Trà Vinh hướng đến phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer

Hoạt động mừng tết Chol Chnam Thmay tại một ngôi chùa Khmer ở Trà Vinh. Ảnh: Duy Quang.
Hoạt động mừng tết Chol Chnam Thmay tại một ngôi chùa Khmer ở Trà Vinh. Ảnh: Duy Quang.
TPO - Tỉnh ủy Trà Vinh vừa ban hành Nghị quyết về tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Nghị quyết số 06-NQ/TU của Tỉnh ủy Trà Vinh chú trọng phát triển kinh tế, giảm nghèo đa chiều bền vững, nâng cao mức sống cho đồng bào Khmer; rút ngắn khoảng cách chênh lệch mức sống giữa các vùng; từng bước giảm dần, phấn đấu không còn địa bàn đặc biệt khó khăn; góp phần quan trọng để xây dựng tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025.

Tỉnh ủy Trà Vinh đề ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như: giảm hộ nghèo đa chiều trong đồng bào Khmer từ 3 - 4%/năm; tỷ lệ dân số người dân tộc Khmer tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên; 100% số xã vùng đồng bào Khmer đạt chuẩn nông thôn mới. Hàng năm, tạo việc làm mới cho khoảng 15.000 lao động người dân tộc Khmer; học sinh dân tộc Khmer đi học trong độ tuổi cấp Tiểu học đạt 100%, Trung học cơ sở đạt 99%, Trung học phổ thông đạt 66%; 99% hộ Khmer được sử dụng nước hợp vệ sinh; 99,5% hộ được sử dụng điện thường xuyên, an toàn; hỗ trợ 100% hộ thuộc đối tượng chính sách có nhu cầu về đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề.

Định hướng đến năm 2030, Tỉnh ủy Trà Vinh mong muốn đạt được: 60% số xã vùng đông đồng bào dân tộc Khmer đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn huyện, xã, ấp đặc biệt khó khan; Tiếp tục duy trì công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc Khmer cơ bản phù hợp với tỷ lệ dân số ở từng địa phương; Cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững đến năm 2030.

Để đạt được mục tiêu đó, Tỉnh ủy Trà Vinh cũng đã đề rõ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phải tập trung vào những việc sau: Đẩy mạnh công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc, công tác phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc Khmer sinh sống; Giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao dân trí, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer; Lãnh đạo thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước; Giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị

Cùng chuyên mục

Công an cơ sở tuyên truyền, vận động người dân xóa bỏ hủ tục nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” Ảnh: NN

'Bóng ma đồ độc' ám ảnh vùng cao Quảng Ngãi

TP - Ở một số bản làng miền núi Quảng Ngãi, hủ tục nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” vẫn âm ỉ tồn tại, len vào những mâu thuẫn đời thường, những cơn bệnh chưa được lý giải bằng khoa học. Từ một lời phán của thầy cúng, hàng xóm có thể thành kẻ thù, người vô tội bị cô lập, đánh đập, thậm chí mất mạng.

Nghệ nhân Cơ Tu ở Tà Lang – Giàn Bí dệt vải, đón khách bên khung cửi

Đón tour bên khung dệt

TP - Bên dòng sông Cu Đê thơ mộng, không gian văn hóa của người Cơ Tu tại Tà Lang - Giàn Bí (phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng) cứ cuối tuần lại rộn ràng các hoạt động văn hóa từ đánh cồng chiêng, múa tung tung da dá đến dệt thổ cẩm, đan lát…

Trẻ em Cơ Tu tham gia biểu diễn trong lễ hội truyền thống. Ảnh: Nguyễn Thành

Lên non xem người Cơ Tu kết nghĩa sau sáp nhập

TP - Trong tiếng trống, tiếng cồng chiêng ngân vang giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, lễ hội truyền thống của đồng bào Cơ Tu lần thứ I ở xã Sông Kôn (TP Đà Nẵng) trở thành điểm hẹn văn hóa thiêng liêng giữa núi rừng. Ở đó, nghi lễ kết nghĩa Prơngooch giữa ba xã ATing, Jơ Ngây, Sông Kôn nay sáp nhập làm một đã tạo nên khoảnh khắc giàu xúc cảm, khắc sâu vào lòng hàng ngàn người dân và du khách gần xa.

Người xứ Lạng đối đáp giao duyên say mê Ảnh: Hoàng Chiến

Dòng chảy tâm hồn nơi miền đất thiêng

TP - Xứ Lạng là mảnh đất địa đầu cực Bắc của Tổ quốc- nơi đây đồng bào các dân tộc chung sống trên những rẻo đồi núi. Họ sống mộc mạc chân chất nhưng hiên ngang nơi biên ải cùng vốn văn hóa cổ truyền được gìn giữ lưu truyền như chính sự sống của mình.
Lễ hội Phật giáo đặc sắc tại Đại bảo tháp Tây Thiên

Lễ hội Phật giáo đặc sắc tại Đại bảo tháp Tây Thiên

TPO - Một lễ hội Phật giáo với nhiều hoạt động văn hóa tín ngưỡng đặc sắc diễn ra tại Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc từ 15-17/3. Đặc biệt lễ hội có sự hiện diện và hoằng pháp của ngài H.E Drukpa Thuksey Rinpoche và Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa (Ấn Độ).
Tranh luận chưa dứt sau 13 năm khai quật ở Hoàng thành Thăng Long

Tranh luận chưa dứt sau 13 năm khai quật ở Hoàng thành Thăng Long

TPO - Trong quá trình hơn 13 năm khai quật, nghiên cứu khu vực trung tâm Hoàng thành Thăng Long, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội và Viện Khảo cổ học đã phát hiện nhiều di tích, di vật quý báu, làm rõ phần nào diện mạo và giá trị của khu vực không gian trục Trung tâm. 
Bình Phước biểu dương 300 gương điển hình tiên tiến

Bình Phước biểu dương 300 gương điển hình tiên tiến

TPO - Trong lĩnh vực giảm nghèo, trong năm đã giảm khoảng 2.000 hộ nghèo, trong đó có khoảng 1.100 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), góp phần đưa tổng số hộ nghèo của tỉnh giảm sâu xuống khoảng 1.000 hộ.
Đẩy lùi hủ tục, hành vi phản cảm, bạo lực trong lễ hội

Đẩy lùi hủ tục, hành vi phản cảm, bạo lực trong lễ hội

TPO - Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống vừa được lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) ký ban hành với mục đích đảm bảo một mùa lễ hội văn minh, lành mạnh, đồng thời bài trừ hủ tục, tập quán lạc hậu, nghi lễ có tính bạo lực và các hành vi phản cảm, lệch chuẩn.
 Quốc hội quyết cho chuyển nguồn chương trình mục tiêu sang năm 2024

Quốc hội quyết cho chuyển nguồn chương trình mục tiêu sang năm 2024

TPO - Quốc hội cho phép số vốn ngân sách nhà nước năm 2022 (bao gồm cả vốn năm 2021 được chuyển nguồn sang năm 2022) chưa thực hiện giải ngân hết trong năm 2023 được kéo dài thực hiện sang năm 2024 để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện.
Điểm cầu tỉnh Cao bằng tham gia họp trực tuyến.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm việc với tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn

TPO - Sáng 23/11, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì Hội nghị trực tuyến làm việc với lãnh đạo các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật kỷ cương hành chính; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của 2 tỉnh trong quá trình thực hiện.