Thủ khoa ngành Violin, Học viện Âm nhạc Huế kiên trì theo đuổi ước mơ giảng viên

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - 10 năm theo đuổi ước mơ trở thành giảng viên Violin, Lê Nguyễn Mai Anh (quê ở Đà Nẵng) đã nhận được “quả ngọt” đầu tiên. Đó là thành tích thủ khoa đầu vào ngành Violin, tại Học viện Âm nhạc Huế.

Lê Nguyễn Mai Anh bắt đầu niềm đam mê âm nhạc từ tiểu học, khi được tiếp xúc với môn âm nhạc ở trường. Đắm chìm trong những bản nhạc, Mai Anh cảm thấy cô có thể tự do thể hiện cảm xúc, tâm hồn và được là chính mình. Niềm yêu thích âm nhạc kể từ đó cũng trở thành ước mơ cô kiên định theo đuổi đến tận bây giờ.

“Mai Anh bắt đầu muốn theo đuổi âm nhạc từ khi còn rất nhỏ. Em luôn muốn được nghe các xơ hay các chị đánh đàn”, xơ Nguyễn Thị Thuỳ Trang cho biết.

Thủ khoa ngành Violin, Học viện Âm nhạc Huế kiên trì theo đuổi ước mơ giảng viên ảnh 1
Lê Nguyễn Mai Anh, sinh viên năm nhất Học viện Âm nhạc Huế. (Ảnh: NVCC)

Vừa theo học chương trình giáo dục bình thường, Mai Anh vừa hoàn thành 9 năm sơ cấp chuyên ngành Violin, tại Học viện Âm nhạc Huế. Một tuần, Mai Anh có 2 buổi học chuyên ngành, ngoài ra cô còn phải học ký xướng âm, lịch sử âm nhạc, hát hợp xướng, hình thức âm nhạc, hoà thanh… Đến nay, Mai Anh đã theo đuổi âm nhạc được 12 năm, trong đó có 2 năm theo các xơ tại Trung tâm trẻ mồ côi và khuyết tật Sơn Ca, học đàn Organ để làm quen với âm nhạc và 10 năm theo đuổi Violin chuyên nghiệp.

Là một cô gái xinh đẹp với nụ cười luôn nở trên môi, nhưng ít ai biết rằng, Mai Anh là trẻ mồ côi được các xơ tại Trung tâm trẻ mồ côi và khuyết tật Sơn Ca nuôi dưỡng từ nhỏ. Không có bố mẹ ở bên cạnh, nhưng Mai Anh vẫn luôn nhận được tình yêu thương từ các xơ Có thể nói, Mai Anh đạt được thành tích thủ khoa trong lĩnh vực cô yêu thích như ngày hôm nay, một phần trong đó là nhờ sự quan tâm, ủng hộ từ các xơ dòng thánh Phaolo. Từ dạy Mai Anh Organ để làm quen với âm nhạc đến lắng nghe tâm sự, những khó khăn trong việc học lẫn cuộc sống, các xơ đã luôn bên cạnh và tạo điều kiện cho Mai Anh theo đuổi đam mê.

Để tự chi trả chi phí sinh hoạt, Mai Anh đã chủ động đi làm thêm ở quán cà phê hoặc nhận đàn ở đám cưới do thầy cô ở học viện giới thiệu. Trong khoảng thời gian đầu năm thứ nhất đại học, Mai Anh còn đi làm bán thời gian trong một shop phụ kiện nhưng gần đây vì không sắp xếp được thời gian hợp lý nên cô đã tạm nghỉ để chú tâm học hành cho kỳ thi học kì I sắp tới.

Thủ khoa ngành Violin, Học viện Âm nhạc Huế kiên trì theo đuổi ước mơ giảng viên ảnh 2
Mai Anh được thầy cô giới thiệu biểu diễn ở đám cưới để kiếm thêm thu nhập. (Ảnh: NVCC)

Khó khăn không thể tránh khỏi, nhưng nghĩ đến tương lai, Mai Anh luôn có động lực mạnh mẽ để vực dậy tinh thần những lúc suy sụp. “Đôi lúc, mình cảm thấy chán nản và muốn từ bỏ việc học. Nhưng mà vì tương lai và niềm đam mê nên mình đã cố gắng cho đến bây giờ”, cô chia sẻ.

Nỗ lực 9 năm được đền đáp xứng đáng, Lê Nguyễn Mai Anh trở thành thủ khoa ngành Violin của Học viện Âm nhạc Huế. Là một trong những người nuôi dưỡng Mai Anh tại trung tâm, xơ Nguyễn Thị Thuỳ Trang cảm thấy vô cùng vui mừng và tự hào về thành quả mà Mai Anh đã đạt được: “Mai Anh là một đứa trẻ nỗ lực và kiên trì phấn đấu. Ngay từ nhỏ em đã luôn là người cần cù siêng năng, biết quan tâm đến mọi người và rất chăm học”.

Thủ khoa ngành Violin, Học viện Âm nhạc Huế kiên trì theo đuổi ước mơ giảng viên ảnh 3
Mai Anh không ngừng nỗ lực để theo đuổi đam mê trở thành giảng viên dạy Violin. (Ảnh: NVCC)

Dù đã cố gắng tạo điều kiện cho Mai Anh theo đuổi ước mơ, nhưng học phí và tiền sinh hoạt vẫn là một khoản chi đáng lo đối với nữ sinh Đà Nẵng. Trong tâm thư gửi xin học bổng “Nâng bước thủ khoa”, Mai Anh chân thành bày tỏ niềm khao khát trên con đường theo đuổi đam mê cùng những lời lẽ hết sức cảm động: “Em sẽ rất vui nếu có thể nhận được suất học bổng này, vì đây chính là nguồn động lực giúp em nỗ lực hơn trong học tập, đồng thời giảm bớt gánh nặng tài chính, giúp em trang trải trong học tập và cuộc sống, giúp em tin tưởng vào tương lai phía trước. Em sẽ cố gắng học tập hết sức mình để có thể trở thành một giảng viên Violin, niềm đam mê lớn nhất của em, để em có thể lan tỏa đam mê của mình và đưa âm nhạc đến gần cuộc sống của mọi người”.

Ban Tổ chức chương trình “Nâng bước thủ khoa” trân trọng cảm ơn Nhà tài trợ Vàng: Công ty cổ phần tập đoàn MASTERISE; Nhà tài trợ Bạc: Tập đoàn Keppel Land tại Việt Nam; Nhà tài trợ Đồng: Ngân hàng Quốc tế VIB, Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải; Nhà tài trợ Đồng hành: Công ty Cổ phần tập đoàn KN Holdings, Công ty Cổ phần C-Holdings, Công ty TNHH Amway Việt Nam, Công ty TNHH T.M.L Việt Nam, Công ty Cổ phần kinh doanh Bất động sản Trần Anh House…

Thủ khoa ngành Violin, Học viện Âm nhạc Huế kiên trì theo đuổi ước mơ giảng viên ảnh 4
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.