Nhiều hoạt động ý nghĩa được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khởi động trong Tháng Thanh niên

Ngày 21/2 tại Cao Bằng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức các hoạt động khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021.

Tham dự chương trình có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Thường trực Trung Ương Đoàn (TƯ Đoàn), Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng; lãnh đạo các Ban đơn vị TƯ Đoàn.

Nhiều hoạt động ý nghĩa được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khởi động trong Tháng Thanh niên ảnh 1

Các hoạt động khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” là hoạt động thường niên của tổ chức Đoàn và được triển khai sâu rộng tới tất cả các cơ sở Đoàn, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội; khẳng định được vị trí, vai trò tổ chức Đoàn trong việc phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Các hoạt động khơi dậy tinh thần tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên và tạo phong trào thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nhiều hoạt động ý nghĩa được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khởi động trong Tháng Thanh niên ảnh 2 Trao tặng bò sinh kế cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, TƯ Đoàn đã trao tặng 20 phần quà cho gia đình chính sách trị giá 60 triệu đồng, tặng 30 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trị giá 90 triệu đồng, tặng 30 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 10,000 cây xanh và tổ chức trồng cây tại xóm Mã Lịp và xóm Hồng Việt, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Nhiều hoạt động ý nghĩa được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khởi động trong Tháng Thanh niên ảnh 3 Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội sinh viên Việt Nam trao học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Bên cạnh đó nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai như: Tổ chức khởi công xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng dân tộc Lô Lô tại huyện Bảo Lạc với tổng kinh phí 01 tỷ đồng; khởi công xây dựng nhà vệ sinh sử dụng vật liệu chai nhựa tại xã Lũng Nặm, huyện Hà Quảng với tổng kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng...

Nhiều hoạt động ý nghĩa được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khởi động trong Tháng Thanh niên ảnh 4 Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam trao học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Bên cạnh các hoạt động khởi công, xây dựng các công trình thanh niên tại Cao Bằng, TƯ Đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn phân loại rác thải sinh hoạt tại xóm Mã Lịp, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Nhiều hoạt động ý nghĩa được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khởi động trong Tháng Thanh niên ảnh 5 Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam trao học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Nhiều hoạt động ý nghĩa được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khởi động trong Tháng Thanh niên ảnh 6

Trao tặng xe đạp cho học sinh khó khăn.

Với phương châm tổ chức hiệu quả, thiết thực, an toàn, bền vững gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị, Ban Bí thư TƯ Đoàn yêu cầu các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc triển khai các hoạt động khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, phù hợp với tình hình và chỉ đạo của chính quyền, ngành y tế, đặc biệt tại các địa phương đang có dịch hoặc người trở về từ vùng dịch.

Theo Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.