Nữ sinh Hà Thành với điểm IELTS 7.5 ấn tượng và chiều cao 'khủng' tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Với gương mặt xinh đẹp, chiều cao thuộc hàng 'khủng' 1m74 cùng sự tự tin, thành tích IELTS 7.5 và có thể giao tiếp 3 thứ tiếng: Anh, Nhật, Pháp, Đặng Thị Mỹ Hạnh được cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam kỳ vọng sẽ trở thành một đối thủ “nặng ký” trong cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2022" sắp tới.

Đặng Thị Mỹ Hạnh (năm thứ nhất, trường ĐH Kinh tế Quốc dân) vừa được chọn vào vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022. Cô nàng sinh năm 2004 sở hữu bảng điểm IELTS 7.5, thành thạo nhiều ngoại ngữ, khiến cư dân mạng dự đoán sẽ làm nên chuyện tại đấu trường nhan sắc cấp quốc gia.

Nữ sinh Hà Thành với điểm IELTS 7.5 ấn tượng và chiều cao 'khủng' tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022' ảnh 1

Vẻ đẹp duyên dáng, dù trang điểm nhẹ nhàng hay sắc sảo, cô nàng luôn tạo sự thiện cảm.

Hiện tại, Mỹ Hạnh đang sinh sống tại Hà Nội và là sinh viên chuyên ngành Khởi nghiệp và Phát triển kinh doanh, tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân (NEU). Sau thành công của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Phương Nga, nhiều người nhận định ĐH Kinh tế Quốc dân trở thành “cái nôi” tiềm năng cho những cuộc thi nhan sắc.

Nữ sinh Hà Thành với điểm IELTS 7.5 ấn tượng và chiều cao 'khủng' tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022' ảnh 2

Được biết, Mỹ Hạnh có mẹ đang đảm nhận công việc phiên dịch viên tiếng Nhật. Ngay từ nhỏ, cô nàng được tiếp xúc với ngoại ngữ. Gia đình định hướng sớm để nữ sinh nhận ra tầm quan trọng của việc học tiếng Anh trong việc phát triển bản thân, cơ hội làm việc và thăng tiến trong môi trường giao tiếp bằng ngôn ngữ Anh.

Đặc biệt, thành tích nổi bật là cô nàng đạt số điểm IELTS đáng ngưỡng mộ là 7.5 điểm (trong kỳ thi vào tháng 11/2021). Ngoài ra, nữ sinh hiện có thể giao tiếp bằng ba thứ tiếng: Anh, Nhật, Pháp.

Nữ sinh Hà Thành với điểm IELTS 7.5 ấn tượng và chiều cao 'khủng' tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022' ảnh 3

Tiết lộ bí quyết để có thể dung nạp được 3 ngoại ngữ, 'người đẹp' cho biết, cô có niềm yêu thích đặc biệt với ngoại ngữ. Khi yêu thích ngoại ngữ nào, Hạnh sẽ học ngoại ngữ đấy. Về tiếng Nhật, mẹ là người truyền cảm hứng cho cô tự học. Khả năng đọc - viết tiếng Nhật chưa được tốt, Mỹ Hạnh luôn cố gắng giao tiếp với những người bạn Nhật của mẹ, nhằm tăng dần vốn từ và coi đó ​như cơ hội làm quen nhiều người bạn mới.

Đồng thời, Hạnh học thêm tiếng Pháp, xem ngôn ngữ mới này là sự giao thoa giữa tiếng Việt và tiếng Anh. Điều này giúp cô bạn dễ dàng dung nạp 3 thứ tiếng cùng lúc.

Nữ sinh Hà Thành với điểm IELTS 7.5 ấn tượng và chiều cao 'khủng' tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022' ảnh 4

Là học sinh chuyên Sinh (từng đoạt giải Ba môn Sinh thành phố Hà Nội 2019) nhưng Mỹ Hạnh lại rất đam mê học ngoại ngữ.

Chia sẻ thêm về phương pháp học tập Mỹ Hạnh khiêm tốn cho biết, để đạt được điểm số cao 7.5 trong kỳ thi IELTS là do bản thân luôn chăm chỉ học tập, trau dồi thêm nhiều khối lượng kiến thức mới. Với 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết, nữ sinh đạt phân bổ thời gian làm 4 đề/tuần và luôn chú trọng theo dõi sự tiến bộ của mình theo mỗi ngày.

“Thực ra, phương pháp của mình không có gì đặc biệt, có lẽ chỉ gói gọn trong hai từ, quyết tâm và sự yêu thích. Học tập bất kỳ ngôn ngữ nào điều là dành thời gian để luyện tập, tìm hiểu thêm về văn hóa của đất nước đó. Nếu bạn luôn giữ thái độ phải học thì bạn chỉ mong muốn học qua loa đối phó cho xong môn thôi.

Khi xem việc học tiếng Anh là niềm vui, bạn sẽ ở trong trạng thái cởi mở tiếp nhận ngôn ngữ mới một cách tự nhiên mà không bị thúc ép hay cố nhồi nhét”, Mỹ Hạnh quan niệm.

