Nữ sinh Tây Nguyên nỗ lực thoát nghèo thắp sáng ước mơ con chữ cho trẻ em buôn làng

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Y Un Diễm (23 tuổi) là sinh viên năm thứ 3, lớp Sư phạm Tiếng Anh K21, Trường Đại học Tây Nguyên. Sinh ra và lớn lên ở vùng cao nguyên đất đỏ, Diễm luôn tự hào khi mang trong mình dòng máu dân tộc Giẻ Triêng. Chặng đường từ cô bé dân tộc miền núi luôn khép mình, tự ti trở thành một cô sinh viên xuất sắc trong học tập và phong trào sinh viên như hiện tại chính là điều Diễm “chưa từng nghĩ đến”.

Khát vọng thắp sáng ước mơ của người con vùng cao

Đại học là ước mơ xa xỉ của những cô cậu dân tộc thiểu số đến từ vùng cao như mình. Bởi thực tế, cuộc sống còn nhiều thiếu thốn “ăn thì chưa đủ no, mặc thì chưa đủ ấm”. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, bố mẹ ly hôn và ông bà lại không có khả năng lao động, ấy vậy mà, từ giây phút nào đó trong mình lại hạ một quyết tâm: phải học, học thôi!

Nữ sinh Tây Nguyên nỗ lực thoát nghèo thắp sáng ước mơ con chữ cho trẻ em buôn làng ảnh 1

Diễm nhận Bằng khen xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2015-2023 (đeo kính, đứng thứ 2 từ trái qua).

Bởi mình nhận thức được học chính là con đường ngắn nhất để thoát nghèo và vượt lên số phận. Hồi đó, mang theo ước mơ sẽ làm giàu cho bản thân, để ông bà không phải khổ. Mình quyết định học đại học và sau đó nhận ra bản thân còn có trách nhiệm với cả những bạn nhỏ cùng hoàn cảnh như vậy.

Mình muốn trở thành người tiên phong, dìu dắt, đem con chữ gần hơn với buôn làng. Nhưng… tiền đâu để học? Không biết gom ở đâu ra can đảm, mà cô bé dân tộc thiểu số chưa từng một lần rời khỏi Kon Tum lại liều mình bôn ba chốn Sài Gòn hoa lệ, chỉ để có đủ tiền đi học.

Mình thử sức với nhiều công việc, bưng bê phụ việc ở quán cà phê, làm lễ tân ở khách sạn,... Sài Gòn đã cho mình rất nhiều kinh nghiệm và giúp ích một phần cho công việc của bản thân sau này. Mặc dù đã kiếm ra tiền nhưng mình chưa bao giờ dập tắt khát khao được đi học. Vậy nên, ngay sau khi có một chút tiết kiệm, mình bắt đầu trở lại con đường theo đuổi con chữ.

Nữ sinh Tây Nguyên nỗ lực thoát nghèo thắp sáng ước mơ con chữ cho trẻ em buôn làng ảnh 2

Diễm là Chi hội trưởng chi hội đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 Tốt” cấp Trung ương năm 2022.

Nữ sinh Tây Nguyên nỗ lực thoát nghèo thắp sáng ước mơ con chữ cho trẻ em buôn làng ảnh 3

Diễm cùng các bạn sinh viên tích cực tham gia hoạt động tình nguyện, hỗ trợ các kỳ thi.

Tuy nhiên, việc học đại học chưa bao giờ là dễ dàng khi mình vừa tiếp thu con chữ, vừa kiếm việc làm thêm, vừa không ngừng rèn luyện kỹ năng xã hội. Mọi thứ cứ quẩn quanh nên mình gặp không ít áp lực và muốn bỏ cuộc. Nhưng rồi, mình nhận thức rõ bản thân không được ngừng lại. Mang theo ước mơ và sứ mệnh, mình cứ kiên trì tiếp tục và gặt hái được những thành quả ngoài sức mong đợi để trở thành một cô sinh viên Un Diễm của ngày hôm nay.

Trước đây, mình có hỏi một người bạn đại học rằng: “Nếu không đi học tiếp thì sẽ làm gì?” và nhận được câu trả lời: “Nếu không có cậu rủ đi học đại học thì mình sẽ ở nhà lấy chồng”. Từ ấy mình càng thêm khát khao trở thành một cô giáo để không chỉ truyền tải kiến thức, mà em còn hi vọng sẽ giúp các bạn thay đổi cách nghĩ để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nữ sinh Tây Nguyên nỗ lực thoát nghèo thắp sáng ước mơ con chữ cho trẻ em buôn làng ảnh 4

Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Diễm (thứ ba từ phải sang) đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học.

