Vì sao HLV Mano Polking lại cho rằng ĐT Việt Nam có nhiều lợi thế hơn ĐT Thái Lan?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - HLV Mano Polking cho rằng, ĐT Thái Lan chịu nhiều bất lợi hơn so với ĐT Việt Nam trước thềm chung kết AFF Cup 2022.

Đánh bại ĐT Malaysia với tổng tỷ số 3-1, ĐT Thái Lan đã giành quyền vào chơi trận chung kết thứ 10 trong lịch sử AFF Cup. Cuộc đọ sức giữa ĐT Thái Lan với ĐT Việt Nam là 1 trong những trận đấu đáng chờ đợi nhất của bóng đá khu vực Đông Nam Á.

Ở trận chung kết lượt đi, ĐT Thái Lan sẽ làm khách trên sân của ĐT Việt Nam. Phát biểu sau trận thắng 3-0 trước Malaysia ở bán kết lượt về, HLV Mano Polking cho rằng đoàn quân của ông Park Hang-seo có nhiều lợi thế hơn.

Vì sao HLV Mano Polking lại cho rằng ĐT Việt Nam có nhiều lợi thế hơn ĐT Thái Lan? ảnh 1

HLV Polking (trái) chia vui với nữ trưởng đoàn Nualphan Lamsan sau khi Thái Lan hạ Malaysia 3-0 ở lượt về bán kết AFF Cup 2022 ngày 10/1. (Ảnh: FAT)

“ĐT Việt Nam được nghỉ nhiều hơn chúng tôi 1 ngày. Ngày 10/1 họ nghỉ ngơi hoàn toàn tại khách sạn. ĐT Việt Nam thi đấu trận chung kết lượt đi trên sân nhà cũng là một lợi thế lớn”, ông Mano Polking bày tỏ.

Dù vậy, HLV trưởng của ĐT Thái Lan cho rằng, ông vẫn thích cục diện hiện tại khi ĐT Thái Lan được chơi trận chung kết lượt về trên sân nhà.

Bà Nualphan Lamsam (biệt danh Madame Pang) - nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan cũng thừa nhận về thử thách lớn khi đội nhà hành quân tới sân Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam ở chung kết lượt đi AFF Cup 2022.

Vì sao HLV Mano Polking lại cho rằng ĐT Việt Nam có nhiều lợi thế hơn ĐT Thái Lan? ảnh 2

Madame Pang cảm ơn những người hâm mộ bóng đá Thái Lan. (Ảnh: Matichon)

Phát biểu trước truyền thông, Madame Pang chia sẻ: "Chúng tôi đã gặp Việt Nam trong trận chung kết SEA Games hồi năm ngoái trên sân Mỹ Đình. Tôi hiểu được khó khăn và thách thức chờ đợi đội tuyển Thái Lan tại đây. Đó chắc chắn là trận đấu khó khăn nhất của Thái Lan ở giải đấu này. Tuy nhiên, Thái Lan vẫn còn được thi đấu trận lượt về trên sân nhà. Chúng tôi vẫn còn nhiều cơ hội".

Bên cạnh đó, sau chiến thắng trước Malaysia vào tối qua 10/1, ĐT Thái Lan lại đón tin không vui về Teerasil Dangda - cầu thủ mở tỷ số vào lưới Malaysia ở phút thứ 19. Theo tờ Thairath (Thái Lan), Teerasil Dangda dính chấn thương gân kheo và không thể tiếp tục thi đấu ở trận gặp Malaysia. Anh được đưa đến bệnh viện ngay sau trận đấu và đội tuyển Thái Lan chưa ra thông báo chính thức về tình hình của tiền đạo mang áo số 10.

Chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận, HLV Mano Polking cho biết Dangda chỉ gặp chấn thương nhẹ. Ngoài ra, ông khẳng định kể cả khi vắng Dangda ở hai trận chung kết, ông vẫn có Adisak Kraisorn đủ khả năng thay thế ở vai trò trung phong.

Trận chung kết lượt đi mùa giải AFF Cup 2022 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 13/1 trên sân Mỹ Đình. Trận lượt về sẽ diễn vào ngày 16/1 tại Bangkok.

Vì sao HLV Mano Polking lại cho rằng ĐT Việt Nam có nhiều lợi thế hơn ĐT Thái Lan? ảnh 6
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.