Sinh viên vừa 'chạy nước rút' ôn thi, vừa kiếm tiền tiêu Tết

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nhiều sinh viên lựa chọn đi làm thêm để trải nghiệm, đồng thời kiếm thêm thu nhập, giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho gia đình. Dịp cuối năm cũng là thời điểm các bạn vừa chạy nước rút ôn thi, vừa dành thời gian đi làm thêm, giúp bố mẹ san sẻ gánh nặng kinh tế mùa Tết.

Công việc làm thêm của các bạn sinh viên vô cùng đa dạng, từ làm gia sư, phục vụ, shipper, đến cả những công việc liên quan đến chuyên ngành để tích lũy kinh nghiệm trước khi ra trường.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (trường ĐH Kinh tế TP. HCM) đã gắn bó với công việc gia sư dạy kèm Toán và Tiếng Anh được một năm. Mỹ Hạnh chia sẻ, cô muốn mở rộng nguồn thu nhập cho bản thân: “Tự lao động, tự tư duy để kiếm tiền, mua được những thứ bản thân muốn mua, mua cho gia đình, những người thân sự đủ đầy về vật chất. Khi vật chất đủ đầy, tinh thần cũng theo đó mà thoải mái, vui vẻ và hưng phấn”.

Những tháng cuối năm cũng là thời điểm Hạnh bận rộn và nhiều deadline nhất. Bởi vì đây là thời điểm gần cuối kỳ nên Hạnh phải hoàn thành nhiều bài báo cáo, thuyết trình, tiểu luận, ôn tập để thi vấn đáp, đồng thời soạn giáo án ôn tập cho học sinh của mình. Tuy vậy, Hạnh vẫn cùng bạn bè phối hợp phân chia ôn tập, giải bài, cố gắng cân bằng thời gian để vừa học, vừa làm một cách hiệu quả nhất.

Sinh viên vừa 'chạy nước rút' ôn thi, vừa kiếm tiền tiêu Tết ảnh 1

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đang học tại khoa Luật, trường ĐH Kinh tế TP. HCM. (Ảnh: NVCC)

Ngoài công việc gia sư cố định, thỉnh thoảng, Mỹ Hạnh còn hỗ trợ làm lễ tân/PG cho các sự kiện, hội nghị quốc tế do trường phối hợp tổ chức. Công việc này vừa tạo cơ hội cho cô được gặp gỡ và học hỏi với nhiều cán bộ các cấp, các doanh nhân từ trong đến ngoài nước ở nhiều lĩnh vực, vừa giúp cô mở rộng vốn kiến thức, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quan sát và lắng nghe.

Một phần thu nhập mà Mỹ Hạnh kiếm được từ công việc làm thêm sẽ được cô trao tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trường cũ, thông qua thầy hiệu trưởng vào dịp Tết này.

Sinh viên vừa 'chạy nước rút' ôn thi, vừa kiếm tiền tiêu Tết ảnh 2
Vừa học vừa làm nhưng Mỹ Hạnh vẫn tham gia và đoạt giải ở nhiều lĩnh vực và cuộc thi lớn nhỏ khác nhau. (Ảnh: NVCC)

Gần đến Tết nên nhà hàng chỗ Nguyễn Thuận Thành (trường ĐH Công nghệ TP. HCM - HUTECH) làm thêm cũng trở nên bận rộn hơn. Những tháng cuối năm, Thuận Thành tất bật cùng team Marketing hoạch định cho các chương trình trong Tết. Đây cũng là công việc liên quan đến chuyên ngành Marketing Thuận Thành đang theo học tại trường.

Được va chạm với chuyên ngành từ sớm giúp Thuận Thành tích lũy thêm kinh nghiệm trong ngành F&B, đồng thời rèn luyện khả năng ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp do nhà hàng nơi Thành đang làm việc là nhà hàng Nhật nên chủ yếu sẽ giao tiếp bằng tiếng Anh và và tiếng Nhật. Thu nhập khoảng 4 - 5 triệu đồng/tháng, tháng cao nhất có thể lên đến 6 triệu đồng, đủ để Thuận Thành trang trải học phí và mua sắm đồ Tết.

Chia sẻ về kế hoạch ôn tập khi vừa học vừa làm những tháng cuối năm, Thành cho biết, anh thường hệ thống lại các kiến thức thầy cô đã dạy và tìm hiểu thêm những kiến thức mình không rõ trên các kênh truyền thông để phục vụ cho kỳ thi cuối kỳ. Nửa sau học kỳ này của Thuận Thành dự kiến sẽ thi vào tháng Một nên trong quá trình thi, anh sẽ giảm bớt thời gian làm việc part-time để tập trung cho việc ôn tập kiến thức.

Sinh viên vừa 'chạy nước rút' ôn thi, vừa kiếm tiền tiêu Tết ảnh 3
Thuận Thành hiện đang làm phục vụ và hỗ trợ Marketing cho nhà hàng Nhật tại quận 3, TP. HCM. (Ảnh: NVCC)

Những tháng cận Tết khiến Nguyễn Ngọc Ánh Sương cảm thấy áp lực nhiều hơn là mong đợi vì cô không còn là đứa trẻ vô tư như trước. Việc học của Ánh Sương khoảng thời gian này trở nên bận rộn hơn vì cô đăng ký nhiều môn ở học kỳ này để kịp tiến độ ra trường nên lịch học khá dày và bài vở cũng nhiều. Nhiều lúc đi làm đến 11h30 mới về đến nhà, Ánh Sương lại tiếp tục chạy deadline đến 3h - 4h rồi nghỉ ngơi một lát để sáng hôm sau đi học.

Sinh viên vừa 'chạy nước rút' ôn thi, vừa kiếm tiền tiêu Tết ảnh 4
Nguyễn Ngọc Ánh Sương (sinh năm 2004) là sinh viên trường ĐH Văn Hiến. (Ảnh: NVCC)

Giống như nhiều bạn trẻ khác, Nguyễn Ngọc Ánh Sương cũng đi làm thêm từ sớm để phụ giúp ba mẹ phần nào về mặt kinh tế. Hiện tại, Ánh Sương đã làm phục vụ ở quán thức ăn nhanh được gần một năm. Gần đây, do số lượng nhân viên giảm bớt nên khối lượng công việc của cô trở nên nhiều hơn.

Một tháng, Ánh Sương kiếm được tầm 2 triệu đồng từ công việc này, số tiền tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cô tự lo chi phí ăn uống, đổ xăng và phụ ba mẹ tiền thuê trọ. Ngoài ra, tiền lương từ việc làm thêm còn để Sương chi tiêu trong Tết và sắm quần áo cho bố mẹ. Công việc làm thêm đầu tiên này cũng giúp Sương hoạt bát, nhanh nhẹn và học hỏi được nhiều kỹ năng mềm ở môi trường làm việc.

Ngoài việc học trên trường, Ánh Sương còn trau dồi thêm kiến thức từ YouTube. Những tháng cuối năm, Ánh Sương cũng giảm bớt thời gian đi làm lại và tập trung vào việc học để cân bằng giữa công việc và học tập một cách tốt nhất.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.