Nữ sinh Hà Thành với điểm IELTS 7.5 ấn tượng và chiều cao 'khủng' tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022' ảnh 5

Mỹ Hạnh luôn tích cực trải nghiệm các hoạt động ngoại khóa.

Nói về phương châm sống, Mỹ Hạnh tâm đắc cụm từ: “Fake it till you make it” (tạm dịch: “Giả vờ cho đến khi thành sự thật” - PV). Ngay từ nhỏ, cô nàng có ước mơ tỏa sáng trên sân khấu của các đấu trường sắc đẹp. Ngoài giờ học, thời gian rảnh, Mỹ Hạnh thường xem các cuộc thi sắc đẹp rồi tự tập luyện cử chỉ, tự đặt mình vào vai trò thí sinh… để trả lời phần ứng xử. Theo cô nàng, việc giả lập giúp Hạnh có thêm sự tự tin đến khi bản thân thực hiện hóa mục tiêu ngoài thực tế.

Khi được hỏi, ước mơ “giả lập” thử sức ở cuộc thi sắc đẹp thuở bé đã thành sự thật, điều mà bạn kỳ vọng khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2022, Mỹ Hạnh chia sẻ: “Mình đã theo dõi và tìm hiểu rất kỹ lưỡng thông tin cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Qua các mùa thi, mình thần tượng tài năng, vẻ đẹp trí tuệ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và Á hậu Phương Nga. Thời điểm hiện tại, mình tự nhận thấy, bản thân đủ điều kiện, kinh nghiệm và đây là cơ hội để thử sức ở sân chơi mới.

Nữ sinh Hà Thành với điểm IELTS 7.5 ấn tượng và chiều cao 'khủng' tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022' ảnh 6

Đây cũng là lần đầu tiên cô nàng GenZ bước ra vùng an toàn, thử sức bản thân với một trong những đấu trường nhan sắc lớn như vậy.

Với kinh nghiệm catwalk, khả năng ngoại ngữ… mình mong muốn mang đến Hoa hậu Việt Nam 2022, một hình ảnh Mỹ Hạnh khác biệt - cô nàng 18 tuổi, vừa mới bước ra khỏi vùng an toàn, nổi bật tính cách ngây ngô và quyến rũ hơn…”, cô bạn nói.

Trước khi lọt vào vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022, cô nàng cung Thiên Yết luôn giữ danh hiệu học sinh giỏi cùng nhiều thành tích nổi trội so với bạn bè đồng trang lứa. Có thể kể đến, thành tích Giải Ba môn Sinh học cấp thành phố Hà Nội; Học sinh giỏi tiêu biểu quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) năm học 2018 - 2019; Đại sứ xanh của GLUE Project 2020 - Dự án về tiêu dùng bền vững do Đại sứ quán Mỹ bảo trợ; thành viên dự án The Ishtar Project về bảo vệ nữ quyền và tham gia một số các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng...

Nữ sinh Hà Thành với điểm IELTS 7.5 ấn tượng và chiều cao 'khủng' tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022' ảnh 7

Mỹ Hạnh ăn diện đúng chuẩn nữ sinh thanh lịch.

Bên cạnh thành tích học tập đáng nể, Đặng Thị Mỹ Hạnh cũng là một cô gái đa tài. Cô có thể vừa chơi đàn guitar, vừa hát, trình diễn catwalk khá tốt và tham gia môn bóng rổ từ năm lớp 5…

Khi có người đặt vấn đề, nhiều người vẫn thường nhận xét, con gái chơi thể thao mất đi sự nữ tính, Mỹ Hạnh bày tỏ: “Mình nghĩ, điều này tùy thuộc quan điểm của mỗi người, mình thấy thể thao thì không có bất cứ định kiến, ranh giới nào. Với mình, sở thích chơi môn bóng rổ giúp mình rèn luyện thể chất tốt và đạt được chiều cao 1m74.

Mình tập luyện rồi thi đấu môn thể thao mang tính chất đồng đội, gắn kết mọi người xung quanh. Mình cảm thấy không có bất lợi về ngoại hình, tính cách khi phái đẹp tham gia chơi một môn thể thao nào cả. Mình thấy, con gái chơi bóng rổ có xu hướng thu hút hơn, cá tính nhưng vẫn xinh đẹp”.

Nữ sinh Hà Thành với điểm IELTS 7.5 ấn tượng và chiều cao 'khủng' tại 'Hoa hậu Việt Nam 2022' ảnh 8

Vẻ đẹp đời thường, đầy năng lượng của nữ sinh 2K4 Hà Thành.

Với gương mặt xinh đẹp, sự tự tin và những kiến thức đang sở hữu, Mỹ Hạnh được cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam kỳ vọng sẽ trở thành một đối thủ “nặng ký” khi được gọi tên vào vòng chung khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022.

“Sắp tới, mình sẽ cố gắng kết hợp hài hòa và học hỏi thêm kỹ năng catwalk, trả lời phỏng vấn, ngoại ngữ để hoàn thiện bản thân, trải nghiệm tốt tại cuộc thi...”, cô nói.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.