Trợ lý ngôn ngữ của HLV Park dự đoán đội sẽ gặp tuyển Việt Nam tại Chung kết AFF Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Mới đây, ông Lê Huy Khoa - trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ về trận Bán kết gặp ĐT Indonesia cũng như đưa ra dự đoán về đội sẽ vào chung kết AFF Cup 2022.

Thầy trò Park Hang-seo giành chiến thắng thứ 9 liên tiếp trên sân nhà, đồng thời nâng chuỗi sạch lưới lên con số 6 ở AFF Cup, sau khi thắng ĐT Indonesia tại Bán kết lượt về vào tối qua 9/1. ĐT Việt Nam đồng thời "xóa dớp" 26 năm không thắng ĐT Indonesia tại AFF Cup, kể từ năm 1996. Đội tuyển Việt Nam cũng chấm dứt chuỗi 9 trận chỉ hòa và thua trước đối thủ này ở giải. Trong trận tối qua 9/1, ĐT Indonesia thậm chí không dứt điểm hướng cầu môn lần nào.

Trợ lý ngôn ngữ của HLV Park dự đoán đội sẽ gặp tuyển Việt Nam tại Chung kết AFF Cup 2022 ảnh 1

Ông Lê Huy Khoa và HLV Park Hang-seo. (Ảnh: FBNV)

Mới đây, ông Lê Huy Khoa - trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ liên quan đến tuyển Việt Nam trong trận đấu gặp Indonesia, ông Huy Khoa cho rằng ĐT Indonesia thua do không tập trung đá bóng, cụ thể:

"Anh Shin (HLV trưởng của ĐT Indonesia - PV) thua vì chỉ nhăm nhăm xua quân khiêu khích tuyển Việt Nam, nhất là tìm cách khiêu khích cầu thủ Hậu, lần lượt số 2,14, 23... chỉ tìm cách để làm thế nào cho Hậu ăn thẻ. Họ tính thắng bằng lợi thế hơn người, nhưng thực sự thì Hậu lại quá tỉnh táo trong trận này, không có một lỗi nào, tình huống thẻ vàng thực ra là trọng tài thổi sai.

Cầu thủ Indonesia thua vì không tập trung đá bóng, không lo đá, cứ lo khiêu khích và sa đà vào những việc đâu đâu. Anh Sin sai lầm chiến thuật lớn nhất khi ảo tưởng rằng quân mình đủ sức đá tay đôi với cầu thủ Việt nên luôn bố trí tình trạng 1-1, hai biên đấu 1-1, 3 tiền đạo đấu 3 trung vệ Việt. Và đó là sai lầm lớn nhất của anh ấy khi họ tạt bóng không được, tranh chấp 1-1 cũng không được, còn chuyền thì không cần bắt người, Indo còn kém đến mức cứ để họ chuyền thì họ sẽ chuyền sai. Vòng loại, Indo ghi 8/12 bàn từ tạt, khi bị bắt hai cánh thì họ bó tay, chỉ có thể thôi.

Hậu vệ Indo kém những pha bóng bổng, luống cuống. Họ không ngờ tuyển Việt Nam chuyển cách đánh qua đầu tiền vệ, khai thác tốt hướng "hai nách" và tình huống cố định. Thực ra tuyển Indonesia không có chân sút sắc sảo như Tiến Linh, quái, nhanh, ngọt. Chỉ cần một cơ hội là ghi điểm.

Thực ra thì bất cứ đội nào cũng vậy, ở trình Đông Nam Á, chọc thủng lưới ĐT Việt Nam lúc này là rất khó chứ không phải dễ. Văn Lâm vẫn chưa vào lưới nhặt bóng sau 6 trận đấu. Hy vọng 2 trận sắp tới cũng không lọt lưới thì sẽ trọn vẹn hơn.

Trận này có dấu ấn rất lớn của BHL người Việt trong phân tích trận đấu. Những ý tưởng và đóng góp của họ là tuyệt vời để hình thành nên đấu pháp hôm nay".
Trợ lý ngôn ngữ của HLV Park dự đoán đội sẽ gặp tuyển Việt Nam tại Chung kết AFF Cup 2022 ảnh 2

Tiến Linh lập cú đúp trong trận bán kết lượt về gặp ĐT Indonesia, Văn Lâm hiện vẫn giữ sạch lưới tại AFF Cup 2022. (Ảnh: Tuan Huu Pham)

Bên cạnh đó, ông Lê Huy Khoa cũng đưa ra dự đoán cá nhân rằng, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Malaysia tại Chung kết AFF Cup 2022.

Theo lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận chung kết lượt đi trên sân Mỹ Đình vào ngày 13/1, sau đó 3 ngày (16/1) là trận đấu sân khách. Đối thủ của đoàn quân áo đỏ được xác định vào tối nay 10/1, sau trận bán kết lượt về giữa Thái Lan và Malaysia.

Trợ lý ngôn ngữ của HLV Park dự đoán đội sẽ gặp tuyển Việt Nam tại Chung kết AFF Cup 2022 ảnh 6
MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

Dubai cảnh báo khẩn vì bất ngờ hứng lượng mưa bằng 2 năm chỉ trong một ngày

HHT - Bình thường vẫn nóng và khô theo kiểu sa mạc, thậm chí vài hôm trước vẫn rất nóng bức, nhưng rồi thành phố Dubai (UAE) bất ngờ có mưa to. Mưa nhiều đến mức lượng mưa trong một ngày bằng tổng lượng mưa ở đây trong 2 năm, gây rất nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân vốn không quen với mưa thế này.
Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

Cùng ở miền Bắc nhưng nhiệt độ tại Sơn La lại chênh lệch rất lớn so với Hà Nội

HHT - Nắng nóng tiếp tục diễn ra gay gắt tại nhiều nơi trên cả nước, trong đó có các tỉnh Tây Bắc Bộ. Tại Yên Châu (Sơn La), mức nhiệt đo được lúc 13h lên đến 41,7 độ C. Trong khi đó, Đông Bắc Bộ có nền nhiệt duy trì ngưỡng cao nhất khoảng 29-32 độ C. Vì sao lại có sự khác biệt rõ rệt này?