Thanh Minh - Thu Huyền: Cặp sinh đôi cùng tiến của Trường Đại học Ngoại thương

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Không chỉ cùng tốt nghiệp loại xuất sắc, cặp chị em song sinh Thanh Minh và Thu Huyền còn đạt danh hiệu sinh viên tiêu biểu toàn khoá học của Trường Đại học Ngoại thương.

Trần Thanh Minh và Trần Thu Huyền (sinh năm 2001), quê Vĩnh Phúc, là chị em sinh đôi. Minh theo chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, còn Huyền học Thương mại quốc tế. Cả hai cùng hoàn thành chương trình đại học trong 3,5 năm, được vinh danh ở Lễ tốt nghiệp đợt sớm, hồi đầu tháng 4 của Trường Đại học Ngoại thương.

Thanh Minh - Thu Huyền: Cặp sinh đôi cùng tiến của Trường Đại học Ngoại thương ảnh 1

3.93/4 và 3.87/4 chính là số điểm giúp Thanh Minh và Thu Huyền vào top 20 sinh viên tiêu biểu, cùng tốt nghiệp Đại học Ngoại thương sớm nửa năm với bằng xuất sắc. “Khi nhận được giải thưởng mình rất hạnh phúc và hành trình ở Đại học của tụi mình đã trọn vẹn. Mong ước từ lâu của hai đứa là được vinh danh và có sự chứng kiến của bố mẹ. Cuối cùng chúng mình đã làm được”, Huyền bộc bạch.

Thanh Minh - Thu Huyền: Cặp sinh đôi cùng tiến của Trường Đại học Ngoại thương ảnh 2

Từ bé, Thanh Minh và Thu Huyền luôn học cùng trường. Lúc đăng ký nguyện vọng vào Đại học Ngoại thương, cả hai đều chọn ngành Kinh tế, sau đó được chia về các lớp chuyên ngành khác nhau. Theo Huyền, lần học tách nhau này mang đến cơ hội để hai chị em phát triển và thử thách bản thân. Dù học khác lớp nhưng vẫn có những môn học chung.

Chia sẻ với phóng viên, cả hai cho biết chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán khi học cùng nhau từ bé đến lớn. Thanh Minh nói cả hai luôn đồng hành giống như những người bạn tri kỷ, cùng nhau san sẻ mọi áp lực, khó khăn trong cuộc sống. Khi đăng ký tín chỉ những môn học chung, có đôi lúc bất đồng về việc chọn lớp, giờ học, giảng viên. Dù vậy nhưng Minh và Huyền không giận nhau quá một ngày và thường hòa giải bằng cách hỏi ý kiến và nghe lời khuyên từ anh chị khóa trên.

Thanh Minh - Thu Huyền: Cặp sinh đôi cùng tiến của Trường Đại học Ngoại thương ảnh 3

Nói về phương pháp học tập, Huyền nói bí quyết của cô nàng là làm lớp trưởng bởi khi nhận trách nhiệm lãnh đạo bao giờ cũng khiến bản thân có tính kỷ luật, tự giác và quán xuyến mọi việc tốt hơn nên ngay khi nhập học, Huyền và Minh đều tự ứng cử chức vụ này. Bên cạnh đó, Huyền kết hợp cùng việc tập trung nghe giảng. Tối ưu thời gian bằng cách tập trung làm một việc trong một khoảng thời gian.

Còn Minh lựa chọn việc học nhóm, học cùng bạn bè. “Mình đã tìm được một người bạn để có thể cùng nhau học tập ở Ngoại thương. Tụi mình đăng ký môn, ôn thi cùng nhau, làm bài tập thì gửi nhau đáp án để cùng nhau kiểm tra lại. Mình thấy một việc rất quan trọng khi bước chân vào Đại học là cần phải tìm được một hoặc nhiều người bạn để đồng hành với mình trong việc học thì sẽ có động lực học rất lớn. Và những người bạn đó phải cùng mục tiêu với mình trong học tập”, Minh chia sẻ.

