Nữ giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội đam mê diện áo dài tự may

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - “Mình chỉ đơn giản là muốn thử nghiệm xem nếu như không nền nã, không dịu dàng và thướt tha, thì áo dài còn có thể mặc như thế nào khác?” - Thạc sĩ Đặng Thu Phương chia sẻ.

Thạc sĩ Đặng Thu Phương, sinh năm 1988, hiện là giảng viên ngành Thời trang và Sáng tạo, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nữ giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội đam mê diện áo dài tự may ảnh 1
Giảng viên mê áo dài Đặng Thu Phương.

Với ngoại hình trẻ trung, chị được nhiều sinh viên yêu quý bởi gu thời trang cá tính và việc thường xuyên mặc áo dài trong công việc lẫn cuộc sống thường nhật. Đặc biệt, tất cả áo dài đều do chị tự thiết kế và may đo.

Nhân dịp Tuần lễ Áo dài 2024 và ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong đã có cuộc trò chuyện với giảng viên Đặng Thu Phương.

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chị, để hiểu thêm nhiều góc nhìn thú vị về áo dài, cũng như cảm nhận niềm say mê bất tận của một giảng viên thiết kế với trang phục truyền thống dân tộc theo cách rất riêng.

Chào chị, ngoài công việc liên quan đến thiết kế, giảng dạy và nghiên cứu tại trường đại học, sở thích cá nhân của chị là gì?

Giống như tất cả mọi người, mình cũng có nhiều sở thích bên lề khác. Mình là một người ưa “xê dịch”, thích đi đây đi đó, thích vẽ lại những chuyến đi của bản thân, thích cặm cụi may vá, làm đồ thủ công và thích mặc áo dài vào những ngày ngẫu hứng. Thỉnh thoảng khi muốn trốn khỏi bộn bề công việc, mình đến một nơi xa và “nằm dài” trong vài ngày.

Nữ giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội đam mê diện áo dài tự may ảnh 2
Diện áo dài khi du lịch Hà Giang.

Là người thường xuyên diện áo dài, chị có thể cho biết chị sở hữu bao nhiêu bộ áo dài trong tủ đồ?

Trước hết, mình cần đính chính một chút về khái niệm. Áo dài mà mình mặc bao gồm các kiểu áo có tà dài. Đó có thể là áo dài tay raglan, áo năm thân tay chẽn, áo bốn thân, áo vạt dài dáng cổ yếm,… Đó không phải chiếc ngũ thân tay chẽn truyền thống và cũng không phải áo dài theo quy chuẩn trong sách dạy may.

Mặc dù có kha khá áo dài, nhưng mình chỉ có duy nhất một bộ áo dài tay raglan và thân ôm chít như cách mọi người vẫn nghĩ về áo dài truyền thống. Đó là bộ áo dài trắng nữ sinh mình mặc hồi cấp ba. Các bộ còn lại hầu như đều suông dài, có phần eo thoải mái và chất liệu tự nhiên, thân thiện với làn da người mặc.

Mình cũng chưa bao giờ đếm xem bản thân có tổng cộng bao nhiêu bộ áo, có lẽ khoảng 30-35 bộ.

Nữ giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội đam mê diện áo dài tự may ảnh 3
Chị Thu Phương diện áo dài chụp ảnh cùng những người phụ nữ dân tộc thiểu số khác.

Mọi người xung quanh thường phản ứng thế nào khi chị diện áo dài?

Thực tế, mọi người đều không có phản ứng gì đặc biệt. Đối với mình, áo dài không phải lúc nào cũng cần trang trọng, như áo phông, quần jean, áo sơ mi,… thôi. Tức là, nó là một trong các lựa chọn hết sức bình thường giữa muôn loại quần áo khác.

Chẳng những vậy, nơi mình công tác hiện nay, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội, còn là nơi cởi mở, ủng hộ cho sự sáng tạo và đề cao tính độc đáo của từng người dạy, người học. Trong môi trường này, mình luôn được truyền cảm hứng để mặc đẹp và mặc như kỳ vọng của bản thân mỗi ngày.

Nhìn lại trong lịch sử, bản thân những chiếc áo bốn thân, năm thân cũng đã từng là trang phục mặc hàng ngày của người dân Việt khoảng đầu thế kỉ XX trở về trước.

Vì lý do toàn cầu hóa, đặc trưng về sự tiện lợi trong sinh hoạt và tiêu chuẩn thẩm mỹ đại chúng đã thay đổi. Chúng ta và nhiều dân tộc Á Đông khác mặc các loại quần áo có cấu trúc “Âu” như là thường phục và đưa các loại trang phục có cấu trúc truyền thống vào các dịp lễ, Tết.

