Nữ sinh trường Báo làm gia sư dạy nhảy

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nhiều gia đình đã chi rất mạnh tay vào việc tìm kiếm những giáo viên, gia sư tốt để bổ trợ các môn năng khiếu cho con em. Xuất phát từ nhu cầu đó, một số công việc gia sư mới xuất hiện, đã trở thành thế mạnh của nhiều sinh viên có đam mê với các bộ môn nghệ thuật, trong đó có nhảy hiện đại.

Lưu Thúy Anh (21 tuổi, Hà Nội) là sinh viên năm thứ ba, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chuyên ngành Báo mạng điện tử. Nhưng cô hiện đang làm gia sư bộ môn Nhảy hiện đại. Đến nay, Thúy Anh đã bén duyên với nghề gia sư dạy nhảy được hơn 3 năm.

Ban đầu, cô được giới thiệu công việc này qua một người bạn cùng câu lạc bộ nhảy ở trường. Vì cũng có đam mê và sở thích với nhảy, cộng với đó là suy nghĩ “đam mê này có thể giúp mình kiếm thêm thu nhập, tự lo một phần nhỏ sinh hoạt cá nhân để giúp đỡ bố mẹ” nên Thúy Anh đã nhận công việc này. Một tuần, cô đứng lớp 5 ca, mỗi ca 1 tiếng, mang lại thu nhập trung bình khoảng 4 - 5 triệu đồng/tháng.

Nữ sinh trường Báo làm gia sư dạy nhảy ảnh 1
Thúy Anh hiện đang là gia sư bộ môn nhảy hiện đại. (Ảnh: NVCC)

Học viên lớp dạy nhảy của Thúy Anh thường là các bạn nhỏ có độ tuổi từ 5 - 10 tuổi. Thỉnh thoảng, cô cũng đứng lớp dạy hộ vài buổi có học viên là các anh chị và cô bác trung niên (tuổi từ 30 - 40). Chia sẻ về sự khác biệt khi đứng lớp ở hai thế hệ khác nhau, Thúy Anh cho biết: “Trẻ em thì sẽ dễ dạy hơn nhưng lại ít nghiêm túc và ngươit dạy mất sức hơn nhiều so với đứng lớp có học viên lớn tuổi. Nhưng khó khăn khi đứng lớp các chị, các cô là khá áp lực, vì họ biết mình nhỏ tuổi hơn, sẽ khó tính hơn đối với mình”.

Vừa là sinh viên, vừa đi làm thêm, Thúy Anh đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải dạy nhiều ca liên tiếp. Điều này khiến cô đuối sức và khó tập trung trên lớp học.

Không giống như những môn văn hóa khác, dạy nhảy khó hơn và nhảy hiện đại lại càng cần hơn nữa nguồn năng lượng tích cực, khỏe khoắn, sự tươi mới và cảm xúc. Chia sẻ về việc tạo nguồn năng lượng, tinh thần căng tràn để đi dạy sau mỗi giờ học trên trường, Thúy Anh tâm sự: “Mình sẽ nghĩ đến mục tiêu là có thêm thu nhập để giúp đỡ bố mẹ. Cùng với đó, khi lên lớp, mình nhún nhảy theo điệu nhạc cũng khiến mình có thêm năng lượng. Mình là một người rất thích trẻ con nên việc lấy tinh thần, năng lượng để dạy đối với mình không quá khó khăn”.

Nữ sinh trường Báo làm gia sư dạy nhảy ảnh 2
Thúy Anh là người rất yêu quý trẻ em. (Ảnh: NVCC)

Vì là môn năng khiếu, học sinh không cần ngồi tập trung một chỗ, không cần tư duy quá nhiều nên thái độ đón nhận, sự hứng khởi, hào hứng với môn nhảy là cao hơn rất nhiều so với những môn học nặng nề, cần tính toán. “Các bạn nhỏ tiếp thu bài rất tốt, vì nhảy hiện đại có nền nhạc "bốc" nên các bạn rất thích và ham. Hầu hết các bạn đều rất hào hứng trong buổi học, nhưng về cuối buổi, các bạn đôi lúc có dấu hiệu uể oải, mất tập trung”, Thúy Anh chia sẻ.

Nữ sinh trường Báo làm gia sư dạy nhảy ảnh 3

Thúy An vẫn đang sống hết mình với niềm đam mê nhảy. (Ảnh: NVCC)

Nữ sinh trường Báo làm gia sư dạy nhảy ảnh 4

Thúy Anh cho biết, môn nhảy như cô dạy hiện nay vốn đã có từ nhiều năm trước, nhưng giờ phát triển mạnh hơn do nhu cầu và sự phát triển của xã hội. Các phụ huynh có suy nghĩ hiện đại hơn, mong muốn con em mình phát triển theo nhiều hướng, cho con em mình thỏa sức theo đuổi đam mê. Nữ sinh cũng nhận thấy rằng, trong tương lai, các bộ môn năng khiếu như thế này sẽ tiếp tục phát triển và đây cũng là cơ hội cho nhiều bạn sinh viên tìm kiếm việc làm thêm.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.