Thanh Minh - Thu Huyền: Cặp sinh đôi cùng tiến của Trường Đại học Ngoại thương ảnh 4

Không ngừng cố gắng, nỗ lực mỗi ngày, làm tốt nhất có thể. Thanh Minh đang làm việc ở ngân hàng, còn Thu Huyền đảm nhận vị trí quan hệ khách hàng tại một công ty truyền thông. Bằng tốt nghiệp loại xuất sắc từ trường Đại học Ngoại thương không quyết định tất cả, nhưng Minh cho rằng đã giúp hai chị em gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Huyền nhìn nhận hai chị em không có xuất phát điểm nổi trội, cũng không thuộc nhóm xuất chúng, nhất là khi Ngoại thương có nhiều sinh viên tài năng. Điểm mạnh của Huyền và Minh là biết đặt mục tiêu, biến áp lực thành động lực để cùng nhau cố gắng. Hai nữ sinh cũng được bố mẹ ủng hộ.

Thanh Minh - Thu Huyền: Cặp sinh đôi cùng tiến của Trường Đại học Ngoại thương ảnh 5

“Khi đạt được thành tựu nhỏ, mình sẽ tăng lên trong thang nhu cầu là phải đạt được những thành tựu lớn hơn. Khi nhìn thấy các anh chị khóa trên đạt được những thành tựu lớn, mình sẽ tìm hiểu xem họ đã làm gì để đạt được những thành tựu đó. Và mình cũng cố gắng tham gia các hoạt động có ảnh hưởng đến thành tựu đó để đạt được kết quả tương tự. Mọi việc mình làm đều để đạt được mục tiêu mà mình đặt ra”, Minh nói thêm.

Để cân bằng giữa việc học và làm là điều khó khăn nhất đối với Minh và Huyền. Tuy nhiên cả hai luôn đặt cho bản thân những quy tắc nhất định để làm hai việc tốt nhất. Mục tiêu quan trọng nhất của hai cô nàng dành cho việc học nên thông thường, Minh và Huyền sẽ dành 40% cho việc học và 60% cho việc đi làm/hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, trước mỗi kì thi, hai chị em sẽ đặt ngược lại là 60% và 40%.

Trong tương lai, Minh và Huyền sẽ tiếp tục học Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế tại Trường Đại học Ngoại thương.

Thành tích của Trần Thanh Minh:

  • Sinh viên tiêu biểu toàn khóa 58
  • Sinh viên tiêu biểu năm học 2021 - 2022
  • 5 kỳ liên tiếp đạt học bổng KKHT của Trường Đại học Ngoại thương
  • Học bổng của 3 doanh nghiệp: NITORI 2021, Vietcombank 2022, MBBank 2022
  • Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố năm 2021, cấp trường các năm 2021 và 2022
  • Đồng tác giả bài viết được trình bày tại Hội thảo quốc tế VIID 2022 của Trường Đại học Ngoại thương và Woosong University
  • Đại biểu tại hội nghị IVMUN 2020, FTU Model United Nations 2020 và Diễn đàn Quốc tế hóa giáo dục FIHE 2021
  • Tình nguyện viên Trung Thu Cho Em 2019
  • Diễn giả Tọa đàm "?+ Thành công theo cách riêng của bạn" năm 2021 của Viện KT&KDQT
  • Diễn giả “Buổi chia sẻ kinh nghiệm học tập và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên K61 chuyên ngành Marketing số” năm 2022 của Viện KT&KDQT

Thành tích của Trần Thu Huyền:

  • Bằng khen Giải Nhất tuần tại Hội thi "Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc" lần thứ III do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
  • 6/6 kỳ liên tiếp đạt học bổng KKHT của Trường Đại học Ngoại thương
  • Học bổng LOTTE dành cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc năm 2021
  • Học bổng Vietcombank dành cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc năm 2022
  • Đồng tác giả bài viết được trình bày tại Hội thảo quốc tế "International Conference Innovation and Integration for Development (VIID 2022)" của Trường Đại học Ngoại thương và Woosong University
  • Sinh viên 5 Tốt cấp Thành phố năm 2022
  • 3 năm liên tiếp đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Trường (năm 2020,2021,2022)
  • Diễn giả Tọa đàm "?+ Thành công theo cách riêng của bạn" năm 2021 do Viện KT&KDQT tổ chức
  • Diễn giả “Buổi chia sẻ kinh nghiệm học tập và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên K61 chuyên ngành Marketing số” năm 2022 do Viện KT&KDQT tổ chức.
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.