Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vừa qua, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước, thuộc Sở Tư pháp tỉnh Sơn La phối hợp với 10 đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tổ chức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân khu vực biên giới.

Trong thời gian 10 ngày (từ ngày 5 - 14/6), đoàn công tác của Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước phối hợp với các đồn Biên phòng tổ chức tuyên truyền pháp luật về trợ giúp pháp lý tại các xã biên giới của tỉnh Sơn La.

Các nội dung tuyên truyền lần này chủ yếu tập trung vào hướng dẫn người dân thực hiện quyền được trợ giúp pháp lý; các lĩnh vực, hình thức được trợ giúp; tuyên truyền về Luật phòng chống ma túy, Luật biên giới quốc gia, Luật hôn nhân và gia đình. Đồng thời, hướng dẫn quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới ảnh 1
Cán bộ Đồn Biên phòng Mường Lạn phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật cho bà con dân tộc thiểu số tại xã biên giới Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Ảnh: Quàng Hùng.

Đặc biệt là nâng cao cảnh giác không để kẻ xấu lôi kéo, xúi giục, kích động gây mất khối đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân - dân; tư vấn, hướng dẫn, giải đáp pháp luật tại chỗ cho người dân có ý kiến vướng mắc, như: Tranh chấp đất đai; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; các quy định về vi phạm hành lang an toàn giao thông…

Trong các buổi tuyên truyền các trợ giúp viên pháp lý và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng còn tổ chức cấp phát hơn 3.000 tờ rơi pháp luật cho người dân tìm hiểu, nghiên cứu.

Khu vực biên giới của tỉnh Sơn La gồm có 17 xã biên giới, thuộc 6 huyện, trong đó có 264 bản, với 8 dân tộc Thái, Kinh, Mông, Xinh Mun, Lào, Khơ Mú, Mường, Tày cùng sinh sống.

Trong những năm gần đây, đời sống vật chất của nhân dân khu vực biên giới trong tỉnh Sơn La đã được nâng cao đáng kể. Tuy nhiên, mặt bằng chung về hiểu biết pháp luật và chấp hành pháp luật của nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới vẫn còn nhiều hạn chế.

Thông qua các buổi tuyên truyền giúp cho nhân dân nâng cao nhận thức về pháp luật; hạn chế mức thấp nhất việc vi phạm pháp luật do vô thức, thiếu hiểu biết, đặc biệt là nêu cao tinh thần cảnh giác, vạch trần âm mưu, thủ đoạn, đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục của các thế lực thù địch hiện nay.

MỚI - NÓNG
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
Nơi vua Hàm Nghi ban tặng nhiều bảo vật
TPO - Quần thể Di tích quốc gia thành Sơn Phòng, đền Trầm Lâm và đền Công Đồng tại xã Phú Gia, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh gắn với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của vua Hàm Nghi. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ nhiều “bảo vật” nhà vua ban tặng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy lùi hủ tục, hành vi phản cảm, bạo lực trong lễ hội

Đẩy lùi hủ tục, hành vi phản cảm, bạo lực trong lễ hội

TPO - Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống vừa được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) ký ban hành với mục đích đảm bảo một mùa lễ hội văn minh, lành mạnh, đồng thời bài trừ hủ tục, tập quán lạc hậu, nghi lễ có tính bạo lực và các hành vi phản cảm, lệch chuẩn.
Điểm cầu tỉnh Cao bằng tham gia họp trực tuyến.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm việc với tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn

TPO - Sáng 23/11, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị trực tuyến làm việc với lãnh đạo các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật kỷ cương hành chính; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của 2 tỉnh trong quá trình thực hiện.