Nam sinh Kiến trúc đưa nét văn hóa của dân tộc H'Mông vào bài thi

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - “Mỗi cuộc thi là một bài học, sự công nhận là bàn đạp để tôi tiến tới!”, Danh Minh An (trường ĐH Kiến trúc TP. HCM), người vừa giành Huy chương Vàng giải thưởng thiết kế ARCASIA (tháng 9/2023) chia sẻ.

Làng dệt lanh Tả Phìn - tâm huyết của chàng trai trẻ

Bắt đầu từ niềm đam mê về kiến trúc và yêu thích dệt vải thổ cẩm, Danh Minh An và Trần Văn Huy đã mang đề tài ‘Làng dệt lanh Tả Phìn’ tham gia cuộc thi thiết kế ‘ARCASIA 2023’. Chia sẻ về lý do chọn đề tài này, Minh An cho biết: “Đề bài cuộc thi năm nay là: Designing a Future-Ready Community Responding to the Most Challenging Social Condition (Tạm dịch: Thiết kế một cộng đồng có sự chuẩn bị sẵn cho tương lai nhằm ứng phó với những điều kiện xã hội thách thức nhất). Khi tìm hiểu sâu về làng dệt lanh Tả Phìn, chúng mình thấy làng có nhiều yếu tố đáp ứng được đề tài cuộc thi, nên đã quyết định chọn làng dệt này”.

Khi nói đến dệt là nói đến người phụ nữ, đó cũng chính là lý do nhóm Minh An chọn dệt lanh là cảm hứng chủ đạo trong tác phẩm. Trong 'Làng dệt lanh Tả Phìn', nhóm Minh An xây dựng ngôi làng như một “trạm kết nối bền vững” giữa người phụ nữ dân tộc và sự phát triển về kinh tế - xã hội. Từ đó, Minh An và Văn Huy muốn đề cao vai trò của người phụ nữ Việt Nam nói chung trong cuộc sống hiện nay.

Nam sinh Kiến trúc đưa nét văn hóa của dân tộc H'Mông vào bài thi ảnh 1

Tổng thể tác phẩm “Làng dệt lanh Tả Phìn”. (Ảnh: NVCC)

Thực hiện hóa ý tưởng của mình bằng những giải pháp kiến trúc, Minh An và người bạn đồng hành đã dựng nên làng dệt Tả Phìn. Làng dệt vừa mang nét văn hóa của người H’Mông, vừa thể hiện tính mới mẻ trong không gian sản xuất kết hợp với phát triển du lịch địa phương.

Nói về những khó khăn trong quá trình làm tác phẩm, Minh An chia sẻ: “Trong giai đoạn làm bài thi lần này, chúng mình không gặp quá nhiều khó khăn, có lẽ do sự tích lũy kinh nghiệm từ trước. Mình chỉ tiếc một điều là thiếu thời gian để tìm hiểu, đi sâu hơn trong đề tài”. Xác định được mục tiêu của bản thân, khi đối mặt với khó khăn, Minh An luôn giữ thái độ tích cực, tìm bằng được cách khắc phục thay vì tránh né hay bỏ cuộc.

Nam sinh Kiến trúc đưa nét văn hóa của dân tộc H'Mông vào bài thi ảnh 2

Minh An (thứ tư, từ phải sang) tại lễ trao giải ARCASIA. (Ảnh: NVCC)

Hăng hái tham gia các cuộc thi từ rất sớm, dù trước đó không đạt được kết quả mong muốn, nhưng An đã có cho mình một vốn kiến thức và kinh nghiệm dồi dào. Đó chính là thuận lợi lớn nhất của Minh An, giúp anh thực hiện tác phẩm dự thi lần này.

Sau hai tháng miệt mài, nhóm Minh An đã hoàn thiện sản phẩm dự thi. Ngày trao giải ở Philippines, Minh An và Văn Huy vui mừng khi biết được “đứa con tinh thần” của mình đã xuất sắc vượt qua những tác phẩm của bạn bè quốc tế, giành được giải Vàng ở mục Student Competition (Tạm dịch: Hạng mục thi đấu dành cho sinh viên). Chiếc Huy chương Vàng là phần thưởng xứng đáng với những nỗ lực không ngừng của chàng trai trẻ Danh Minh An và cộng sự.

