Phát hiện BN 1342 có đến học ở trường, trường đại học cho sinh viên nghỉ khẩn cấp

HHT - Mới đây, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã ra thông báo cho sinh viên tại tất cả các cơ sở của trường nghỉ học từ nay tới hết tuần để phòng dịch COVID-19. Ngoài ra, lãnh đạo các phòng giáo dục tại TP.HCM cũng đã lên kế hoạch cho việc học trực tuyến trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Sinh viên HUTECH đến cổng trường thì nhận thông báo nghỉ học

Sáng nay ngày 2/12, nhiều sinh viên trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) đến trường thì cổng trường đóng và nhận thông báo được nghỉ học đến ngày 6/12 để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Phát hiện BN 1342 có đến học ở trường, trường đại học cho sinh viên nghỉ khẩn cấp ảnh 1 Trường Đại học HUTECH phát thông báo lúc 22h ngày 1/12. (Ảnh: Fanpage trường ĐH HUTECH)

Theo TS Nguyễn Quốc Anh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, 22 giờ ngày 1/12, sau khi nắm thông tin và kiểm tra, ngay lập tức trường đã phát đi thông báo khẩn cho sinh viên toàn trường nghỉ học từ ngày 2 đến ngày 6/12 để phòng dịch COVID-19 vì bệnh nhân 1.342 (D.T.H, tiếp viên hàng không Vietnam Airlines) là sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, học hệ đào tạo từ xa của trường.

Sau khi nhà trường kiểm tra thông tin và lịch học thì xác định bệnh nhân 1.342 có đi học tại trường HUTECH. Cụ thể như sau: Lúc 9 giờ ngày 22/11 bệnh nhân 1.342 học tại phòng B14-06 (lầu 14 phòng 6) đến 11 giờ thì về nhà; 15 giờ cùng ngày từ nhà đi học tại phòng B14-05 (lầu 14 phòng 5) đến 16 giờ thì về nhà.

Đại diện nhà trường cũng cho biết thêm, mọi thông tin cụ thể nhà trường đang chờ Trung tâm Phòng chống dịch bệnh của TP công bố chính thức.

Sẵn sàng phương án học trực tuyến

Ông Lưu Hồng Uyên, Trưởng phòng Giáo dục Q.6 (TP.HCM) chia sẻ với báo chí, trong ngày 1/12, Phòng Giáo dục đã kịp thời nhắc nhở các trường khởi động, tập huấn lại các hoạt động dạy học trực tuyến để ứng phó diễn biến dịch COVID-19 trong tình hình mới. Đồng thời, không được lơ là trong việc vệ sinh môi trường, nhắc nhở học sinh, giáo viên thường xuyên rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang đề phòng chống lây nhiễm.

Trước những thông tin về diễn biến mới của dịch COVID-19 tại TP.HCM, ông Phan Huy, Hiệu trưởng trường THCS Colette (Q.3) cũng nhanh chóng nhắc nhở các bộ phận trong nhà trường. Ngoài việc tiếp tục thực hiện các công tác vệ sinh trường, lớp còn nhắc nhở giáo viên, học sinh, công nhân viên thực hiện tốt yêu cầu đeo khẩu trang để hạn chế tối đa những nguy cơ trong việc lây nhiễm dịch bệnh.

Phát hiện BN 1342 có đến học ở trường, trường đại học cho sinh viên nghỉ khẩn cấp ảnh 2 (Ảnh minh hoạ từ Internet)

Lãnh đạo Phòng Giáo dục Quận 3 cũng thông tin các trường học trên địa bàn đã kích hoạt hệ thống phòng chống dịch. Bên cạnh đó, các trường phải trong tư thế sẵn sàng ứng phó nếu có tình huống mới xảy ra như phương án sắp xếp học trực tuyến để việc học của học sinh không bị đứt gãy.

Quảng Ninh: Cách ly một nam sinh là học trò của bệnh nhân 1347

Theo thông tin từ tỉnh Quảng Ninh sáng nay 2/12, ngành y tế đã tiến hành cách ly một nam sinh là học trò của BN 1347 (giáo viên dạy tiếng Anh tại TP.HCM) cùng với 8 người khác.

Cụ thể, trường hợp F1 là nam sinh V.B.P. (12 tuổi, là học viên tại một Trung tâm tiếng Anh ở quận 10, TP.HCM). Ngày 27/11, P. có đến học tại lớp do BN 1347 giảng dạy. Sau khi kết thúc buổi học, P. về nhà riêng. Tại nhà, P. có tiếp xúc với 3 người trong gia đình.

Phát hiện BN 1342 có đến học ở trường, trường đại học cho sinh viên nghỉ khẩn cấp ảnh 3 (Ảnh minh hoạ từ Internet)

Sáng sớm ngày 28/11, P. cùng bố đẻ và chị gái ra sân bay Tân Sơn Nhất bay về Quảng Ninh, xuống sân bay Vân Đồn lúc hơn 9h cùng ngày. Sau đó, gia đình P. đi xe buýt từ sân bay Vân Đồn về trung tâm thành phố và được người nhà đón bằng ô tô về nhà.

Trong thời gian ở nhà từ ngày 28/11 đến chiều ngày 30/11, P. có tiếp xúc với một số người trong gia đình, ngoài ra không tiếp xúc với hàng xóm xung quanh.

Ngày 30/11, sau khi có thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, P. và những trường hợp tiếp xúc gần với P. được đưa đi cách ly.

Cơ quan y tế TP. Cẩm Phả đã phun khử khuẩn những nơi mà nam sinh P. từng có mặt tại địa phương.

Phát hiện BN 1342 có đến học ở trường, trường đại học cho sinh viên nghỉ khẩn cấp ảnh 7
Theo (Theo nhiều nguồn tin)
MỚI - NÓNG
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
Khơi gợi cảm hứng viết văn với "Con Đường Văn Sĩ" của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
HHT - Có một điều thú vị ở nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mà những người yêu viết láchcó thể học hỏi, chính là việc ông rất chăm viết nhật ký. Bằng việc suy tư và chăm ghi chép lại những điều diễn ra xung quanh mình, Nguyễn Huy Tưởng dần tìm ra những quan niệm về nhân sinh, để đưa vào các tác phẩm do ông sáng tác. 

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.