Từ nữ sinh sợ hãi khi đứng trước đám đông đến trở thành người truyền cảm hứng

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Là sinh viên chuyên ngành Truyền thông quốc tế tại Học viện Ngoại giao, Đỗ Thị Hoa đã tích lũy được cho mình nhiều kinh nghiệm và truyền cảm hứng theo đuổi công việc viết lách cho nhiều bạn trẻ qua kênh TikTok “Hoa học Ngoại giao”

Áp lực cũng là động lực

Ban đầu, Hoa tìm hiểu về sáng tạo nội dung, viết lách thông qua những cuốn sách chuyên môn để có cái nhìn tổng quát về lĩnh vực này. Ngoài ra, cô cũng học hỏi rất nhiều từ các nhóm, cộng đồng liên quan đến sáng tạo nội dung và theo dõi các anh chị chuyên gia trong ngành.

“Mình học ngành Truyền thông quốc tế tại Học viện Ngoại giao nên may mắn được tiếp xúc với khá nhiều kiến thức và có 'cơ hội thực chiến'. Vào năm thứ hai đại học, mình học môn Ngôn ngữ báo chí và đã tự tay viết một bài truyền thông đăng trên báo Hoa Học Trò”, Hoa chia sẻ.

Từ nữ sinh sợ hãi khi đứng trước đám đông đến trở thành người truyền cảm hứng ảnh 1
Chuyên ngành đại học đã tạo cơ hội cho Đỗ Thị Hoa tiếp xúc công việc sáng tạo nội dung từ sớm. (Ảnh: NVCC)

Khởi đầu 4 năm đại học không mấy thuận lợi với khoản nặng tài chính từ khi ba mất và rào cản của sự tự ti, Hoa đã từng so sánh bản thân với những bạn sinh viên ưu tú khác, lấy điểm yếu của mình để so sánh với điểm mạnh của người khác. “Mình không có ngoại hình nổi bật, không có thành tích vượt trội hay tài năng đặc biệt. Ứng tuyển 3 câu lạc bộ trong trường mình đều trượt nên mình lại càng tự ti hơn. Mình dần thu hẹp bản thân lại và sợ hãi mỗi khi đứng trước đám đông”, Hoa chia sẻ. Nhưng sau tất cả, Hoa đã vực dậy tinh thần, dần nhận ra điểm mạnh của mình là viết lách và nỗ lực khai thác nó để giúp gia đình trang trải cuộc sống và truyền cảm hứng đến nhiều bạn trẻ như hiện tại.

Đảm nhận cùng lúc 3 công việc để kiếm thêm thu nhập và chia sẻ gánh nặng tài chính với mẹ, nhiều lúc Hoa không thể cân bằng được tất cả và vô cùng áp lực vì công việc. Cô chia sẻ: “Ban đầu, mình cũng stress vì công việc chồng chất. Khi nhận ra được vấn đề, mình sẽ bắt đầu xây dựng timeline hằng ngày và thực hiện theo đúng lịch trình. Hằng tuần, mình sẽ dành thời gian để nhìn lại bản thân xem công việc có diễn ra trơn tru hay không”.

Sau khi đã tích lũy được kha khá kinh nghiệm liên quan đến công việc viết lách, Hoa bắt đầu xây dựng kênh TikTok của riêng mình, thông qua đó chia sẻ kiến thức đến những bạn trẻ đang quan tâm đến lĩnh vực truyền thông nói chung và viết lách nói riêng.

Từ nữ sinh sợ hãi khi đứng trước đám đông đến trở thành người truyền cảm hứng ảnh 2
Vượt lên chính bản thân, Hoa trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ theo đuổi đam mê viết lách. (Ảnh: NVCC)

Nhiều cơ hội công việc mở ra

“Thời điểm ban đầu, mình làm mọi thứ theo bản năng, đơn giản là lựa chọn câu chuyện đặc biệt của bản thân để chia sẻ. Trộm vía là nhận được sự đón nhận nhiệt tình của rất nhiều bạn”.

Chỉ sau một đêm, clip của Hoa cán mốc 100.000 view và thu về hơn 2.000 follower, kèm theo là rất nhiều bình luận tích cực từ mọi người. Đó chính là nguồn động lực để Hoa tiếp tục sáng tạo và chia sẻ nhiều nội dung bổ ích cho các bạn trẻ. Thông qua việc chia sẻ kiến thức về viết lách trên TikTok, cô cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm trong cách truyền tải thông tin để tiếp tục công việc viết lách, sáng tạo nội dung.

Từ nữ sinh sợ hãi khi đứng trước đám đông đến trở thành người truyền cảm hứng ảnh 3
Nhiều video trên kênh Tik Tok “Hoa học Ngoại giao” đạt lượt view cao. (Ảnh: NVCC)

Sự kiên trì và nỗ lực học hỏi không ngừng nghỉ đã mang đến cho Đỗ Thị Hoa nhiều cơ hội trong công việc. Có lúc, Hoa đồng hành cùng team 10 người để hoàn thành công việc sáng tạo nội dung lên đến 200 triệu đồng/tháng.

“Công việc này là một thách thức rất lớn đối với mình bởi lẽ mình chưa từng làm một công việc nào có KPI lớn và thời hạn gấp như vậy. Tuy nhiên, mình khao khát được nhận job này vì đây là cơ hội để mình cộng tác với tập đoàn lớn, làm việc với các anh chị quản lý siêu giỏi. Ban đầu mình cũng khá tự ti, nhưng với những kinh nghiệm làm việc sáng tạo nội dung trước đây mình tin rằng bản thân có thể hoàn thành được”, Hoa cho biết.

Trong thời gian “chạy job”, nhóm Hoa gặp rất nhiều rắc rối và trục trặc, nào là bài bị reject hàng loạt, nhân sự thiếu trách nhiệm không hoàn thành công việc đúng thời hạn, thiếu nhân sự, thời gian gấp rút. Mỗi khó khăn xuất hiện đòi hỏi cô phải xử lý nhanh chóng, nhưng nhờ vậy mà Hoa đã học được kỹ năng giải quyết tình huống trong công việc “freelancer”.

“Nếu có chuyện đột xuất xảy ra, có lẽ mình sẽ ngồi lại bình tĩnh tìm ra nguyên nhân gốc gác sau đó đưa ra một số phương hướng giải quyết và lựa chọn cách tối ưu nhất”, Hoa chia sẻ.

Ngoại trừ hoạt động trên nền tảng TikTok, Hoa còn thành lập một cộng đồng chia sẻ kiến thức về lĩnh vực truyền thông, mạng xã hội trên nền tảng Facebook tên “Làm social cùng Hoa”. Hoa ấp ủ mong muốn trở thành người hướng dẫn cho các bạn trẻ có đam mê viết nhưng chưa có kinh nghiệm hoặc chưa biết bắt đầu từ đâu. Trong tương lai, cô cũng sẽ tiếp tục thực hiện các dự án truyền thông, marketing cho khách hàng để bồi đắp kinh nghiệm.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.