Tuổi trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội mang "Mùa Đông ấm" đến huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

0:00 / 0:00
0:00
Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội đã phối hợp với Huyện đoàn Bảo Lạc và UBND thị trấn Bảo Lạc (tỉnh Cao Bằng) tổ chức chương trình tình nguyện “Mùa Đông ấm” năm 2023, Phát động ra quân thực hiện phong trào “Chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, bảo vệ dòng sông quê hương” năm 2024.
Tuổi trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội mang "Mùa Đông ấm" đến huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng ảnh 1
Tuổi trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội mang "Mùa Đông ấm" đến huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng ảnh 2
Tuổi trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội mang "Mùa Đông ấm" đến huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng ảnh 3

TS. Nguyễn Minh Trường - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Chính trị và Công tác Học Sinh Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội và đồng chí Hứa Thanh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Trưởng Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội trao tặng 26 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000đ tiền mặt cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tuổi trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội mang "Mùa Đông ấm" đến huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng ảnh 4

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội và các cơ sở trực thuộc đã triển khai hoạt động nhiều hoạt động ý nghĩa tại 10 xã khó khăn, trao tặng 10 công trình thanh niên (3 sân chơi thiếu nhi, 1 tủ sách, 2 công trình thắp sáng đường quê, 1 Bếp ăn cho em và 1 Bồn nước cho em, 2 nhà tiêu hợp vệ sinh), 1516 suất quà, học bổng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 366 suất quà cho hộ gia đình chính sách, 1909 hộp thuốc, thực phẩm chức năng các loại, 165 chăn ấm, 530 áo ấm, 2000 đầu sách các loại, 2 thùng phân loại rác... Tổng giá trị quà tặng của toàn chiến dịch hơn 1.050.000.000 đồng (trong đó hiện kim 138 triệu đồng, hiện vật và quà tặng 912 triệu đồng).

Tuổi trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội mang "Mùa Đông ấm" đến huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng ảnh 5

Đồng chí Hứa Thanh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Phó Trưởng Ban Chính trị và Công tác Học sinh Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Hứa Thanh Hoa nhấn mạnh: Chương trình tình nguyệnMùa Đông ấm” của Tuổi trẻ ĐH Quốc gia Hà Nội mang theo tình cảm của hơn 60.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên, cán bộ, giảng viên đến với đồng bào các dân tộc huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, mong bà con có một mùa Đông ấm áp hơn, một cái Tết đủ đầy hơn.

Tuổi trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội mang "Mùa Đông ấm" đến huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng ảnh 6
Tuổi trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội mang "Mùa Đông ấm" đến huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng ảnh 7

Vượt qua những dốc núi cheo leo, những cung đường gập ghềnh đầy sỏi đá, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Đoàn tình nguyện đã có chuyến thăm, động viên và chúc tết các chiến sĩ đang công tác tại đồn biên phòng xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng. Đồn Biên phòng Xuân Trường được giao phụ trách hơn 20km đường biên giới thuộc địa bàn 2 xã Xuân Trường, Khánh Xuân (Bảo Lạc) với 5/27 xóm biên giới, địa hình đồi núi hiểm trở, đi lại khó khăn.

Để làm tốt nhiệm vụ, Đồn bố trí 2 tổ công tác độc lập cắm tại các địa bàn trọng điểm, trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, nắm rõ hoàn cảnh, điều kiện kinh tế, tâm tư, nguyện vọng của từng gia đình, từ đó tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương có cách giúp người dân phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo. Tại chương trình, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội cũng đã gửi tặng đồn 1 tivi, 1 lẵng quà Tết và một số nhu yếu phẩm khác.

Tuổi trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội mang "Mùa Đông ấm" đến huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng ảnh 8

TS. Bùi Thị Thanh Hương, Phó ban điều hành CLB các nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, nhằm giúp sức cho phong trào “Chung tay bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp”, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội đã mời TS. Bùi Thị Thanh Hương, Phó ban điều hành CLB các nhà khoa học ĐH Quốc gia Hà Nội tham gia tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường, hướng dẫn mô hình xử lý rác thải hữu cơ cho nhân dân thị trấn Bảo Lạc.

Tuổi trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội mang "Mùa Đông ấm" đến huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng ảnh 9
Tuổi trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội mang "Mùa Đông ấm" đến huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng ảnh 10
Tuổi trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội mang "Mùa Đông ấm" đến huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng ảnh 11

Hoạt động tình nguyện chuyên môn được Đoàn Thanh niên Bệnh viện ĐH Y Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội triển khai tại xã Khánh Xuân. Đoàn công tác tổ chức khám chữa bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho gần 150 người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài túi quà là thuốc, đoàn tặng thêm mỗi người dân 1 túi quà gồm có bánh, nước tương, nước mắm.

Tuổi trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội mang "Mùa Đông ấm" đến huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng ảnh 12
Tuổi trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội mang "Mùa Đông ấm" đến huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng ảnh 13
Tuổi trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội mang "Mùa Đông ấm" đến huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng ảnh 14
Tuổi trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội mang "Mùa Đông ấm" đến huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng ảnh 15

Chương trình tình nguyện “Mùa Đông ấm 2023” đã mang tình cảm yêu thương, trách nhiệm xã hội của thầy và trò ĐH Quốc gia Hà Nội đến với đồng bào các dân tộc huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng và những vùng khó khăn khác trên cả nước sẽ còn được tiếp tục thực hiện và lan tỏa.

Tuổi trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội mang "Mùa Đông ấm" đến huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng ảnh 19
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Trung ương Đoàn thăm đoàn viên, thanh niên tập luyện chuẩn bị lễ diễu binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Ngày 27/4, đoàn công tác T.Ư Đoàn do Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy dẫn đầu đã đến Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc thăm, tặng quà đoàn viên, thanh niên lực lượng diễu binh thuộc Bộ công an tham gia phục vụ cho lễ diễu binh, diễu hành trong đại Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.