TikTok đặt mặc định giới hạn thời gian sử dụng màn hình 1 giờ hàng ngày cho người dùng dưới 18 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - TikTok đã thông báo rằng mọi người dùng dưới 18 tuổi sẽ sớm có tài khoản của họ mặc định ở giới hạn thời gian sử dụng thiết bị hàng ngày là một giờ, đây là một trong những động thái tích cực nhất của một công ty truyền thông xã hội nhằm ngăn thanh thiếu niên cuộn trang không ngừng.

Người dùng TikTok ở độ tuổi thanh thiếu niên sẽ có thể tắt cài đặt mặc định mới này, cài đặt này sẽ ra mắt trong vài tuần tới. Tuy nhiên, sự thay đổi về tính năng có thể thúc đẩy sức khỏe kỹ thuật số của người dùng trẻ tuổi bằng cách yêu cầu họ chọn không tham gia các giới hạn thời gian sử dụng thiết bị nghiêm ngặt hơn thay vì xóa thanh cao hơn để chọn tham gia.

Nếu đạt đến giới hạn 60 phút, người dùng sẽ được nhắc nhập mật khẩu — yêu cầu họ đưa ra quyết định tích cực để kéo dài thời gian lướt qua các video trên ứng dụng.

Động thái này được đưa ra sau khi TikTok và các nền tảng truyền thông xã hội khác phải đối mặt với nhiều năm giám sát về tác động của chúng đối với người dùng trẻ tuổi, bao gồm cả khả năng dẫn dắt thanh thiếu niên vào những lỗ hỏng tai hại. TikTok cũng đang phải đối mặt với áp lực hàng ngày tăng từ Washington về những lo ngại về an ninh từ mối quan hệ của nó với Trung Quốc thông qua công ty mẹ Bytedance, bao gồm cả cuộc thảo luận mới về lệnh cấm của Hoa Kỳ đối với ứng dụng video dạng ngắn.

Cormac Keenan, người đứng đầu bộ phận tin cậy và an toàn của TikTok, cho biết công ty đã tham khảo ý kiến ​​của các nhà nghiên cứu và chuyên gia từ Phòng thí nghiệm Sức khỏe Kỹ thuật số tại Bệnh viện Nhi đồng Boston khi quyết định giới hạn thời gian dành cho người dùng tuổi teen.

TikTok đặt mặc định giới hạn thời gian sử dụng màn hình 1 giờ hàng ngày cho người dùng dưới 18 tuổi ảnh 1

Keenan viết: “Mặc dù không có lập trường nào được mọi người ủng hộ về lượng thời gian sử dụng thiết bị là quá nhiều, hoặc thậm chí tác động của thời gian sử dụng thiết bị một cách rộng rãi hơn, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng thanh thiếu niên thường cần được hỗ trợ thêm khi họ bắt đầu khám phá thế giới trực tuyến một cách độc lập (trong một bài đăng trên blog)".

Keenan nói thêm rằng nếu một thanh thiếu niên quyết định tắt giới hạn mặc định mới này và dành hơn 100 phút cho TikTok mỗi ngày, họ sẽ được nhắc đặt giới hạn thời gian sử dụng thiết bị hàng ngày cho chính mình. Keenan viết: “Trong tháng thử nghiệm đầu tiên của chúng tôi, phương pháp này đã tăng việc sử dụng các công cụ quản lý thời gian sử dụng thiết bị của chúng tôi lên 234%.”

Keenan cũng đã công bố một số bản cập nhật cho tính năng ghép nối gia đình của ứng dụng, cho phép cha mẹ hoặc người chăm sóc liên kết tài khoản TikTok của họ với con của họ và đặt các điều khiển. Cha mẹ sẽ có thể lọc các video có từ hoặc thẻ bắt đầu bằng # mà họ không muốn xuất hiện trong nguồn cấp dữ liệu của thanh thiếu niên, đặt giới hạn thời gian sử dụng thiết bị hàng ngày tùy chỉnh cho thanh thiếu niên của họ và đặt lịch tùy chỉnh để tắt tiếng thông báo TikTok gửi cho thanh thiếu niên của họ.

Các nền tảng khác bao gồm Instagram và Snapchat cũng đã triển khai tương tự các tính năng và kiểm soát bổ sung của phụ huynh để khuyến khích thanh thiếu niên nghỉ ngơi và thiết lập ranh giới.

Nguồn: https://edition.cnn.com/2023/03/01/tech/tiktok-teen-screen-time-limit

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.