Động lực để đi xa hơn

Tâm sự về lý do khiến anh tham gia nhiều cuộc thi kiến trúc, Minh An cho rằng, phần lớn nhờ vào tính cách thích hoạt động và sự năng nổ của mình. “Từ năm thứ nhất, mình đã tham gia các hoạt động của Đoàn, Hội. Mình đã gặp gỡ nhiều người và được họ truyền cảm hứng rất nhiều”. Ngoài sự năng nổ, khi tham gia các cuộc thi, anh luôn xác định mình cần làm gì, để kiên trì theo đuổi mục tiêu đặt ra.

Nam sinh Kiến trúc đưa nét văn hóa của dân tộc H'Mông vào bài thi ảnh 3
Chân dung Danh Minh An, nam sinh vừa cùng đồng đội đoạt Huy chương Vàng giải thưởng kiến trúc ARCASIA. (Ảnh NVCC)

Việc tham gia các cuộc thi quốc tế cũng giúp Minh An nhận thấy sự khác biệt giữa bài thi của sinh viên Việt Nam và sinh viên các nước khác. Minh An chia sẻ: “Mình thấy các bạn sinh viên ngành Kiến trúc tại Việt Nam đã rất chỉn chu trong tác phẩm của mình, không kém cạnh gì bạn bè quốc tế”.

Tuy nhiên, theo Minh An, nhiều bạn còn chưa tự tin để dự thi các cuộc thi quốc tế vì lo sợ thiếu kinh nghiệm, đặt nặng giải thưởng. Minh An dành lời khuyên cho các bạn sinh viên “hãy tham gia để trải nghiệm”, vì đó vừa là cơ hội, vừa là môi trường thích hợp để các bạn thể hiện năng. Theo anh, việc có giải hay không đôi khi còn là cái duyên. Do vậy, Minh An mong rằng, các bạn trẻ đừng đặt quá nhiều áp lực mà hãy làm hết khả năng của mình. “Những trải nghiệm, kiến thức mà các bạn tiếp thu được sẽ là động lực giúp các bạn đi xa hơn”, anh bộc bạch.

Nam sinh Kiến trúc đưa nét văn hóa của dân tộc H'Mông vào bài thi ảnh 4

Minh An giao lưu cùng các bạn sinh viên quốc tế trong khuôn khổ cuộc thi. (Ảnh: NVCC)

Một yếu tố có thể là “rào cản” ngăn nhiều bạn sinh viên đăng ký các cuộc thi quốc tế, đó là vấn đề kinh phí. Chia sẻ về việc này, Minh An đồng cảm vì anh cũng đã chi nhiều khoản để dự thi cũng như tham gia đầy đủ các chuỗi sự kiện của một cuộc thi quốc tế. Tuy nhiên, vẫn có những cuộc thi miễn phí và hỗ trợ hoàn toàn các chi phí sau khi đoạt giải thưởng của cuộc thi đó. Sau cùng, Minh An cảm thấy thành quả đạt được hoàn toàn xứng đáng với công sức và tiền bạc mà anh bỏ ra.

Danh Minh An cho biết, anh đang chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp và tìm kiếm những cuộc thi kiến trúc cả trong và ngoài nước trong thời gian tới. Bên cạnh đó, anh cũng trau dồi vốn tiếng Anh để trở nên tự tin khi giao tiếp với bạn bè quốc tế.

"ARCASIA AWARDS" là giải thưởng về kiến trúc được tổ chức bởi Hiệp hội Kiến trúc sư châu Á. Giải thưởng được tổ chức nhằm ghi nhận và khen thưởng các tác phẩm kiến trúc tiêu biểu, từ đó nâng cao nhận thức về vai trò kiến trúc sư trong sự phát triển kinh tế - xã hội.

Các tác phẩm đoạt giải trong khuôn khổ cuộc thi ARCASIA là những công trình đưa ra những giải pháp kiến trúc mới, tác động tích cực đến môi trường sống của con người và tôn vinh các giá trị, bản sắc của dân tộc.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.