Thủ khoa kép trường Tự nhiên lọt top đề cử ‘Wechoice Awards 2023’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Sở hữu nhiều thành tích ấn tượng, vừa qua, Nguyễn Minh Huy - cựu sinh viên trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) lọt top đề cử 'Z Go Global - GenZ vươn ra thế giới' của 'Wechoice Awards 2023'.

Nguyễn Minh Huy là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của ngành Toán và thường xuyên đoạt giải cao trong các cuộc thi, bao gồm Huy chương Vàng môn Đại số và Huy chương Đồng môn Giải tích tại kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc. Đồng thời, anh cũng là người nhận học bổng trong khuôn khổ Chương trình trọng điểm Quốc gia về phát triển Toán học. Sau khi tốt nghiệp ngành Toán của trường ĐH KHTN với điểm số ấn tượng 9.75 điểm, Minh Huy đã chuyển hướng sang nghiên cứu chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo.

Thủ khoa kép trường Tự nhiên lọt top đề cử ‘Wechoice Awards 2023’ ảnh 1
Nguyễn Minh Huy trình bày chủ đề 'Mixture of Experts' tại NeurIPS. Đây là một hội nghị hàng đầu thế giới về AI. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ về cơ duyên đến với trí tuệ nhân tạo, Huy cho biết, khi học năm thứ ba đại học, Huy biết được công ty VinAI có chương trình AI Residency: Đào tạo AI cho các bạn sinh viên Việt Nam, được hướng dẫn nghiên cứu trực tiếp bởi một mentor, sau đó sẽ được công bố những nghiên cứu của mình ở những hội nghị AI hàng đầu thế giới như ICML, NeurIPS, AISTATS và ICLR.

Để có thể làm việc tại VinAI, Huy đã trải qua nhiều vòng thi 'khó nhằn'. Về quá trình apply, đầu tiên là nộp hồ sơ, sau khi vượt qua vòng hồ sơ, Huy trải qua ba vòng phỏng vấn, bao gồm hai vòng phỏng vấn về nghiên cứu, và cuối cùng là phỏng vấn khả năng lập trình. Cuối cùng, Huy được nhận vào chương trình và đến vòng ghép cặp mentor và resident. Huy được nhận vào chương trình và bắt đầu làm nghiên cứu bài toán vận chuyển tối ưu trong suốt hai năm ở VinAI. Khi kết thúc chương trình, nam sinh viên đã có ba bài báo về chủ đề này được chấp nhận ở các hội nghị ICML, NeurIPS và AISTATS. Đây đều là các hội nghị AI hàng đầu thế giới.

Thủ khoa kép trường Tự nhiên lọt top đề cử ‘Wechoice Awards 2023’ ảnh 2
Minh Huy hạnh phúc khi lọt top đề cử 'Wechoice Awards 2023'. (Ảnh: NVCC)

“Bằng chứng là có rất nhiều bài báo của các công ty công nghệ lớn như Google, Meta, Microsoft và Amazon đều nộp vào những hội nghị này. Nhờ những thành tích đó, mình được học bổng tiến sĩ toàn phần ở các đại học lớn trên thế giới, cụ thể là ở Mỹ (Harvard University, University of California in Los Angeles, University of Illinois Urbana-Champaign, John Hopkins University, University of Texas at Austin) và Thuỵ Sĩ (École polytechnique fédérale de Lausanne). Cuối cùng, mình chọn University of Texas at Austin vì thấy được tiềm năng phát triển về AI của trường”, cựu sinh viên trường ĐH KHTN bộc bạch.

Nằm trong top 'Z Go Global - GenZ vươn ra thế giới' của 'Wechoice Awards 2023' là một điều bất ngờ vô cùng với Huy, bởi anh chưa bao giờ nghĩ mình lọt vào đề cử của giải thưởng nào. Đồng thời, anh cũng phấn khởi vì những thành tích của bản thân được ghi nhận.

Hiện tại, Huy đang học tiến sĩ ngành Thống kê và Khoa học dữ liệu, ĐH Texas ở Austin, dưới sự hướng dẫn của GS Hồ Phạm Minh Nhật. Minh Huy đang nghiên cứu hướng 'Scalable AI', nghĩa là mở rộng quy mô các mô hình trí tuệ nhân tạo, giúp tăng khả năng học dữ liệu của các mô hình này. Cụ thể, anh nghiên cứu mô hình 'Mixture of Experts', mô hình này là công cụ giúp các mô hình AI, ví dụ như mô hình ngôn ngữ lớn, được huấn luyện bằng nhiều tham số hơn nhưng vẫn giữ nguyên chi phí tính toán. Mô hình ngôn ngữ lớn ở đây chính là cốt lõi của các ứng dụng phổ biến gần đây như ChatGPT và Google Bard.

Thủ khoa kép trường Tự nhiên lọt top đề cử ‘Wechoice Awards 2023’ ảnh 3
GS Hồ Phạm Minh Nhật (thứ hai, từ phải sang) là giáo sư hướng dẫn Minh Huy tại ĐH Texas ở Austin. (Ảnh: NVCC)

Giống như bao người khác, Huy cũng từng gặp những thách thức trong việc thực hiện nghiên cứu trước đó. Huy tâm sự, những bài báo trước đó chủ yếu tập trung vào ứng dụng của mô hình 'Mixture of Experts' và có rất ít lý thuyết để hiểu rõ bản chất của mô hình này. Nhờ nền tảng về toán được trang bị ở bậc đại học, anh quyết tâm xây dựng một lý thuyết đầy đủ cho mô hình này để giúp mọi người trong ngành hiểu rõ bản chất của nó, từ đó có những cải tiến hiệu quả hơn.

Trong thời gian tới, Huy có chuyến đi Tây Ban Nha và Áo vào tháng 5/2024 để trình bày những nghiên cứu của mình tại hai hội nghị AISTATS và ICLR.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.