Hiện tại, khi đã đến nhiều nơi, tiếp thu những kiến thức giá trị rộng mở và sống trọn vẹn với nhiệt huyết bản thân, mình càng có thêm niềm tin về ước mơ trở thành một cô giáo Tiếng Anh mang con chữ đến thôn làng, để phần nào đó giúp đỡ được các bạn nhỏ được học và sử dụng Tiếng Anh để kết nối, giao lưu học hỏi văn hoá.

Bên cạnh đó, là xây dựng tư tưởng dám vượt qua bản thân, học hỏi phát triển bản thân. Bởi vốn dĩ đây là một điều có phần xa xỉ đối với những người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi mình sinh sống. Và có lẽ, không chỉ là ước mơ, điều này vô hình chính là trách nhiệm của một người con ở miền đất Kon Tum yêu dấu.

Nữ sinh viên dân tộc thiểu số là người cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”

Môi trường học tập đại học mang lại cho mình kiến thức cùng các kỹ năng quan trọng để hoàn thiện và phát triển bản thân. Ngay từ khi bắt đầu học, mình đã đặt ra những mục tiêu và tận dụng mọi cơ hội để bồi dưỡng và rèn kỹ năng.

Nữ sinh Tây Nguyên nỗ lực thoát nghèo thắp sáng ước mơ con chữ cho trẻ em buôn làng ảnh 5

Diễm giữ chức vụ Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt Trường Đại học Tây Nguyên.

Đặc biệt, mình may mắn khi được tín nhiệm giữ vị trí Chi hội trưởng trong năm nhất. Điều này giúp mình tiếp cận và tham gia vào các hoạt động Đoàn - Hội một cách dễ dàng hơn, qua đó mình dần trưởng thành, phát triển bản lĩnh và tăng thêm sự tự tin. Ngoài ra, mình có cơ hội để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian và xử lý vấn đề,... Những kỹ năng này không chỉ quan trọng trong quá trình học tập mà còn sẽ có ích trên chặng đường phía trước.

Mình vô cùng biết ơn và cảm thấy may mắn khi trở thành chủ nhiệm của Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt. Ở cương vị này, cá nhân mình cần phải phấn đấu hoàn thiện ở 5 tiêu chí để trưởng thành toàn diện hơn. Đặc biệt, ở tiêu chí Đạo đức mình có cơ hội tham gia các cuộc thi liên quan đến Lịch sử, từ đó bản thân thêm yêu Lịch sử, đất nước. Hơn hết, có thêm động lực giúp mình phấn đấu trở thành một giáo viên có ích cho gia đình và xã hội, không chỉ làm “đẹp” cho mình mà còn làm đẹp cho cuộc đời.

Nữ sinh Tây Nguyên nỗ lực thoát nghèo thắp sáng ước mơ con chữ cho trẻ em buôn làng ảnh 6

Diễm (hàng thứ nhất, thứ hai từ trái qua) là người cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”.

Một cán bộ Đoàn - Hội “vừa hồng vừa chuyên” vẫn luôn là hình mẫu lý tưởng mà mình không ngừng theo đuổi trong quá trình hoạt động. Dưới cương vị là một cán bộ dẫn dắt, bản thân cần phải đặt mình vào vị trí của các bạn sinh viên khác, để hiểu được họ cần gì và họ đang gặp khó khăn nào.

Điều đó giúp mình rất nhiều trong việc tổ chức các chương trình thu hút sinh viên, tạo nên một môi trường năng động, sáng tạo cho các bạn vui chơi và hoạt động. Mang trên mình sứ mệnh cao cả là một cán bộ Đoàn - Hội, bản thân mình luôn không ngừng học hỏi những kỹ năng còn thiếu sót để có thể dẫn dắt, tổ chức các sự kiện gần gũi, thiết thực với các bạn sinh viên, đặc biệt là những bạn sinh viên dân tộc thiểu số. Vừa kết hợp tạo hoạt động, đồng thời vừa phát huy chất riêng của cá nhân các bạn.

Nữ sinh Tây Nguyên nỗ lực thoát nghèo thắp sáng ước mơ con chữ cho trẻ em buôn làng ảnh 7

Diễm cùng các em thiếu nhi vui Tết Trung thu.

