Tại sao việc ĐT Việt Nam chơi trận Chung kết lượt đi trên sân nhà không phải là lợi thế?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - HLV Alexandre Polking của ĐT Thái Lan nói rằng lợi thế của ĐT Việt Nam là thi đấu trận Chung kết lượt đi trên sân nhà. Nhưng ông Polking nói như vậy có đúng không? Có lẽ ông chưa nghe đến một điều gọi là “hiệu ứng lợi thế sân nhà lượt về”?

Ở những vòng đấu loại trực tiếp, luôn có một câu hỏi được đặt ra là: Có phải đá trận lượt về trên sân nhà thì sẽ có lợi thế không? Thực ra, rất nhiều HLV và cầu thủ thích đá trận lượt về trên sân nhà, bởi họ cho rằng như vậy, họ sẽ dễ thay đổi/ đảo ngược một kết quả không tốt (ở lượt đi) khi thi đấu trước rất đông khán giả của mình.

Tất nhiên, ông Polking có thể nghĩ khác, vì ông cho rằng chơi trên sân nhà ở lượt đi để có một kết quả tốt thì lượt về sẽ tự tin hơn.

Tại sao việc ĐT Việt Nam chơi trận Chung kết lượt đi trên sân nhà không phải là lợi thế? ảnh 1

HLV Polking. Ảnh: Bangkok Post.

Nhưng các nghiên cứu về thể thao đã chỉ ra rằng, có một điều gọi là “hiệu ứng lợi thế sân nhà lượt về” (second leg home advantage effect). Khi phân tích vòng loại trực tiếp của Champions League (cúp C1), người ta thấy từ năm 1994 đến 2009, số lần chiến thắng chung cuộc (sau 2 lượt trận) của các đội chơi lượt đi trên sân khách là 56%. Nếu không xét đến các yếu tố khác thì lợi thế sân nhà ở lượt về sẽ lấn át lợi ích của luật bàn thắng sân khách.

Patrick Kluivert, cựu cầu thủ người Hà Lan, cũng tin vào hiệu ứng trên, vì “tốt hơn là mắc lỗi ở lượt đi trên sân khách vì vẫn còn thời gian để sửa lỗi ở lượt về trên sân nhà”. Ngoài ra thì cũng có những lý do khác, như một chút thiên vị của trọng tài, sự thay đổi chiến thuật của các HLV trong trận lượt về, động lực và sự tập trung của cầu thủ khi chơi trên sân nhà…

Tại sao việc ĐT Việt Nam chơi trận Chung kết lượt đi trên sân nhà không phải là lợi thế? ảnh 2

Kluivert và Messi. Ảnh: Twitter.

Trang Barca Innovation Hub cũng viết, nếu phân tích vòng loại trực tiếp ở Champions League, Europa League (cúp C2) và các trận Siêu Cúp châu Âu trong 50 năm nay thì sẽ thấy đội chơi lượt đi trên sân khách có khả năng chiến thắng chung cuộc (tính trung bình) là gần 54%, tức là có chút lợi thế.

Tuy nhiên, “hiệu ứng lợi thế sân nhà lượt về” ngày càng nhạt đi theo thời gian. Kể từ sau năm 2002, tỷ lệ thắng của đội đá sân nhà lượt đi và đội đá sân khách lượt đi gần như bằng nhau, theo trang The Guardian. Thậm chí, chơi trên sân nhà ở trận lượt về cũng có thể là một gánh nặng vì các fan đội đá sân nhà rất dễ nổi giận và khiến các cầu thủ càng bị sức ép.

Tại sao việc ĐT Việt Nam chơi trận Chung kết lượt đi trên sân nhà không phải là lợi thế? ảnh 3

Manchester United không ít lần không thắng nổi khi chơi trên sân nhà. Ảnh: Oli SCARFF/ AFP.

Như vậy, việc chơi trận lượt đi trên sân nhà hay sân khách cũng không phải là lợi thế hay bất lợi trong thời gian gần đây; còn nếu có chút khác biệt nào thì đội chơi trên sân khách ở lượt đi mới là đội có lợi thế chứ không phải như ông Polking đã nói.

Tại sao việc ĐT Việt Nam chơi trận Chung kết lượt đi trên sân nhà không phải là lợi thế? ảnh 7
MỚI - NÓNG
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’ hội quân, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ
HHT - Chiều 26/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ hội quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trên chiến trường Điện Biên năm xưa.
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
Con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói chuyện với thiếu nhi về Chiến thắng Điện Biên Phủ
HHT - Tại khu Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, 200 thiếu nhi tiêu biểu toàn quốc được nghe bác Võ Điện Biên - con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ những câu chuyện lịch sử, ý nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.