T.Ư Đoàn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ

HHT - Nhiều hoạt động ý nghĩa được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai trong dịp Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn dâng hương tưởng niệm tại Tượng đài Bắc Sơn

Sáng 26/7, nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), đoàn đại biểu Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn làm Trưởng đoàn đã dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Bắc Sơn.

T.Ư Đoàn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ ảnh 1

Ban Bí thư Trung ương Đoàn cùng đoàn đại biểu tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư thường trực TƯ Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Đoàn; đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội sinh viên Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn.

T.Ư Đoàn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ ảnh 2

Đặt vòng hoa mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ”, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc ra đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hy sinh nằm lại nơi chiến trường để có hòa bình ngày hôm nay.

T.Ư Đoàn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ ảnh 3

Dâng những nén tâm hương, với lòng biết ơn vô hạn, trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay nguyện hứa sẽ cố gắng không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tiếp bước các thế hệ cha anh xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta ngày càng phát triển, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong ước.

T.Ư Đoàn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ ảnh 4
T.Ư Đoàn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ ảnh 5
T.Ư Đoàn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ ảnh 6
T.Ư Đoàn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ ảnh 7

Nhân dịp Kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), trong ngày 26/7, T.Ư Đoàn sẽ tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội); tổ chức các đoàn thăm, tri ân, tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại nhiều tỉnh, thành như: Hà Nội, Hòa Bình, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Phú Thọ...; tổ chức chương trình "Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ".

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn thăm, tặng quà các thương bệnh binh,
Mẹ Việt Nam anh hùng tại tỉnh Hà Nam

Đoàn công tác của T.Ư Đoàn do đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà tri ân các thương bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Đoàn cũng đã tới thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Đề sinh năm 1916, thôn Đồng Ao, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Mẹ có 1 người con trai duy nhất là liệt sĩ Đào Ngọc Ninh (sinh năm 1942, nhập ngũ năm 1966, hi sinh ngày 17/5/1970 tại mặt trận phía Nam).

T.Ư Đoàn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ ảnh 8

Đồng chí Bùi Quang Huy cùng đoàn công tác thăm, tặng quà cho Mẹ Việt nam anh hùng Đặng Thị Đề.

T.Ư Đoàn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ ảnh 9

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao tặng quà cho các bác thương bệnh binh Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng, Hà Nam.

Đoàn công tác của Trung ương Đoàn cũng đã tới Bệnh xá công an tỉnh Hà Nam thăm hỏi và trao huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Thượng sĩ Nguyễn Văn Sỹ, (Tiểu đội 1, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Hà Nam), đã dũng cảm giải cứu thành công 6 người trong một gia đình bị mắc kẹt trong đám cháy.

T.Ư Đoàn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ ảnh 10

Đồng chí Bùi Quang Huy trao huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Thượng sĩ Nguyễn Văn Sỹ.

T.Ư Đoàn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ ảnh 11

Các đồng chí: Lê Thị Thuỷ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam; Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Bí thư Tỉnh đoàn Hà Nam; lãnh đạo Công an tỉnh Hà Nam thăm hỏi, động viên Thượng sĩ Nguyễn Văn Sỹ.

Thượng sĩ Nguyễn Văn Sỹ hiện đang điều trị do bị sốc và nhiễm khí độc. Mặc dù sức khỏe vẫn còn yếu, nhưng khi được hỏi về việc bản thân đã không quản ngại nguy hiểm, lao mình vào đám cháy cõng cụ già và 2 cháu nhỏ thoát khỏi ngọn lửa hung dữ đang lan rộng, đồng chí Sỹ cho biết hạnh phúc của người chiến sĩ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là cứu được các nạn nhân thoát khỏi đám cháy an toàn.

Trung ương Đoàn thăm, tặng quà gia đình chiến sĩ duy nhất sống sót trong vụ rơi trực thăng ở Hòa Lạc năm 2014

Chiều ngày 26/7, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn do đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã tới thăm, tặng quà gia đình đồng chí Đinh Văn Dương thương binh 1/4 tại tổ 17 Thạch Bàn, Hà Nội- chiến sĩ duy nhất còn sống sót trong vụ rơi trực thăng quân sự ngày 7/7/2014, tại thôn Hòa Lạc.

Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thái An, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo TƯ Đoàn; đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng TƯ Đoàn; đại diện lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội, Quận ủy Long Biên.

T.Ư Đoàn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ ảnh 12

Đoàn công tác Trung ương Đoàn thăm hỏi, tặng quà gia đình đồng chí Đinh Văn Dương nhân dịp Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Đồng chí Đinh Văn Dương sinh năm 1982, là Thương binh hạng 1/4 (Tỷ lệ 99%), năm 2014 vụ tai nạn máy bay ở xã Bình Yên (Thạch Thất, Thành phố Hà Nội) khiến 20 thành viên tham gia chuyến bay huấn luyện nhảy dù của Tiểu đoàn Đặc công 18, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hy sinh. Đồng chí Đinh Văn Dương là người sống sót duy nhất. 9 năm sau ngày gặp nạn, cũng là bằng ấy thời gian đồng chí Đinh Văn Dương phải chống chọi với những cơn đau của 24 cuộc phẫu thuật với 3 lần tim ngừng đập.

Bây giờ, tuy không còn 2 bàn tay và đôi chân, mặt mũi biến dạng, thị lực giảm sút, mất 99% khả năng lao động nhưng với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đồng chí đã vượt qua nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần, tự tin vươn lên trong cuộc sống, nuôi dạy các con chăm ngoan, học giỏi.

T.Ư Đoàn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ ảnh 13

Sau hơn 5 năm tập luyện, vượt qua bao đau đớn, hiện đồng chí Đinh Văn Dương đã tự phục vụ những sinh hoạt cơ bản của cá nhân. Dù không còn đôi bàn tay, nhưng hằng ngày anh tự ăn cơm, vệ sinh cá nhân, chơi đùa với con.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe đồng chí Đinh Văn Dương và gia đình, cảm phục nghị lực phi thường của đồng chí Đinh Văn Dương; đồng thời mong đồng chí Đinh Văn Dương luôn giữ vững tinh thần lạc quan, kiên cường vượt qua những khó khăn, đau đớn của thể chất, nỗ lực vươn lên làm tấm gương sáng cho các bạn trẻ.

Nhân dịp này, đồng chí Bùi Quang Huy cũng đề nghị đoàn viên, thanh niên Thủ đô thường xuyên đến thăm, động viên, hỗ trợ đồng chí Đinh Văn Dương cũng như gia đình anh trong cuộc sống hằng ngày.

Dâng hương - Thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Hải Dương

Tối 24/7, Tỉnh đoàn Hải Dương phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Huyện ủy Nam Sách tổ chức Lễ dâng hương - Thắp nến tri ân tại Đền Liệt sĩ Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Tham dự Lễ dâng hương - Thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ có đồng chí Trần Đức Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; đồng chí Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

T.Ư Đoàn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ ảnh 14
T.Ư Đoàn triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ ảnh 15

Sau khi thực hiện nghi thức dâng hương, các đồng chí lãnh đạo trung ương, tỉnh, các đại biểu và nhân dân; đoàn viên thanh niên đã đặt hoa, dâng hương, thả hoa đăng để tỏ lòng thành kính, tri ân, tưởng nhớ đến các Anh hùng liệt sĩ.