Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên tổ chức lễ hội âm nhạc Summer Sonic

HHT - Những sự kiện âm nhạc quốc tế sẽ giúp mang lại lợi ích kinh tế lớn cho các quốc gia đăng cai tổ chức. Từ việc nước bạn Thái Lan liên tục tổ chức các lễ hội âm nhạc nổi tiếng, ta hãy nhìn về triển vọng ngành tổ chức sự kiện âm nhạc tại Việt Nam.

Summer Sonic là một trong những lễ hội âm nhạc lớn hàng đầu tại Nhật Bản, được tổ chức hằng năm từ năm 2000. Summer Sonic nổi tiếng với các màn trình diễn của các nghệ sĩ đình đám đến từ Nhật Bản và quốc tế, bao gồm nhiều thể loại âm nhạc đa dạng như Pop, Rock, Hip-Hop, EDM và các thể loại khác.

Mỗi năm, Summer Sonic thu hút hàng chục ngàn khán giả từ khắp nơi trên thế giới. Ngoài âm nhạc, lễ hội còn có các khu vực giải trí khác như ẩm thực, mua sắm để tạo ra trải nghiệm toàn diện cho khán giả.

Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên tổ chức lễ hội âm nhạc Summer Sonic ảnh 1

Summer Sonic là một trong những lễ hội âm nhạc nổi bật của châu Á.

Theo thông báo mới nhất, lễ hội âm nhạc quy mô bậc nhất châu Á này sẽ có thêm phiên bản tại Bangkok, Thái Lan vào hai ngày 24 - 25/8. Hiện tại, sự kiện đã công bố các nghệ sĩ trình diễn đầu tiên, bao gồm: Lauv, Yoasobi, Aurora, Laufey, BRIGHT... Hai nhóm nhạc nhà SM là NCT Dream, Riize cũng được cho là sẽ sớm được BTC công bố vào thời gian tới.

Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên tổ chức lễ hội âm nhạc Summer Sonic ảnh 2

Những nghệ sĩ đầu tiên xác nhận trình diễn đều là các tên tuổi hợp tai Gen Z.

Trong thời gian qua, Thái Lan không che giấu tham vọng của họ trong việc tổ chức các sự kiện âm nhạc có quy mô quốc tế. Ngoài Summer Sonic, Thái Lan cũng sẽ lần đầu tổ chức lễ hội âm nhạc nổi tiếng Tomorrowland vào năm 2026. Theo người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, ông Chai Wacharonke, Thái Lan ký thỏa thuận tổ chức các lễ hội âm nhạc Summer SonicTomorrowland nhằm thúc đẩy nền kinh tế quốc gia này thông qua hình thức "du lịch theo sự kiện" (event-driven tourism).

Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên tổ chức lễ hội âm nhạc Summer Sonic ảnh 3

Thời gian tới đây, Thái Lan muốn thúc đẩy du lịch bằng các sự kiện âm nhạc.

Tháng trước, chuỗi concert The Eras Tour tại Singapore cũng mang lại lợi ích khổng lồ về kinh tế cho đảo quốc Sư tử này. Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin từng bày tỏ sự tiếc nuối khi đánh mất cơ hội đưa The Eras Tour về Thái Lan. Các quan chức Singapore đã phải "âm thầm" bay sang Mỹ để đàm phán trực tiếp với đội ngũ của Taylor Swift, đồng thời Chính phủ Singapore cũng thỏa thuận tài trợ 2 - 3 triệu SGD (khoảng 36 - 54 tỷ VNĐ) cho mỗi đêm diễn.

Đổi lại, với 6 đêm diễn cháy vé, các chuyên gia kinh tế ước tính Singapore thu về khoảng 350 - 370 triệu USD (khoảng 8,6 nghìn tỷ đến 9,2 nghìn tỷ VNĐ) doanh thu từ du lịch - góp phần nâng tăng trưởng GDP của Singapore trong quý I/2024 thêm 0,2%.

Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên tổ chức lễ hội âm nhạc Summer Sonic ảnh 4

The Eras Tour đã mang lại lợi ích kinh tế lớn cho Singapore trong Quý I/2024.

Bắt kịp xu hướng trên, Việt Nam cũng đang trở thành điểm đến của nhiều nghệ sĩ quốc tế từ Charlie Puth, Westlife, Maroon 5 đến dàn nghệ sĩ K-Pop nổi tiếng như BLACKPINK, Super Junior. Thành công của các show diễn này phần nào cho thấy Việt Nam đã sẵn sàng hơn trong việc chào đón các ngôi sao quốc tế hàng đầu tới biểu diễn. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng và năng lực tổ chức sự kiện vẫn là những thách thức mà ngành công nghiệp tổ chức sự kiện tại Việt Nam cần sớm giải quyết, để tránh những vụ "bể show" sát giờ gây ảnh hưởng nặng nề tới uy tín của đơn vị tổ chức cũng như lòng tin của khán giả, nghệ sĩ.

Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên tổ chức lễ hội âm nhạc Summer Sonic ảnh 8
Tin liên quan