Ngoài giờ học trên lớp, mình đi làm thêm cùng lúc hai công việc gia sư và trợ giảng để có thêm kinh nghiệm, thu nhập để trang trải cuộc sống. Bên cạnh đó, mình còn tích cóp thêm rất nhiều kinh nghiệm về kỹ năng giảng dạy thuyết trình cũng như việc củng cố, học thêm kiến thức mới từ môi trường rèn luyện Tiếng Anh mỗi ngày.

Được sống và cống hiến là quyền và cũng là nghĩa vụ cao cả của người trẻ. Để làm được việc đó, mỗi người cần không ngừng học tập và trau dồi kiến thức, bởi việc học không chỉ giúp chúng ta trở thành những người có hiểu biết sâu rộng, mà còn giúp chúng ta phát triển tư duy, khả năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp.

Nhưng như vậy là chưa đủ, thế hệ trẻ nên dành một phần sức trẻ nhiệt huyết của mình để tham gia các hoạt động xã hội và từ thiện. Việc giúp đỡ người khác không chỉ tốt cho xã hội mà còn giúp chúng ta trở thành những người có trách nhiệm, nhân ái và biết ơn cuộc sống hơn.

Nữ sinh Tây Nguyên nỗ lực thoát nghèo thắp sáng ước mơ con chữ cho trẻ em buôn làng ảnh 8

Diễm và các bạn sinh viên tại chung kết cuộc thi Rung Chuông Vàng 2023.

Mình hy vọng những gì mình đã, đang và cố gắng làm sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho các “họa sĩ trẻ”, vẽ nên cuộc đời đầy màu sắc của chính bản thân mình. Có lẽ đại học không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng đó lại là con đường ngắn nhất.

Mong rằng không chỉ các bạn nhỏ trong buôn làng, mà những bạn trẻ, những anh chị vẫn đang thổn thức về cánh cửa đại học kia hãy gác lại băn khoăn trăn trở và tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Trên con đường đó, sẽ luôn có những cánh tay sẵn sàng giúp đỡ, động viên, cổ vũ từ những người bạn đồng hành,... hơn cả là những chính sách, học bổng khuyến khích học tập của chính quyền nhà nước. Bạn xứng đáng có được mọi thứ tốt đẹp nhất, đừng bỏ cuộc nhé!

Thành tích của Un Diễm trong học tập và rèn luyện:

Chức vụ Đoàn, Hội

- Ủy viên Ban Thư ký Hội SVVN tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2023 – 2028;

- Ủy viên Ban Thư ký Hội SVVN Trường Đại học Tây Nguyên nhiệm kỳ 2023 – 2025;

- Liên Chi hội phó khoa Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2023 – 2025;

- Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt Trường Đại học Tây Nguyên;

- Chi hội trưởng Chi hội Sư phạm Tiếng Anh K2021;

Thành tích

- Top 18 Chung kết cụm Đà Nẵng cuộc thi Star award năm 2023;

- Đạt giải Nhì cấp Trường Hội thi "Rung chuông vàng - olympic Tiếng Anh" năm 2023;

- Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Tỉnh năm 2022;

- Là Chi hội trưởng chi hội đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 Tốt” cấp Trung ương năm 2022;

- Đại biểu tham dự chương trình “Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc” năm 2023;

- Được nhận học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật Bang Hessen và Tổ chức hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (WUS) cho sinh viên xuất sắc khu vực Tây Nguyên năm học 2022 – 2023;

- Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022-2023";

- Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2020-2023" do Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khen tặng;

- 02 năm liên tiếp được Ban chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên tặng giấy khen đã đạt thành tích trong công tác Hội và Phong trào Sinh viên năm học 2021 – 2022 và 2022 – 2023;

- Đạt "Cán bộ Đoàn – Hội xuất sắc" năm học 2021-2022 do Ban Chấp hành Đoàn TNCS Trường Đại học Tây Nguyên trao tặng;

- Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt Tiêu biểu” năm học 2021 – 2022;

- Được BCH Đoàn TNCS Trường Đại học Tây Nguyên tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phong trào Tháng Thanh Niên năm 2023;

- Được BCH Hội sinh viên Trường Đại học Tây Nguyên tặng Giấy khen đã đạt Thành tích xuất sắc trong công tác Hội và Phong trào Sinh Viên, nhiệm kỳ 2020 – 2023;

- Đạt giải Khuyến khích Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023” tỉnh Đắk Lắk;...

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.