Sinh viên chính là đại sứ thương hiệu làm rạng danh sự nghiệp của trường

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Đó là chia sẻ của PGS. TS Nguyễn Trúc Lê – Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế (UEB) – ĐHQGHN với các tân Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ tại Lễ Trao bằng Tốt nghiệp đợt 1 diễn ra vào sáng nay, ngày 26/1. Trường Đại học Kinh tế đã trao bằng tốt nghiệp cho gần 500 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh.
Sinh viên chính là đại sứ thương hiệu làm rạng danh sự nghiệp của trường ảnh 1

Tham dự buổi lễ, về phía Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có PGS. TS Nguyễn Trúc Lê – Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS. TS Lê Trung Thành – Hiệu trưởng nhà trường; PGS. TS Nguyễn Anh Thu – Phó Hiệu trưởng; TS Phạm Minh Tuấn – Phó Hiệu trưởng; TS. Hoàng Khắc Lịch – Phó Chủ tịch Hội đồng Trường; đại diện lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội; các đồng chí Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên cùng lãnh đạo các khoa, viện; giảng viên và các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân.

Sinh viên chính là đại sứ thương hiệu làm rạng danh sự nghiệp của trường ảnh 2
Lễ rước cờ truyền thống của UEB.

Về phía đối tác của UEB, có sự tham dự của ông Marcus Winsley – Phó Đại sứ Anh tại Việt Nam; ông Aleksander Surdej – Đại sứ quán Ba Lan; Bà Cao Thanh Diệp - Đại sứ quán Australia; ông Hong Sun – Lãnh đạo Cơ quan Xúc tiến Thương mại Hàn Quốc; bà Bùi Hồng Nhung – Trưởng Ban Phát triển khối giáo dục ICAEW; ông Tô Quốc Hưng – Giám đốc quốc gia ACCA; ông Mạc Quốc Anh – Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội…

Phát biểu khai mạc, PGS. TS Lê Trung Thành chúc mừng tân Cử nhân, tân Thạc sĩ, tân Tiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc việc học tập, nghiên cứu tại trường, đồng thời có những chia sẻ tâm huyết với các sinh viên, học viên, nghiên cứu về hành trình gắn bó, trưởng thành với thương hiệu của UEB.

Sinh viên chính là đại sứ thương hiệu làm rạng danh sự nghiệp của trường ảnh 3
PGS. TS Lê Trung Thành: “Các em sinh viên luôn là niềm tự hào của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN”.

PGS. TS Lê Trung Thành chia sẻ: “Các tân Cử nhân, tân Thạc sĩ, tân Tiến sĩ ngày hôm nay là một phần không thể tách rời thương hiệu của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Chúng ta tự hào khi tốt nghiệp ở một Trường đại học công đầu tiên tại Việt Nam được thế giới xếp hạng cao trong lĩnh vực Kinh tế và Kinh doanh.

Tốt nghiệp không phải là kết thúc học tập, mà là sự khởi đầu. Các thầy cô luôn kỳ vọng rằng, các tân Cử nhân, tân Thạc sĩ, tân Tiến sĩ ngày hôm nay sẽ trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực mình đang theo đuổi, luôn giữ vững được tinh thần của UEB - một tinh thần không ngại khó khăn, tinh thần kỷ luật, sẵn sàng cống hiến đóng góp hết sức mình cho sự phát triển của tổ chức, của đất nước. Hãy nhớ: Kẻ thù lớn nhất là Chính mình. Giữ vững được tinh thần đó, các em sẽ luôn đến được với thành công.”

Tại buổi lễ, PGS. TS Lê Trung Thành đã gửi lời cảm ơn và ghi nhận công sức to lớn của cán bộ, giảng viên cùng quý phụ huynh, gia đình đã đồng hành cùng nhà trường, tạo nên những thế hệ sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tài năng của UEB.

Sinh viên chính là đại sứ thương hiệu làm rạng danh sự nghiệp của trường ảnh 4
TS. Vũ Duy – Phó Trưởng phòng Đào tạo công bố các Quyết định tốt nghiệp, cấp học vị.

Theo đó, tại Lễ trao bằng Tốt nghiệp đợt 1, Trường Đại học Kinh tế - ĐHGQHN cấp bằng Tiến sĩ cho 15 nghiên cứu sinh thuộc các khoá QH 2016 đến QH 2019, các ngành đào tạo: Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kinh tế Quốc tế, Kinh tế Chính trị, Quản lý Kinh tế.

Cấp bằng tốt nghiệp Thạc sĩ cho 207 học viên thuộc các ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính Ngân hàng, Kinh tế Quốc tế, Kinh tế Chính trị, Quản lý Kinh tế, Kế toán Kiểm toán, Chính sách công và phát triển.

