Thẻ đi chợ "thần thánh" được lên kế hoạch tái xuất ở Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Thẻ đi chợ đã được thành phố Đà Nẵng sử dụng trong đợt dịch năm ngoái tại địa phương nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt và được đa số các hộ dân tại đây hưởng ứng sử dụng. Nay, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, phương án Thẻ đi chợ một lần nữa được đưa ra.

Năm ngoái, để tăng cường hơn nữa việc giãn cách xã hội và đảm bảo an toàn cho cộng đồng trong mùa dịch bệnh, Sở Công thương Đà Nẵng đã đề xuất và đưa vào ứng dụng thực tế phương án phát phiếu đi chợ.

Nay, với tình hình dịch bệnh ngày càng leo thang, phương án phát thẻ đi chợ một lần nữa được đưa ra bàn bạc. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đồng ý với đề xuất phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn, lẻ để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Thẻ đi chợ "thần thánh" được lên kế hoạch tái xuất ở Đà Nẵng ảnh 1

Hiện tại, trên địa bàn Đà Nẵng đã có một số chợ phải tạm dừng hoạt động do liên quan đến COVID-19 nên phương án phiếu đi chợ được đánh giá là rất thiết thực. Người dân cũng rất đồng tình vì thực tế năm ngoái đã cho thấy đây là một phương án có nhiều ưu điểm. Nếu khắc phục được một số hạn chế như sinh viên, người thuê trọ phải rất lâu mới nhận được phiếu, gây khó khăn trong sinh hoạt thì Thẻ đi chợ sẽ phát huy tối đa điểm mạnh của nó.

Tính đến tối ngày 7/5, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đang điều trị, cách ly 68 người. Trong đó, có 45 bệnh nhân COVID-19 chưa được công bố khỏi bệnh; 23 người đã khỏi bệnh COVID-19 tiếp tục cách ly đủ 14 ngày.

Thẻ đi chợ "thần thánh" được lên kế hoạch tái xuất ở Đà Nẵng ảnh 5
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.