Viết tiếp đam mê diễn xuất của chàng trai trẻ Hà Thành

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Con đường theo đuổi ước mơ chưa bao giờ là dễ dàng. Với Huy Khoa, chàng diễn viên trẻ từng góp mặt trong phim bộ phim "Hoa Hồng trên ngực trái" cũng vậy.

Huy Khoa có ngoại hình sáng, gương mặt hài hòa cùng sự trẻ trung năng động và có thể tạo hình với nhiều hình ảnh khác nhau. Anh chia sẻ rằng bản thân đã có hành trình gian nan để theo đuổi “Môn nghệ thuật thứ 7”.

Viết tiếp đam mê diễn xuất của chàng trai trẻ Hà Thành ảnh 1
Viết tiếp đam mê diễn xuất của chàng trai trẻ Hà Thành ảnh 2
Viết tiếp đam mê diễn xuất của chàng trai trẻ Hà Thành ảnh 3

Nói về những khó khăn đã gặp phải, Huy Khoa tâm sự rằng gia đình anh không ai theo con đường nghệ thuật. Chính vì vậy, khi anh thi đỗ ngành Diễn viên Kịch đã không nhận được sự ủng hộ và đồng ý của gia đình. Cuối cùng anh cũng bỏ dở ước mơ để theo học ngành kinh tế.

Viết tiếp đam mê diễn xuất của chàng trai trẻ Hà Thành ảnh 4

Trong quá trình học Đại học, Huy Khoa vẫn tham gia các CLB nghệ thuật tại trường, đi làm thêm mẫu ảnh và quay những video du lịch… Đây cũng chính là khoảng thời gian anh nhận bản thân mình là người yêu tự do, sống phóng khoáng và đam mê diễn xuất. Chính vì vậy, khi ra trường anh làm nhiều công việc khác, rồi quyết định quay lại học ngành Diễn viên Kịch và viết tiếp đam mê của mình.

Viết tiếp đam mê diễn xuất của chàng trai trẻ Hà Thành ảnh 5
Viết tiếp đam mê diễn xuất của chàng trai trẻ Hà Thành ảnh 6

Huy Khoa cho biết: "Mình đã từng tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, gameshow, đóng Viral, TVC quảng cáo và góp mặt trong một số vai diễn trên truyền hình như Sitcom Sắc màu phái đẹp, Góc phố muôn màu; Phim truyền hình Quỳnh Búp bê, Hoa hồng trên ngực trái, Cô gái nhà người ta …".

Chàng trai trẻ vừa đi làm diễn viên vừa làm trợ lý sản xuất. Ngoài ra anh còn kinh doanh riêng để có thu nhập tốt cho cuộc sống của bản thân để theo đuổi ước mơ. Anh cũng bộc bạch: “Dù cuộc sống có nhiều thăng trầm nhưng với phim ảnh tôi luôn được sống làm chính mình, được hóa thân thành các nhân vật tự do và thoải mái”.

Viết tiếp đam mê diễn xuất của chàng trai trẻ Hà Thành ảnh 7
Viết tiếp đam mê diễn xuất của chàng trai trẻ Hà Thành ảnh 8
Viết tiếp đam mê diễn xuất của chàng trai trẻ Hà Thành ảnh 9

Huy Khoa chia sẻ: "Bản thân mình luôn cố gắng học hỏi và cố gắng trải nghiệm nhiều vai diễn hình ảnh có tính cách khác nhau. Mình cũng muốn thử những vai có tâm lý nội tâm nhân vật đặc sắc hay kể cả điên rồ một chút, bởi theo mình nghĩ, hạnh phúc không phải là cái đích đến, mà là sự trải nghiệm trên hành trình ta đi".

Viết tiếp đam mê diễn xuất của chàng trai trẻ Hà Thành ảnh 10
Viết tiếp đam mê diễn xuất của chàng trai trẻ Hà Thành ảnh 11

Ngoài diễn xuất, Huy Khoa còn đam mê về đi du lịch bụi và leo núi. Anh từng là admin của một group đi phượt đồng thời đứng ra tổ chức các chuyến đi cho mọi người tham gia. Trên những chuyến đi của mình, anh cũng quay lại những hành trình đó và nhận được nhiều sự ủng hộ của mọi người. Huy Khoa chia sẻ khi đi du lịch là lúc con người anh cảm thấy tự do nhất, đây cũng chính là quãng nghỉ để nạp lại năng lượng tiếp tục quay lại với công việc và hành trình theo đuổi ước mơ của mình.

Viết tiếp đam mê diễn xuất của chàng trai trẻ Hà Thành ảnh 12
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.