Chàng sinh viên khiếm thị 'gieo' hy vọng trên những quân cờ

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Dẫu không được trọn vẹn như những người khác, nhưng nghị lực vươn lên của Lã Minh Tường khiến nhiều người khâm phục.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Hưng Yên, Lã Minh Trường không may mắc căn bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh, rung giật nhãn cầu và nhãn cầu bé nên gần như không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, khiếm khuyết đó không thể ngăn cản chàng trai trẻ chinh phục các thành tích với bộ môn cờ vua, cũng như cống hiến cho xã hội.

Xuất hiện trong Trạm yêu thương và tự giới thiệu bản thân bằng một bài thơ, Lã Minh Trường khiến mọi người ấn tượng bởi sự hài hước và hồn nhiên. Chàng trai sinh năm 2001 luôn nở nụ cười trên môi và tự tin nhận lời thách đấu cờ vua của MC Minh Hằng.

Chàng sinh viên khiếm thị 'gieo' hy vọng trên những quân cờ ảnh 1

Lã Minh Tường rất tự tin trên sóng truyền hình.

Mang đến một bộ cờ vua của người khiếm thị, Trường tỉ mỉ giới thiệu về sự khác biệt của bàn cờ đặc biệt này. Thông qua những câu hỏi nhanh của chương trình, khán giả phần nào hiểu hơn về chàng trai khiếm thị luôn mang trong mình những hoài bão lớn lao, những ước mơ mà ngay cả những người mắt sáng cũng khó thực hiện được.

Tự ví mình như một con tốt trên bàn cờ vua, Minh Trường lý giải: “Quân tốt là quân cờ nhỏ bé nhất nhưng nó luôn ẩn chưa nhiều năng lượng. Nếu có mục tiêu và có chiến thuật rõ ràng, quân tốt hoàn toàn có thể phong mã thành quân xe, quân tượng hay quân mã… Em thấy nó giống mình, bởi hoàn cảnh của em không may mắn, em là người yếu thế trong xã hội, nhưng em luôn sống với ước mơ của mình, luôn nỗ lực hết mình và hy vọng về một tương lai tươi sáng với những điều thú vị”.

Sự xuất hiện bất ngờ của cô Lê Thị Thu Hằng - mẹ Minh Trường đã mở ra câu chuyện về những tháng ngày nỗ lực không ngừng của chàng trai khiếm thị. Những năm tháng là học sinh tiểu học, nhận thấy mình khác biệt với bạn bè, Trường đã rất tự ti, không chơi với ai, hằng ngày chỉ trốn trong nhà làm bạn với 4 bức tường. Mắt không nhìn thấy chữ trên bảng, mẹ và bà ngoại ngày ngày trở thành cô giáo của Trường. Đến THCS, nhận thấy lực học của con tốt, bác sĩ lại khuyên Trường nên học trong môi trường của các bạn khiếm thị, gia đình đã quyết định chuyển Trường lên học tập tại trường Nguyễn Đình Chiểu.

Những kỷ vật mà mẹ Trường mang đến Trạm yêu thương như chiếc bát sắt đặc biệt giúp Trường vừa nấu cơm, vừa nấu thức ăn trong nồi cơm điện đã khiến chàng trai không khỏi xúc động khi nghĩ về những tháng ngày một mình nơi đất khách. Thời điểm đó cũng là bước ngoặt lớn trong hành trình theo đuổi đam mê cờ vua của chàng trai trẻ, với hàng loạt Huy chương Vàng. Từ một thành viên yếu nhất được chọn tham gia đội tuyển cờ vua Người khuyết tật TP. Hà Nội, Minh Trường trở thành người bám trụ lâu nhất cho tới thời điểm hiện tại. Những chiếc Huy chương Vàng, những cột mốc đáng nhớ cùng bộ sưu tập huy chương được Trường kể lại trong Trạm yêu thương, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Không chỉ chơi cờ vua giỏi, Lã Minh Trường còn gây ấn tượng cả về thành tích học tập: Một Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng quốc tế tại cuộc thi Thách thức công nghệ thông tin toàn cầu cho thanh thiếu niên khuyết tật (GITC), năm 2018, 2019. Chính chuyến đi tại Hàn Quốc, được gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh nhưng họ vẫn luôn lạc quan, yêu đời và tin vào khả năng của bản thân đã khiến Trường nghĩ rằng, cần phải làm điều gì đó cho những người có hoàn cảnh giống mình. Để thực hiện mong muốn ấy, Minh Trường đã quyết định chuyển từ ngành học yêu thích tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân để theo học Khoa Công tác xã hội, trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Những chia sẻ từ chính các thầy cô giáo nơi Minh Trường đang theo học, sẽ giúp khán giả hình dung rõ hơn về những nỗ lực, những cố gắng của chàng trai khiếm thị ham học hỏi.

Chàng sinh viên khiếm thị 'gieo' hy vọng trên những quân cờ ảnh 2

Ngoài việc học, Lã Minh Trường còn năng nổ tham gia CLB Sinh viên khuyết tật Hà Nội, với vai trò chủ nhiệm. Tại đây, Trường có thể thực hiện nhiều công việc có ích, mang lại giá trị to lớn cho xã hội như: Kêu gọi từ thiện, tham gia tình nguyện, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền lợi của người khuyết tật nói riêng, người yếu thế trong xã hội nói chung. Đặc biệt là series phim Nơi bình yên nằm trong dự án 'HANSD Project' (Nâng cao năng lực truyền thông qua sản xuất phim), do chính Trường và các bạn sinh viên khuyết tật thực hiện, đã mang đến một cái nhìn mới mẻ về những người yếu thế, bên cạnh đó nâng cao năng lực truyền thông cho các bạn sinh viên khuyết tật trong thời đại 4.0.

Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, Lã Minh Trường hào hứng kể về những dự án xã hội mà mình đang thực hiện. Thời gian tới, ngoài việc tiếp tục những công việc vì cộng đồng, Trường còn mong muốn trở thành một diễn giả truyền cảm hứng hoặc một nhà vận động về quyền và chính sách cho những đối tượng yếu thế trong xã hội. Món quà của Trạm yêu thương sẽ phần nào chắp cánh cho ước mơ của Minh Trường bay cao hơn nữa.

Ở Lã Minh Trường có điều gì thú vị mà khiến MC của chương trình phải thốt lên: “Đây là chàng trai khiếm thị đặc biệt nhất mà tôi từng gặp”. Còn rất nhiều điều ấn tượng về chàng trai này giàu nghị lực và ham học hỏi này chờ khán giả tiếp tục tìm hiểu trong Trạm yêu thương, chủ đề Quân cờ hy vọng, lúc 10h00 thứ Bảy, ngày 6/5/2023 trên kênh VTV1.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.