Tỏa sáng với niềm đam mê nghiên cứu khoa học

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Lê Việt Thịnh (sinh năm 2002) và Văn Nguyễn Ngọc Huyền (sinh năm 2002) là sinh viên năm cuối khoa Khoa học Máy tính, trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM). Trong suốt 4 năm học tập trên giảng đường, cả hai đã tỏa sáng với khả năng học tập xuất sắc và đạt thành tích cao, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Vừa qua, bài báo nghiên cứu do Thịnh và Huyền là đồng tác giả đã được chấp nhận đăng trên tạp chí quốc tế chuyên về lĩnh vực Nhận dạng mẫu (Pattern Recognition), xếp hạng Q1.

Học tập song hành với nghiên cứu

Lê Việt Thịnh (Vĩnh Long) luôn tích cực tìm tòi, học hỏi và đem về kết quả học tập cao. Anh thường xuyên nhận được các học bổng Khuyến khích học tập từ trường. Mới đây, Thịnh đã xuất sắc bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp với điểm số là 9,8/10. Ngoài ra, anh còn đóng góp nhiệt tình trong công tác thanh niên, từng được nhận danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" năm 2021.

Tỏa sáng với niềm đam mê nghiên cứu khoa học ảnh 1

Lê Việt Thịnh chia sẻ: “Nếu bạn không bao giờ bỏ cuộc thì những quả ngọt thu được sẽ vô cùng xứng đáng”.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Thịnh có 3 bài báo khoa học được chấp nhận đăng tải tại các hội nghị quốc tế uy tín, bao gồm tại MAPR, RIVF, ICCE và là đồng tác giả của bài báo được chấp nhận đăng trên tạp chí quốc tế chuyên về lĩnh vực Nhận dạng mẫu (Pattern Recognition), xếp hạng Q1. Anh nhận được Giấy khen của Giám đốc ĐHQG TP. HCM về đồng tác giả của bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín của ngành, năm 2023; Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM) vì thành tích có bài báo nghiên cứu khoa học, năm 2023.

Văn Nguyễn Ngọc Huyền sinh ra và lớn lên tại Đắk Lắk, nữ sinh luôn đem về loạt thành tích cao trong học tập như đạt xếp loại Giỏi, Xuất sắc ở các kỳ học và nhận được học bổng Khuyến khích học tập trong 3/6 học kỳ. Tháng 11/2023 tới đây, Huyền sẽ tốt nghiệp Cử nhân khoa Khoa học Máy tính, xếp loại Xuất sắc. Ngọc Huyền cũng luôn là chiến sĩ của nhiều chiến dịch tình nguyện, là thành viên của Đội Công tác xã hội của trường. Nữ sinh viên còn tham gia và có đóng góp lớn vào các hoạt động Liên Chi hội của Khoa và nhận được “Chứng nhận đóng góp tích cực trong công tác Đoàn – Hội của Khoa”, năm học 2020 - 2021.

Tỏa sáng với niềm đam mê nghiên cứu khoa học ảnh 2

Ngọc Huyền – nữ sinh viên “năng động” và “tích cực” tại buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp mới đây.

Về thành tựu nghiên cứu khoa học, tính đến nay, Huyền đã góp phần vào nhiều dự án nghiên cứu, xuất bản 4 bài báo khoa học khác nhau và nhận Giấy khen của Hiệu trưởng cho sinh viên có thành tích cao trong nghiên cứu khoa học, đợt 1 năm 2023; Giấy khen của Giám đốc ĐHQG TP. HCM, năm học 2022 - 2023 về thành tích cấp quốc gia. Ngoài ra, cô còn nhận được học bổng của khoa Khoa học Máy tính dành cho sinh viên có kết quả học tập tốt và thành tích nghiên cứu khoa học nổi bật.

