Nhiều sinh viên lo lắng mình có thể là F2 của BN 1347, trường đại học cho sinh viên nghỉ

HHT - Ngày 1/12/2020, Bộ Y Tế ghi nhận thêm 2 ca lây nhiễm từ BN 1347 tại TP.HCM Với số F1 của bệnh nhân này được xác định đã lên đến con số 500 người, nhiều bạn cho biết mình thuộc diện F2 hoặc lo lắng mình là F2 của ca bệnh này.

Lo lắng trước nguy cơ dịch quay trở lại

Ở thời điểm hiện tại, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại trong cộng đồng và đặc biệt ở môi trường học đường là rất cao. Bởi lẽ, BN 1347 nhiễm COVID-19 là giáo viên tiếng Anh đã đi dạy và di chuyển rất nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều giáo viên. Hiện tại số F1 của bệnh nhân này được cơ quan chức năng xác định đã lên đến con số 500 người. 

Bên cạnh đó, trước thời điểm phát hiện ca bệnh lây lan thứ phát (BN 1347), đã có một số hoạt động ngoài trời được tổ chức tại TP.HCM và thu hút số lượng lớn những bạn trẻ ở độ tuổi học sinh - sinh viên tham gia.

Trước tình hình căng thẳng trên, nhiều sinh viên đang học tập tại TP.HCM rất lo ngại. Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn H.Hà (19 tuổi, SV Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) cho hay: "Mình cảm thấy vô cùng lo lắng vì không biết bản thân liệu có trở thành F2 hay không, vì trước đó mình cũng đã tham gia một hoạt động ngoài trời thu hút rất nhiều người đến. Mình cũng sợ việc học sẽ lại bị trì hoãn và hơn hết là ảnh hưởng đến rất nhiều người xung quanh."

Nhiều sinh viên lo lắng mình có thể là F2 của BN 1347, trường đại học cho sinh viên nghỉ ảnh 1 Ảnh minh họa: Internet

Bạn Tuyết Nhi (19 tuổi, SV Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, TP.HCM) chia sẻ: "Mình từng đến phòng gym nơi có F1 của BN 1347, tuy không tiếp xúc gần và lúc nào cũng có khẩu trang, nước rửa tay nhưng mình vẫn sẽ cho là mình thuộc diện F2 và tự nâng cao ý thức phòng bệnh thay vì giấu giếm thông tin."

Nhiều sinh viên lo lắng mình có thể là F2 của BN 1347, trường đại học cho sinh viên nghỉ ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trước tình hình dịch COVID-19 đang quay trở lại khi phát hiện những ca lây nhiễm trong cộng đồng, chiều ngày 1/12/2020, trường Đại học Tôn Đức Thắng đã ra thông báo về việc cho sinh viên tạm dừng học tập trung tại cơ sở Tân Phong (quận 7, TP.HCM). 

Nhiều sinh viên lo lắng mình có thể là F2 của BN 1347, trường đại học cho sinh viên nghỉ ảnh 3 Thông báo của Đại học Tôn Đức Thắng
Nhiều sinh viên lo lắng mình có thể là F2 của BN 1347, trường đại học cho sinh viên nghỉ ảnh 4 Đại học Tôn Đức Thắng cho sinh viên nghỉ học tập trung từ 2/12/2020 đến 6/12/2020

Tổng quan tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM

Trong hai ngày 29 và 30/11, tại TP.HCM phát hiện 2 ca nhiễm COVID-19 lây nhiễm từ khu cách ly. Theo đó, 2 trường hợp mắc COVID-19 mới là BN 1342 (nam, sinh năm 1992, quốc tịch Việt Nam, là tiếp viên của Hãng hàng không Vietnam Airlines) và BN 1347 (nam, sinh năm 1988, quốc tịch Việt Nam, giáo viên tiếng Anh, bạn của bệnh nhân 1342).

Đến chiều 1/12, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long thông báo, TP.HCM có thêm 2 trường hợp lây nhiễm SARS-CoV-2 từ bệnh nhân 1347.

Cụ thể, bệnh nhân D.G.H., nam, 14 tháng tuổi, quốc tịch Việt Nam (địa chỉ ở 26 Lô E, Lò Gốm, phường 7, quận 6, TP.HCM). Đây là bệnh nhân tiếp xúc gần BN1347. 13h30 ngày 30/11, bệnh nhân được chuyển cách ly tập trung và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 lúc 18h cùng ngày.

Bệnh nhân thứ hai là N.T.T., nữ, 28 tuổi, địa chỉ ở 70 Hoàng Lê Kha, phường 9, quận 6, TP.HCM. Đây là học viên của BN1347 tại Trung tâm Anh ngữ Key English, quận 10, TP.HCM. Qua điều tra, truy vết, 9 người tiếp xúc gần nữ sinh này đã được cách ly và chờ xét nghiệm.

Nhiều sinh viên lo lắng mình có thể là F2 của BN 1347, trường đại học cho sinh viên nghỉ ảnh 5 Ảnh minh hoạ: Internet

Như vậy, sau gần 90 ngày không ghi nhận bất kì ca nhiễm COVID-19 nào trong cộng đồng thì ở thời điểm hiện tại, nguy cơ dịch bệnh tái bùng phát và lây lan trong cộng đồng ở TP.HCM là rất cao.

Nhiều sinh viên lo lắng mình có thể là F2 của BN 1347, trường đại học cho sinh viên nghỉ ảnh 6
Theo Ảnh tổng hợp từ Internet
MỚI - NÓNG
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
Toàn cảnh chương trình nghệ thuật Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông
HHT - Tối 26/4, tại Quảng trường thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”, tổng kết, trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam; phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm Quân đội nhân dân Việt Nam.
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Học sinh Quảng Nam giành giải Đặc biệt cuộc thi tem bưu chính về Chiến dịch Điện Biên Phủ
Từ hơn 1,3 triệu bài gửi dự thi Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2024 với chủ đề “70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ qua con tem bưu chính”, BTC đã chấm chọn và trao giải Đặc biệt cho em Đặng Lê Gia Nhi, học sinh Trường THCS Kim Đồng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).

Có thể bạn quan tâm

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên

Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái

Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.