Chung kết AFF Cup 2022 có áp dụng luật bàn thắng sân khách không và cần chú ý điều gì?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Thái Lan tại Chung kết AFF Cup 2022. Cho đến tận trận Bán kết lượt về giữa ĐT Thái Lan và ĐT Malaysia diễn ra vào tối qua (10/1), vẫn nhiều khán giả không chắc chắn về luật bàn thắng sân khách. Vậy giờ thì câu hỏi đặt ra là: Chung kết AFF Cup lần này có áp dụng luật bàn thắng sân khách không?

Vào Chung kết AFF Cup 2022, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu trận lượt đi trên sân nhà - Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (19h30’, ngày 13/1).

Ở các trận Bán kết, không ai phải nghĩ đến luật bàn thắng sân khách vì tổng tỷ số đã cho thấy thắng - thua rõ ràng. Vậy còn Chung kết thì sao?

Theo các quy định của giải đấu AFF Cup 2022 do trang CNN Indonesia có được, thì các trận Bán kết và cả Chung kết sẽ lại áp dụng luật bàn thắng sân khách.

Điều 13.4 của luật AFF Cup 2022 ghi: “Đội nào có tổng số bàn thắng nhiều hơn sau 2 lượt trận (lượt đi và lượt về) sẽ được tuyên bố là chiến thắng. Nếu 2 đội ghi số bàn thắng bằng nhau thì luật bàn thắng sân khách sẽ được áp dụng”.

Chung kết AFF Cup 2022 có áp dụng luật bàn thắng sân khách không và cần chú ý điều gì? ảnh 1

ĐT Thái Lan thắng ĐT Malaysia với tổng tỷ số 3-1 ở bán kết. Ảnh: AFF Mitsubishi Electric Cup.

Tức là khi tổng tỷ số là hòa sau 2 lượt trận thì đội nào ghi được nhiều bàn thắng trên sân khách hơn sẽ được coi là thắng.

Vậy cũng tức là, mỗi bàn thắng được ghi trên sân khách đều rất có giá trị trong trận Chung kết, gần bằng hẳn 2 bàn trong một trận đấu bình thường.

Mà ĐT Việt Nam sẽ thi đấu trận Chung kết lượt đi trên sân nhà, nên chúng ta cần hết sức chú ý, tránh để ĐT Thái Lan ghi được bàn trên sân Mỹ Đình.

Còn nếu tổng tỷ số là hòa và cả số bàn thắng sân khách của 2 đội cũng như nhau sau 2 lượt trận thì 2 đội sẽ đá hiệp phụ (lúc này không tính bàn thắng sân khách nữa), sau đó sẽ là đá luân lưu.

Chung kết AFF Cup 2022 có áp dụng luật bàn thắng sân khách không và cần chú ý điều gì? ảnh 2

ĐT Việt Nam thắng ĐT Indonesia với tổng tỷ số 2-0 ở bán kết. Ảnh: AFF Mitsubishi Electric Cup.

Thực tế, nhiều khán giả thắc mắc về việc có áp dụng luật bàn thắng sân khách không cũng là dễ hiểu vì ở AFF Cup 2020, luật này đã không được áp dụng. Lý do là giải AFF Cup 2020 được tổ chức ở Singapore (vì đại dịch), nên không có sân nhà - sân khách gì nữa cả.

Chung kết AFF Cup 2022 có áp dụng luật bàn thắng sân khách không và cần chú ý điều gì? ảnh 6
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?