Nữ sinh trường ĐH Ngoại thương đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Xuất sắc vượt qua 38 thí sinh, nữ sinh viên Trịnh Huyền Mai (SBD-1127), trường ĐH Ngoại thương, đã giành ngôi vị cao nhất trong đêm Chung kết cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023, diễn ra tối ngày 16/1, tại TP. HCM.

Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023, với chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh”, do Cổng tri thức Thánh Gióng và Trung tâm Hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn FCF Group tổ chức, hướng tới mục tiêu tìm kiếm, tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, tài năng, duyên dáng và năng động của nữ sinh viên Việt Nam. Cuộc thi có sự đồng hành của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Dự đêm xếp hạng và trao giải Cuộc thi, có anh Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy - Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi; anh Hoàng Tuấn Việt - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban biên tập Cổng tri thức Thánh Gióng, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, Ban Dân vận T.Ư và các đơn vị đồng hành cùng chương trình.

Nữ sinh trường ĐH Ngoại thương đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 ảnh 1

Các đại biểu tham dự đêm Chung kết cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023.

Ngoài ra, đêm thi còn có sự hiện diện của Ban Giám khảo gồm NSND, Diễn viên Trịnh Kim Chi - Giám đốc Sân khấu kịch, Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP. HCM; Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu; Á Hậu 1 Miss Universe Việt Nam 2023 Hương Ly; NSND, Ca sĩ Vi Hoa; TS. NSND. Biên đạo múa Thu Hà; GS. TS Tâm lý học Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm TP. HCM...

Đêm Chung kết có sự thể hiện của các ngôi sao trẻ nổi tiếng trong làng nhạc trẻ Việt Nam hiện nay như Ca sĩ Kyo York; nhóm Vmusic; Ca sĩ Sỹ Luân; nhóm Mắt Ngọc; Ca sĩ Quốc Đại; nhóm MTV và ca sĩ Phương Uyên... Những màn tái hiện bản “hit” của các ca sĩ “triệu view” đã khuấy động đêm thi, tạo nên bầu không khí bùng nổ, sôi động, hấp dẫn các bạn trẻ.

Phát biểu khai mạc chương trình, anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc thi khẳng định: “Với mong muốn tạo một sân chơi lành mạnh cho các bạn nữ sinh viên trong cả nước, từ năm 2013, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm Hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức Cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng, sau đó đổi tên là Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam. Cuộc thi đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, tài năng, sự tự tin, năng động của các bạn nữ sinh viên trong thời kỳ hội nhập nhưng vẫn giữ gìn, phát huy vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, đồng thời góp phần nâng cao “đức, trí, thể, mỹ" cho các bạn nữ sinh nói riêng và các bạn trẻ nói chung, cổ vũ sinh viên nỗ lực học tập, trau dồi tri thức, rèn luyện đạo đức, sống trung thực, nghị lực và cống hiến. Qua đó, thực hiện phong trào 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' của Hội LHTN Việt Nam và phong trào 'Sinh viên 5 tốt' của Hội Sinh viên Việt Nam”.

Nữ sinh trường ĐH Ngoại thương đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 ảnh 2

Anh Nguyễn Kim Quy, Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại đêm Chung kết.

Sau 10 năm Hành trình tìm kiếm vẻ đẹp của sự thông minh được tổ chức, đã có gần 10.000 nữ sinh viên từ hàng trăm trường đại học, cao đẳng, học viện đăng ký tham gia dự thi. “Điều đó đã chứng tỏ sự lan tỏa của cuộc thi trong sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học viện, trở thành một sự kiện văn hóa không chỉ được cộng đồng sinh viên chào đón mà được cả xã hội đặc biệt quan tâm”, anh Nguyễn Kim Quy khẳng định.

Cũng theo anh Nguyễn Kim Quy, Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 đã nhận được đơn đăng ký tham gia dự thi của hơn 1.000 thí sinh từ hàng trăm trường đại học, cao đẳng và học viện trên toàn quốc.

Nữ sinh trường ĐH Ngoại thương đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 ảnh 3

Các thí sinh đã thể hiện xuất sắc các phần thi của mình.

Trong đêm Chung kết, 38 thí sinh chia nhóm và trải qua các phần thi trình diễn trang phục áo dài mang họa tiết, hoa văn đậm nét tinh hoa, tôn vinh di sản văn hóa Việt; trang phục thể thao và trang phục dạ hội…

Sau phần trình diễn sôi động, Ban Tổ chức đã lựa chọn được top 5 thí sinh lọt vào vòng thi ứng xử gồm các thí sinh: Dương Kim Thanh (SBD-3108); Trịnh Huyền Mai (SBD-1127); Nguyễn Thị Minh Phương (SBD-1133); Hà Thị Giang Thanh (SBD-1005) và Lê Thị Lan Anh (SBD-1007).