Cấp bằng cử nhân cho 242 sinh viên (Cụ thể ngành Quản trị Kinh doanh có 38 sinh viên, ngành Tài chính Ngân hàng có 32 sinh viên, ngành Kế toán Kiểm toán có 22 sinh viên ngành Kinh tế Quốc tế có 82 sinh viên, ngành Kinh tế 36 sinh viên và ngành Kinh tế Phát triển 32 sinh viên).

Tại buổi lễ, Ban Giám hiệu, Hội đồng Trường đã khen thưởng 66 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh gồm: 1 sinh viên tốt nghiệp xuất sắc toàn khoá; 34 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi; 6 học viên đạt kết quả cao trong học tập; 15 sinh viên là cán bộ lớp hoạt động, đóng góp tích cực; 9 học viên có sự đóng góp tích cực cho sự phát triển của nhà trường;1 nghiên cứu sinh tốt nghiệp, đạt kết quả cao trong học tập và nghiên cứu.

Sinh viên chính là đại sứ thương hiệu làm rạng danh sự nghiệp của trường ảnh 5
PGS. TS Nguyễn Trúc Lê – Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng Trường trao giấy khen Tốt nghiệp xuất sắc toàn khoá cho tân cử nhân Nguyễn Thị Lan Anh.
Sinh viên chính là đại sứ thương hiệu làm rạng danh sự nghiệp của trường ảnh 6
Sinh viên chính là đại sứ thương hiệu làm rạng danh sự nghiệp của trường ảnh 7
Ông Marcus Winsley - Phó Đại sứ Anh tại Việt Nam chúc mừng các tân Cử nhân, tân Thạc sĩ, tân Tiến sĩ tốt nghiệp trong buổi lễ.
Sinh viên chính là đại sứ thương hiệu làm rạng danh sự nghiệp của trường ảnh 8
Ông Mạc Quốc Anh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội: “Chúng tôi nhận thấy UEB là nơi đào tạo ra rất nhiều nhân lực chất lượng cao cho cả khu vực nhà nước và tư nhân. Trong hoạt động khởi nghiệp, đổi mới và sáng tạo, chúng tôi đặc biệt mong muốn được tiếp cận nguồn nhân lực chất lượng cao như vậy.”

Học viên Cao Thị Quế đại diện cho các tân Tiến sĩ, Thạc sĩ, cử nhân phát biểu, chia sẻ cảm nghĩ về hành trình đồng hành và phát triển cùng UEB. Tân Thạc sĩ gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo nhà trường, các cán bộ, giảng viên đã đồng hành và hỗ trợ hết mình các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh trong hành trình vừa qua và đồng thời gửi lời tri ân đến quý phụ huynh, gia đình – hậu phương vững chắc luôn ở bên động viên, khích lệ tinh thần học tập, nghiên cứu.

Sinh viên chính là đại sứ thương hiệu làm rạng danh sự nghiệp của trường ảnh 9
Học viên Cao Thị Quế: “Đứng trước đồng nghiệp, bạn bè, nhà tuyển dụng, em luôn tự hào mình là sinh viên, học viên của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.”

Cũng trong buổi lễ, PGS. TS Nguyễn Trúc Lê đã tâm huyết chia sẻ, nhìn lại và ghi nhận một hành trình gắn bó, đồng hành và phát triển cùng sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của nhà trường.

PGS. TS Nguyễn Trúc Lê chia sẻ: “Giờ đây, thầy cô có thể khẳng định rằng chúng ta đã thành công, chúng ta đã chứng minh được giá trị và sức mạnh của từng cá nhân cũng như của cả tập thể Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau ngày hôm nay, dù các bạn sẽ rời mái trường, nhưng để tiếp tục thành công trên con đường tương lai, việc giữ lửa sức mạnh truyền thống và giá trị tinh thần của Trường chúng ta mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng.

Sinh viên chính là đại sứ thương hiệu làm rạng danh sự nghiệp của trường ảnh 10
PGS. TS Nguyễn Trúc Lê: “Các bạn chính là đại sứ thương hiệu và làm rạng danh tên tuổi của Trường chúng ta, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.”

Các bạn có quyền tự hào về những thành tựu đã đạt được, góp phần vào vị thế của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN ngày nay. Những thành tựu đó, cùng với những phần thưởng cao quý của đất nước, là minh chứng cho sự nỗ lực của các bạn - những chủ nhân tương lai của đất nước, những công dân toàn cầu, mang theo hành trang Tâm - Đức - Trí – Tài vững bước tương lai phụng sự Tổ quốc.”

Sinh viên chính là đại sứ thương hiệu làm rạng danh sự nghiệp của trường ảnh 11
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.