọng các anti-fan sẽ có cái nhìn thiện cảm hơn về cô.

Võ Hà Linh tuyên bố dừng review quán ăn, luận điểm liệu có khiến anti-fan "quay xe"? ảnh 2

Dù nhận về làn sóng chỉ trích dữ dội, nhưng vẫn còn nhiều người hâm mộ quyết định tin tưởng và dành nhiều tình cảm cho Võ Hà Linh.

Trước đó, vào đầu tháng 4, "chiến thần review" gây tranh cãi khi lên video "nhá hàng" sẽ bán dầu gội có giá 11K hoặc 18K tùy loại trong livestream 4/4. Các đại lý, nhà phân phối, nhà thuốc chỉ trích Võ Hà Linh và đơn vị sản xuất có hành động "phá giá". Dù đã lên bài giải thích đây không phải sản phẩm bán lẻ mà đi theo combo, livestream của Võ Hà Linh vẫn vấp phải chỉ trích về cách nói "câu view", đánh tráo khái niệm.

Sau tranh cãi này, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt các nhóm anti Võ Hà Linh với số thành viên cao nhất là hơn 121K/ nhóm. Các video cũ của cô cũng bị netizen "đào lại" chỉ trích. Đặc biệt là cách cô review đồ ăn bị dân mạng cho rằng luôn mang thái độ chê bai và "vuốt đuôi" bằng cách kết lại rằng khẩu vị tùy mỗi người. Cư dân mạng còn lan truyền một đoạn tin nhắn được cho là của một chủ quán ăn tuyên bố "cấm cửa" Võ Hà Linh.

Võ Hà Linh tuyên bố dừng review quán ăn, luận điểm liệu có khiến anti-fan "quay xe"? ảnh 6
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.