Xuất sắc vượt qua 38 thí sinh, nữ sinh Trịnh Huyền Mai (SBD-1127), trường ĐH Ngoại thương đã được xướng tên ở ngôi vị cao nhất – trở thành Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023. Danh hiệu Á khôi 1 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Minh Phương, trường ĐH Y Hà Nội; Á khôi 2 của cuộc thi là thí sinh Dương Kim Thanh, trường ĐH Công nghệ TP. HCM.

Nữ sinh trường ĐH Ngoại thương đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 ảnh 4

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương (ngoài cùng, bên phải) trao vương miện cho Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 Trịnh Huyền Mai.

Nữ sinh trường ĐH Ngoại thương đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 ảnh 5

Á khôi 1 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Minh Phương, trường ĐH Y Hà Nội.

Nữ sinh trường ĐH Ngoại thương đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 ảnh 6

Á khôi 2 thuộc về thí sinh Dương Kim Thanh, trường ĐH Công nghệ TP. HCM.

Cùng với vương miện, Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 còn nhận được giải thưởng trị giá 200 triệu đồng. Giải thưởng dành cho Á khôi 1 và Á khôi 2 lần lượt trị giá 100 triệu đồng và 50 triệu đồng. Các giải thưởng đều kèm theo Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi.

Dịp này, Ban Tổ chức cuộc thi cũng đã trao các giải thưởng phụ. Giải “Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất trên mạng xã hội” thuộc về thí sinh Trần Thị Hồng Linh, trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng). Giải “Nữ sinh viên tình nguyện vì cộng đồng” được trao cho Lê Phương Khánh Như, ĐH Kinh tế TP. HCM. Thí sinh Lưu Thị Thiêm, trường ĐH Công Thương TP. HCM đoạt giải “Nữ sinh viên mặc trang phục áo dài đẹp nhất”. Giải “Nữ sinh viên hùng biện Tiếng Anh” thuộc về thí sinh Trần Vũ Khánh Chi.

Một số hình ảnh tại đêm Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023:

Nữ sinh trường ĐH Ngoại thương đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 ảnh 7
Nữ sinh trường ĐH Ngoại thương đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 ảnh 8
Nữ sinh trường ĐH Ngoại thương đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 ảnh 9
Nữ sinh trường ĐH Ngoại thương đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 ảnh 10
Nữ sinh trường ĐH Ngoại thương đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 ảnh 11
Nữ sinh trường ĐH Ngoại thương đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 ảnh 12
Nữ sinh trường ĐH Ngoại thương đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 ảnh 13
Nữ sinh trường ĐH Ngoại thương đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 ảnh 14
Nữ sinh trường ĐH Ngoại thương đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 ảnh 15
Nữ sinh trường ĐH Ngoại thương đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 ảnh 16
Nữ sinh trường ĐH Ngoại thương đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 ảnh 17
Nữ sinh trường ĐH Ngoại thương đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 ảnh 18
Nữ sinh trường ĐH Ngoại thương đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 ảnh 19
Nữ sinh trường ĐH Ngoại thương đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 ảnh 20
Nữ sinh trường ĐH Ngoại thương đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 ảnh 21
Nữ sinh trường ĐH Ngoại thương đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2023 ảnh 22
MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông' xuất quân

SVVN - Sáng ngày 24/4, tại Cột cờ Hà Nội, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức Lễ xuất quân Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’, mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm của tuổi trẻ hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), với sự tham gia của 550 đại biểu từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

Hơn 400 bạn trẻ tham gia Hành trình 'Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông'

SVVN - Ngày 22/4, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp báo thông tin về Hành trình ‘Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông’. Đây là hoạt động được tổ chức từ ngày 24 - 27/4, nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về mục đích, ý nghĩa, giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ.
Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

Công bố 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023

SVVN - Từ 34 hồ sơ đề xuất trên các lĩnh vực (học tập, nghiên cứu khoa học; lao động sáng tạo, phát triển kinh tế; quốc phòng an ninh; thể dục thể thao; văn hóa - nghệ thuật; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng), Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 10 'Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu' năm 2023.