Lịch trình học tập trên giảng đường đại học vốn rất bận rộn, song cả hai luôn cố gắng hết mình để thực hiện niềm đam mê cháy bỏng với lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Lê Việt Thịnh cho biết: “Tham gia nghiên cứu khoa học thật sự là một việc thử thách, đặc biệt trong giai đoạn đầu của mỗi dự án, mình phải đọc hiểu nhiều tài liệu mới và phức tạp, quá trình này yêu cầu phải đầu tư thời gian, công sức. Do đó nó cũng sinh ra một vấn đề việc quản lý thời gian biểu. Mình phải cân nhắc giữa nghiên cứu và lịch trình học tập trên trường, cũng như dành thời gian để cải thiện một số kỹ năng cần thiết khác như ngoại ngữ”.

Đồng hành để cùng phát triển

Việt Thịnh và Ngọc Huyền đều là thành viên của nhóm nghiên cứu UITogether. Dưới sự dẫn dắt của TS Nguyễn Trần Minh Khang và ThS Võ Duy Nguyên, cả hai đã phối hợp cùng nhau trong việc trau dồi kiến thức, tìm hiểu tài liệu để sống với niềm đam mê nghiên cứu. Bài báo: "𝑰𝒎𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒏𝒈 𝒉𝒖𝒎𝒂𝒏 – 𝒐𝒃𝒋𝒆𝒄𝒕 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒂𝒖𝒙𝒊𝒍𝒊𝒂𝒓𝒚 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒕𝒊𝒄 𝒊𝒏𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒂𝒏𝒅 𝒆𝒏𝒉𝒂𝒏𝒄𝒆𝒅 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒓𝒆𝒑𝒓𝒆𝒔𝒆𝒏𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏" là thành quả từ dự án nghiên cứu dài hơi của Thịnh và Huyền, sau hơn 9 tháng. Dự án nghiên cứu thuộc đề tài “Phát hiện tương tác giữa con người và vật thể trong hình ảnh”, thuộc lĩnh vực Thị giác máy tính. Bài báo đã xuất sắc được chấp nhận đăng trên tạp chí Pattern Recognition Letters, xếp hạng Q1.

Tỏa sáng với niềm đam mê nghiên cứu khoa học ảnh 3

Việt Thịnh và Ngọc Huyền cùng nhóm nghiên cứu tại hội nghị MAPR 2022.

Để có được thành quả xứng đáng kể trên, ngoài năng lực của bản thân, cả hai đều khẳng định việc hợp tác để cùng đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau trong học tập và nghiên cứu đóng vai trò quan trọng để đến với thành công. Ngọc Huyền chia sẻ: “Khi tham gia làm việc nhóm, mình cùng các cộng sự có thể tận dụng sự đa dạng về kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm của mỗi thành viên để tạo ra kết quả tốt hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải lựa chọn đồng đội phù hợp và xây dựng một môi trường làm việc và học tập lành mạnh. Điều này đòi hỏi sự tôn trọng, sự tin tưởng và khả năng làm việc cùng nhau một cách hiệu quả”.

Tỏa sáng với niềm đam mê nghiên cứu khoa học ảnh 4

Nhóm nghiên cứu UITogether, nơi nuôi dưỡng niềm đam mê với lĩnh vực nghiên cứu của đông đảo sinh viên trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM.

Trong thời gian tới cả hai sẽ tốt nghiệp cử nhân, Huyền và Thịnh đều có dự định tiếp tục theo học chương trình Thạc sĩ, cũng như mong muốn có cơ hội tham gia vào nhiều dự án nghiên cứu thú vị và đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng nghiên cứu.

Tạp chí Pattern Recognition Letters là một tạp chí quốc tế chuyên về lĩnh vực Nhận dạng mẫu (Pattern Recognition), xếp hạng Q1, với chỉ số ảnh hưởng của tạp chí (Impact Factor) là 5.1 (theo https://www.sciencedirect.com/.../pattern-recognition...), xếp thứ 14 trên thế giới trong lĩnh vực Thị giác máy tính (Computer Vision) và Nhận dạng mẫu (Pattern Recognition) và xếp thứ 17 trên thế giới trong lĩnh vực xử lý tín hiệu (Signal Processing), theo Scimago Institutions Rankings.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.