Sinh viên lo sợ vì bị dọa đăng hình ảnh cá nhân lên ‘web đen’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nhắn tin mượn tiền nữ sinh không thành, đối tượng lừa đảo liền hăm dọa sử dụng công nghệ 'tạo ảnh nóng' để đăng lên các trang ‘web đen’.

Từ nhắn tin mượn tiền đến dọa tung ảnh 'nóng'

Mới đây, N. T. T. H. (năm thứ nhất, ngành Truyền thông đa phương tiện, trường ĐH Văn Hiến) bất ngờ nhận được tin nhắn từ một tài khoản Facebook lạ. Đối tượng tự xưng là sinh viên của trường ĐH Văn Hiến, nhắn tin mượn tiền H. để làm lại CCCD.

Chia sẻ với phóng viên, H. cho biết: “Mình thật sự bất ngờ khi được tin nhắn từ bạn này. Ban đầu, mình dự tính xin bạn số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền giúp bạn ấy, nhưng sau khi mình trò chuyện được vài câu thì mới nhận ra đây là đối tượng lừa đảo nên đã tìm cách từ chối”.

Theo H. chia sẻ, sau khi không đạt được mục đích thì đối tượng này liền nhắn tin rủ rê H hợp tác chụp ‘ảnh bán thân’, rồi sau đó đem bán trên các trang 'web đen', số tiền bán được đối tượng hứa sẽ chia đôi.

“Khi thấy đối tượng nhắn tin mời hợp tác chụp 'ảnh nóng', mình thấy sốc. Lúc đó, mình không kiềm chế được cảm xúc nên có chửi lại đối tượng này”, H. kể lại.

Sinh viên lo sợ vì bị dọa đăng hình ảnh cá nhân lên ‘web đen’ ảnh 1

Đối tượng nhắn tin dọa tung ảnh 'nóng'. (Ảnh: chụp màn hình điện thoại)

Tưởng như mọi việc đã dừng lại, nhưng sau đó, đối tượng này đã hăm dọa nữ sinh H. rằng, hắn sẽ sử dụng công nghệ để tạo ảnh 'nóng' của nữ sinh này rồi đăng lên các trang ‘web đen’.

“Nghe đối tượng nói thế, mình rất lo sợ và báo cho mẹ biết, nhờ mẹ giúp đỡ. Đồng thời, mình cũng có chia sẻ câu chuyện của bản thân lên group sinh viên của trường để cảnh báo cho các bạn khác tránh bị lừa đảo”, H. chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Xuân (phụ huynh của H. ) cho biết: "Sau khi biết cháu gặp phải tình huống này, tôi động viên con bình tĩnh, đồng thời tìm phương án giải quyết. Trước mắt, tôi và cháu sẽ làm đơn trình báo sự việc này lên Phòng An ninh mạng của Công an TP. HCM".

Được biết, trước đó vài tháng, đối tượng này cũng đã nhiều lần nhắn tin cho nhiều sinh viên trường ĐH Văn Hiến và các trường đại học khác, với cùng thủ đoạn tương tự.

Sinh viên lo sợ vì bị dọa đăng hình ảnh cá nhân lên ‘web đen’ ảnh 2
Cảnh báo của trường ĐH Văn Hiến gửi đến sinh viên toàn trường.

Về phía trường ĐH Văn Hiến, ngay sau khi tiếp nhận đơn phản ánh từ sinh viên, nhà trường cũng đã ra thông báo cảnh báo cho sinh viên trên các nền tảng mạng xã hội của trường và các kênh truyền thông của trường.

Lời khuyên của luật sư

Theo Luật sư Duy Anh (Hãng Luật A+), các bạn sinh viên không nên nghe theo những lời rủ rê, dụ dỗ của đối tượng xấu vì bất cứ lý do gì, bởi lẽ bên cạnh những ảnh hưởng xấu về mặt tâm lý, danh dự, nhân phẩm, thì việc “bán ảnh nóng” còn có thể bị xử lý theo tội “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” được quy định tại Điều 326, Bộ luật Hình sự hiện hành, với mức hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.

Ngoài ra, cũng theo Luật sư Duy Anh, nếu vô tình tham gia vào 'bẫy lừa', các bạn sinh viên còn có nguy cơ bị các đối tượng sử dụng những hình ảnh này để đe dọa tống tiền hoặc thực hiện những hành vi lừa đảo khác.

Sinh viên lo sợ vì bị dọa đăng hình ảnh cá nhân lên ‘web đen’ ảnh 3

Luật sư Duy Anh (Hãng luật A+).

“Khi gặp trường hợp tương tự, các bạn sinh viên cần bình tĩnh, không để bị đối tượng dẫn dắt mà nên nhờ sự hỗ trợ từ bạn bè, gia đình, nhà trường cũng như báo với cơ quan công an để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Hành vi của đối tượng trên là rất đáng quan ngại và cần được xử lý nghiêm. Các cơ quan chức năng cần vào cuộc để xử lý hành vi “chia sẻ thông tin […] đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc” theo khoản 1, Điều 101, Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Ngoài ra, cũng cần điều tra làm rõ mục đích của các đối tượng này vì có dấu hiệu của tội “tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy” (rủ rê, dụ dỗ bán ảnh 'nóng' trên mạng) hay “làm nhục người khác” (đe dọa tạo hình ảnh 'nóng' đăng lên mạng) theo Bộ luật Hình sự hiện hành”, Luật sư Duy Anh nói.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.