Với mình, mình coi áo dài hay bất kì loại quần áo nào như đồ mặc bình thường mỗi ngày và mặc chúng một cách đơn giản, thoải mái. Nó trang trọng khi được may bằng chất liệu tốt, trang trí tỉ mỉ cầu kì. Nó bình dị khi may bằng chất liệu mộc mạc, kiểu dáng rộng thoáng dễ hoạt động, vậy thôi. Góc nhìn của mình về áo dài thế nào thì những người xung quanh cũng giống như mình.

Nữ giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội đam mê diện áo dài tự may ảnh 4
Diện áo dài đi xem triển lãm và dự Hội thảo tại Huế.

Trong điều kiện giao thông, thời tiết… tại Hà Nội, chị có gặp khó khăn nào trong việc thường xuyên mặc áo dài?

Mình không gặp khó khăn gì khi mặc áo dài thường xuyên ở Hà Nội. Các mẫu áo của mình không phải lụa là nhung gấm nên không cần phải chăm sóc quá cầu kỳ.

Bản chất vật liệu tự nhiên thường có các nếp nhăn nho nhỏ trên thân áo khi người mặc cử động. Mình chấp nhận các đặc điểm đó và coi nó như một phần tự nhiên cấu thành thẩm mỹ của trang phục, chứ không hy vọng áo lúc nào cũng láng mượt không một vết nhàu.

Ban đầu, mình tò mò không biết các cụ ngày xưa mặc áo năm thân, bốn thân với vạt dài lướt thướt mỗi ngày thì cảm giác sẽ thế nào. Nhưng từ lúc tự mình thử nghiệm sống và mặc như vậy, mình thấy cũng bình thường, không có gì khó khăn hay bất tiện.

Chỉ hơi khó một chút vào mùa đông khi phối áo dài với các loại áo khoác dáng âu. Vì sự va chạm văn hóa cũng có thể làm mình bần thần trước tủ quần áo một chút để phối được một tỷ lệ đẹp.

Nữ giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội đam mê diện áo dài tự may ảnh 5
Diện áo dài đi ăn kem và xiên que trên phố Tràng Tiền.

Nhắc đến áo dài, ta thường nghĩ đến hình ảnh người phụ nữ truyền thống, dịu dàng và thướt tha, nhưng chị lại có vẻ ngoài cá tính. Chị nghĩ sao về điều này?

Mình nghĩ rằng nữ tính và nền nã như truyền thống cũng là một kiểu cá tính. Mặc áo dài theo cách đó rất đẹp. Dù vậy, vì sở thích cá nhân và tính chất công việc, đó không phải là lựa chọn của mình.

Mình chỉ đơn giản là muốn thử nghiệm xem nếu như không nền nã, không dịu dàng và thướt tha, thì áo dài còn có thể mặc như thế nào khác? Nó sẽ luôn luôn tồn tại trong ấn tượng về sự nữ tính truyền thống, hay có thể có những cách thể hiện đa dạng hơn, nói lên tính cách và gu thẩm mỹ đa dạng của người trẻ tuổi.

Nữ giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội đam mê diện áo dài tự may ảnh 6
Áo dài và mùa xuân Hà Nội.

Việc mặc áo dài có thể coi là một truyền thống của người Việt. Mấy năm trước, khi mối quan tâm về cổ phục Việt lên cao, mình thấy hashtag #Tết_này_ta_mặc_áo_dài đã cổ vũ cho việc mặc áo dài như một niềm tự hào về vẻ đẹp dân tộc trong những ngày xuân.

Nếu không phải Tết mà vẫn mặc áo dài thì sao? Trong đời sống hiện đại, áo dài có thể tồn tại ở những dạng thức nào? Các cách mặc nó có thể nói lên quan điểm thẩm mỹ và lối sống của thế hệ chúng mình hay không? Mình đã tự hỏi bản thân và đó cũng là động lực thôi thúc mình vẫn mặc áo dài hàng ngày trong cuộc sống thường nhật.

Ảnh: NVCC

Nữ giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội đam mê diện áo dài tự may ảnh 7

Hoa ngoại nhập, gói cỡ lớn, tạo hình đẹp... sẵn sàng phục vụ khách dịp 8/3

07/03/2024


Nữ giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội đam mê diện áo dài tự may ảnh 8

ĐH Yale quay lại hình thức tuyển sinh cũ, yêu cầu nộp kết quả bài thi chuẩn hóa từ 2025

07/03/2024

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.