Người đẹp Nguyễn Ngọc Mai: 'Hoa hậu Việt Nam 2022 đại diện cho hình ảnh người phụ nữ tôi hướng đến'

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Tốt nghiệp ngành Quản lý giải trí và Tổ chức sự kiện tại trường ĐH NHL Stenden Hà Lan, Nguyễn Ngọc Mai đã ghi danh tham dự "Hoa hậu Việt Nam 2022" vì đây là cuộc thi đại diện cho hình ảnh người phụ nữ mà cô gái gen Z này hướng đến.

Nguyễn Ngọc Mai sinh năm 1999 tại Hà Nội nhưng nguyên quán ở Nam Định. Cô rất yêu thích học ngoại ngữ và đã tham gia đội tuyển và các lớp chuyên tiếng Anh từ khi học lớp 6. Sau này, lên THPT, Ngọc Mai học lớp chuyên Anh của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ. Trong quãng thời gian du học trao đổi tại Tây Ban Nha, cô cũng có học thêm ngôn ngữ nước này và có thể giao tiếp cơ bản.

Người đẹp Nguyễn Ngọc Mai: 'Hoa hậu Việt Nam 2022 đại diện cho hình ảnh người phụ nữ tôi hướng đến' ảnh 1

Nguyễn Ngọc Mai nổi bật với thành tích đạt điểm IELTS 8.0 và có khả năng giao tiếp tốt tiếng Tây Ban Nha. Người đẹp từng giành học bổng trao đổi văn hóa năm thứ ba của trường ĐH Alicante Tây Ban Nha.

Người đẹp Nguyễn Ngọc Mai: 'Hoa hậu Việt Nam 2022 đại diện cho hình ảnh người phụ nữ tôi hướng đến' ảnh 2

Ngoài ra, Ngọc Mai cũng yêu thích các hoạt động cộng đồng. Dự án tình nguyện đầu tiên cô tự tổ chức là vào năm 15 tuổi. Khi đang đi học tại Hà Lan, người đẹp này còn là trưởng ban thiện nguyện của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hà Lan. Các dự án của Mai tập trung vào việc phát triển kỹ năng mềm của trẻ em, giúp các em biết cách bảo vệ bản thân. Cô cũng rất quan tâm đến các vấn đề về môi trường và muốn phát triển các dự án chủ đề này nhiều hơn nữa trong tương lai.

Người đẹp Nguyễn Ngọc Mai: 'Hoa hậu Việt Nam 2022 đại diện cho hình ảnh người phụ nữ tôi hướng đến' ảnh 3

Sau khi tốt nghiệp, cô nàng gen Z này đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc thi. Ngọc Mai cho biết: “Hoa hậu Việt Nam đã luôn là cuộc thi mình yêu thích từ khi còn nhỏ. Vì vậy, ngay sau khi về nước, mình đã quyết định tham gia để thử sức và trải nghiệm. Cuộc thi là đại diện cho hình ảnh người phụ nữ mà mình hướng đến: Dịu dàng, xinh đẹp nhưng vẫn tự tin và có một niềm đam mê, một trái tim yêu thương để lan toả đến mọi người”.

Người đẹp Nguyễn Ngọc Mai: 'Hoa hậu Việt Nam 2022 đại diện cho hình ảnh người phụ nữ tôi hướng đến' ảnh 4

Đến với Hoa Hậu Việt Nam 2022, Ngọc Mai tự tin bản thân có trải nghiệm khá đa dạng khi đi học, mang lại màu sắc mới cho cuộc thi năm nay. Đây giống như một cơ hội, mà lựa chọn thì luôn dẫn đến sự thay đổi tích cực nhiều ý nghĩa. Tham gia cuộc thi, Mai sẽ truyền đi thông điệp về việc mỗi người hãy luôn nỗ lực làm hết sức bất cứ công việc nào, dù là nhỏ nhất và đơn giản nhất thì đều có thể có những kết quả tốt và mang lại ý nghĩa cho cuộc sống.

Người đẹp Nguyễn Ngọc Mai: 'Hoa hậu Việt Nam 2022 đại diện cho hình ảnh người phụ nữ tôi hướng đến' ảnh 5

Ngọc Mai (hàng dưới, thứ hai từ phải qua) trong lớp dạy tiếng Anh.

Điều này được Ngọc Mai đã thể hiện trong cuộc sống hiện tại, khi giảng dạy tiếng Anh cho mọi người. Cô chia sẻ: “Dạy tiếng Anh là một hoạt động ý nghĩa vì giúp mình chia sẻ những điều bản thân biết đến với mọi người. Mình rất yêu thích công việc liên quan đến chia sẻ, giao lưu, nên quá trình đi dạy học đã hỗ trợ rất nhiều cho các công việc liên quan đến ngành học chính của mình. Các bạn trẻ hiện nay quan tâm đến việc học tiếng Anh rất nhiều. Qua việc đi dạy, mình cảm thấy đang chắp cánh cho ước mơ của các bạn để có những cơ hội tốt hơn trong tương lai. Ngoài ra, thực sự mình cũng học được rất nhiều, truyền cảm hứng từ sự nỗ lực của mọi người”.

Người đẹp Nguyễn Ngọc Mai: 'Hoa hậu Việt Nam 2022 đại diện cho hình ảnh người phụ nữ tôi hướng đến' ảnh 6

Với Ngọc Mai, ngoại ngữ quan trọng nhưng biết một thứ tiếng cũng giống như nắm trong tay một công cụ và đó chỉ là một trong những lợi thế chứ chưa phải là yếu tố quyết định khả năng thể hiện bản thân của mỗi người.

Người đẹp Nguyễn Ngọc Mai: 'Hoa hậu Việt Nam 2022 đại diện cho hình ảnh người phụ nữ tôi hướng đến' ảnh 7

Như tại Hoa hậu Việt Nam 2022, 'mỹ nhân' gen Z cho hay: “Đây là cơ hội tốt để các bạn còn đi học có trải nghiệm thực tế, được truyền cảm hứng bởi các thí sinh tài năng khác và phát triển bản thân. Các Hoa hậu Việt Nam trước đây, mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng. Và hơn hết, với cuộc thi lâu đời và giá trị do báo Tiền Phong tổ chức, mỗi vương miện được chọn ra đều đã chứng minh được sự xứng đáng. Bởi vậy, với mình thì các chị Hoa hậu trước đều là nguồn cảm hứng lớn, truyền động lực cho mình tới tham dự cuộc thi”.

Người đẹp Nguyễn Ngọc Mai: 'Hoa hậu Việt Nam 2022 đại diện cho hình ảnh người phụ nữ tôi hướng đến' ảnh 8

Vốn đã có tính tự lập khi đi du học từ sớm nên Ngọc Mai rất được bố mẹ ủng hộ tham Hoa hậu Việt Nam 2022.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.