Lạc quan nơi tuyến đầu chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
Lạc quan nơi tuyến đầu chống dịch
SVVN - Những dòng chữ ngộ nghĩnh trên bộ đồ bảo hộ, những lời động viên nhau vượt qua khó khăn, những phần quà được “hậu phương” trao tặng… là cách giúp những người trẻ đang hỗ trợ nơi tuyến đầu chống dịch giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ để tiếp tục nhiệm vụ tình nguyện.

Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, TP. HCM rất cần nguồn nhân lực hỗ trợ tại các quận, huyện “nóng” hay các khu cách ly tập trung. Hiểu được điều đó, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố không ngừng kêu gọi sinh viên tình nguyện “ra quân” chống dịch. Cụ thể, các tình nguyện viên sẽ hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm, nhập dữ liệu, thậm chí là hỗ trợ phân luồng tiêm vắc xin cho người dân.

Tình cờ thấy bài đăng kêu gọi sinh viên hỗ trợ người dân tiêm vắc xin AstraZeneca, Lê Đăng Khoa (sinh viên trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP. HCM) thuyết phục gia đình cho mình tham gia. Dưới cường độ công việc cao, áp lực nặng nhưng Khoa và đồng đội luôn biết cách giải tỏa căng thẳng. “Công việc thật sự rất áp lực vì mỗi ngày, tụi mình phải tiếp nhận khoảng 1000 người dân đến tiêm. Trong lúc làm nhiệm vụ, tụi mình hạn chế nói chuyện với nhau. Chỉ đến giờ nghỉ trưa, nhóm mình mới ngồi lại trò chuyện, chia sẻ để gắn kết tình bạn. Các anh chị trưởng nhóm cũng luôn khuyến khích, động viên tụi mình. Dù chỉ mới gặp nhưng mọi người đã rất thân thiết với nhau. Tụi mình còn cùng nhau quay clip TikTok để ghi lại kỉ niệm khó quên trong chiến dịch tình nguyện này. Mỗi ngày đi làm nhiệm vụ, mình đều rất vui và không có bất cứ cảm giác mệt mỏi nào”, Khoa chia sẻ.

Lạc quan nơi tuyến đầu chống dịch ảnh 1

Lê Đăng Khoa trong bộ đồ bảo hộ tại chốt trực chống dịch.

Nhóm sinh viên đến từ trường ĐH Y Dược TP. HCM trực chốt tại Q. Bình Tân còn có “cách làm vui” để giải tỏa bớt áp lực công việc. Các bạn viết trên áo bảo hộ những dòng chữ dễ thương: “Anh Thơ Nguyễn còn ế nha mọi người”, “Kim Dung còn FA”, “Tuổi trẻ là phải đi tình nguyện”… Những hình ảnh này đã nhanh chóng được lan truyền trong cộng đồng mạng với những bình luận vui nhộn càng tiếp thêm động lực cho các tình nguyện viên sinh viên tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Lạc quan nơi tuyến đầu chống dịch ảnh 2

Những thông điệp dễn thương được các bạn sinh viên viết trên trang phục bảo hộ của mình.

Bên cạnh đó, những món quà nhỏ đến từ “hậu phương” cũng tiếp thêm sức mạnh cho “tiền tuyến” kiên cường chống dịch. ThS Trương Văn Đạt - Trưởng Phòng Công tác sinh viên, Bí thư Đoàn Trường ĐH Y Dược TP. HCM mới đây cũng đến thăm hỏi và động viên các bạn sinh viên tình nguyện đang thực hiện nhiệm vụ tại trường THCS - THPT Phan Châu Trinh, trường TH Bình Hưng Hòa 1 và Khu phố 9, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, anh Đạt đã trao tặng những phần quà thiết thực cho các tình nguyện viên. Đặc biệt, trong các món quà gửi tặng còn có cả những lá thư viết tay của các bạn sinh viên gửi tới các bạn tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch.

Lạc quan nơi tuyến đầu chống dịch ảnh 3

Những sản phẩm hộp trà "kể chuyện" được gửi đến các tình nguyện viên sinh viên nơi tuyến đầu chống dịch.

Mới đây, sản phẩm hộp trà “kể chuyện” với tên gọi Việt Nam phi thường đã ra đời như lời tri ân dành cho các y bác sĩ, các tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch. Sản phẩm được Hội Liên hiệp Thanh niên TP. HCM, Hội Chữ Thập Đỏ & Quỹ Thiện Tâm đồng hành với mong muốn lan tỏa tinh thần tích cực trong giai đoạn chống dịch căng thẳng, cũng như lưu giữ câu chuyện về những con người ngày đêm cống hiến vì sức khỏe cộng đồng. Đi kèm với mỗi hộp trà là những bức tranh đầy cảm xúc được vẽ bởi họa sĩ Bùi Đình Thăng (Thăng Fly Comics) với thông điệp cảm ơn lực lượng tuyến đầu chống dịch.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.