Tháng Thanh niên 2021: Dù không tổ chức lễ phát động, Bình Dương vẫn ra quân hoành tráng

HHT - Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên Tỉnh Đoàn Bình Dương quyết định không tổ chức Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2021. Tuy nhiên, điều đó không thể làm giảm đi sức mạnh của ý chí và sự đoàn kết, quyết tâm góp ích cho cộng đồng của Thanh niên Bình Dương.

Mang trong mình sức trẻ, rất nhiều hoạt động góp ích cho cộng đồng đã được thực hiện bởi thanh niên Bình Dương như: Các công trình Thanh niên đóng góp cho giáo dục, môi trường và cuộc sống của người dân, tặng quà cho các gia đình chính sách và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là tham gia tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tháng Thanh niên 2021: Dù không tổ chức lễ phát động, Bình Dương vẫn ra quân hoành tráng ảnh 1

Bình Dương là một trong những tỉnh đầu tiên chịu ảnh hưởng do biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, vì vậy các biện pháp phòng chống dịch bệnh như: Trao tặng nước rửa tay, thành lập đội hình trực để đo thân nhiêt và xịt sát khuẩn, tuyên truyền và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng NCOVI, Bluezone và hướng dẫn viết phiếu khai báo y tế toàn dân,… luôn được Đoàn Thanh niên tỉnh Bình Dương đặc biệt chú tâm.

Tháng Thanh niên 2021: Dù không tổ chức lễ phát động, Bình Dương vẫn ra quân hoành tráng ảnh 2 Tỉnh Bình Dương trao tặng 300 standee tuyên truyền phòng chống COVID-19 cho các cơ sở Đoàn và 500 lít dung dịch sát khuẩn cho các Huyện, Thị, Thành đoàn.

Sau chương trình ra quân hưởng ứng, các hoạt động trong Tháng Thanh niên 2021 sẽ được triển khai với 5 nhóm nội dung chính: Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ngày hội tuổi trẻ sáng tạo, hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng; Tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên; Xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Một số hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên của tỉnh Bình Dương:
Tháng Thanh niên 2021: Dù không tổ chức lễ phát động, Bình Dương vẫn ra quân hoành tráng ảnh 3
Tháng Thanh niên 2021: Dù không tổ chức lễ phát động, Bình Dương vẫn ra quân hoành tráng ảnh 4
Tháng Thanh niên 2021: Dù không tổ chức lễ phát động, Bình Dương vẫn ra quân hoành tráng ảnh 5
Tháng Thanh niên 2021: Dù không tổ chức lễ phát động, Bình Dương vẫn ra quân hoành tráng ảnh 6
Tháng Thanh niên 2021: Dù không tổ chức lễ phát động, Bình Dương vẫn ra quân hoành tráng ảnh 7
Tháng Thanh niên 2021: Dù không tổ chức lễ phát động, Bình Dương vẫn ra quân hoành tráng ảnh 8
Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.