Tác giả sách ‘Phụ nữ và Tự do’ bàn về làm chủ hay làm thuê?

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Được sự đồng ý của tác giả, nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), xin giới thiệu đến bạn đọc chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong, một số trích đoạn hay trong cuốn sách “Phụ nữ và Tự do: Thay đổi tư duy, thay đổi cuộc đời” của tác giả Hồng Nguyễn. Đây là cuốn sách best-seller do Nhà xuất bản Thanh Niên cấp phép tái bản và phát hành trong tháng 3/2024.

Đây có lẽ là câu hỏi mà nhiều người hỏi nhất từ trước đến nay, và chính tôi cũng đã từng trăn trở mà không thể có ngay câu trả lời. Đâu đó chúng ta vẫn thường đọc những bài viết với tiêu đề nổi bật như “Nếu bạn không xây ước mơ cho mình thì người khác sẽ thuê bạn xây ước mơ cho họ”… Điều này liệu có đúng không?

Thực tế thì, việc bạn có những ước mơ giúp cuộc sống tốt đẹp hơn lên là vô cùng chính đáng, và bạn vừa có thể đi làm thuê vừa xây đắp cho những ước mơ này. Bởi vì làm chủ không phải là con đường duy nhất để thành công và hạnh phúc, làm chủ cũng là con đường gian nan không dành cho tất cả mọi người. Nếu ai cũng làm chủ cả thì ai sẽ làm thuê đúng không? Thay vì nghĩ ai đang xây giấc mơ cho ai, hãy nghĩ rằng chúng ta đang cùng nhau xây ước mơ, có những ước mơ chung và riêng nhưng chắc chắn đều sẽ là “win win” cả.

Tác giả sách ‘Phụ nữ và Tự do’ bàn về làm chủ hay làm thuê? ảnh 1

Bìa sách tái bản lần 2 cuốn sách "Phụ nữ và Tự do".

Rất nhiều người đang đi làm thuê nhưng họ là chuyên gia trong lĩnh vực của mình, họ đầy đam mê và niềm vui trong công việc, họ được các tổ chức lớn săn đón và coi trọng, họ tạo ra giá trị và niềm cảm hứng cho cộng đồng xung quanh, họ tạo dựng cuộc sống tốt đẹp cho mình – ai nói rằng đó là những người không thành công và hạnh phúc chứ?

Việc làm chủ hay làm thuê xét cho cùng chỉ là mặt bề nổi mà thôi, vì tôi nghĩ rằng chỉ có bạn mới tìm ra được câu trả lời từ ngay bên trong chính bản thân bạn. Đôi khi, bạn đang là một người nổi tiếng trong lĩnh vực của mình nhưng chưa chắc bạn đã hạnh phúc. Hoặc đôi khi bạn đang chỉ là một người chủ nhỏ tự kinh doanh online nhưng lại hạnh phúc hơn ngay cả khi đang là một sếp lớn nơi công sở. Chỉ bạn mới biết mình đang cảm thấy thế nào mà thôi.

Tác giả sách ‘Phụ nữ và Tự do’ bàn về làm chủ hay làm thuê? ảnh 2

Tác giả Hồng Nguyễn và các nữ sinh trường Đại học Công nghệ Miền Đông (MIT University Vietnam) tại chương trình ra mắt sách tại TP.HCM ngày 3/3/2024.

Nhưng tựu trung lại, nếu bạn vẫn đang muốn nghỉ công việc hiện tại để thay đổi một công việc mới hoặc ra tự chủ kinh doanh, hãy nghĩ đến 2 điều sau:

1. Tuỳ từng giai đoạn của cuộc đời:

Một cái cây khoẻ cần được ươm mầm kỹ lưỡng, hạt mầm tốt sẽ cho ra hoa trái tốt. Con người cũng vậy, khi mới đi làm và khi còn trẻ, điều quan trọng nhất chúng ta cần đó là tích luỹ kinh nghiệm, học hỏi thật nhiều, cho đi thật nhiều, sẵn lòng giúp đỡ người khác, tạo dựng các mối quan hệ tốt đẹp xung quanh… lúc này thì nếu bạn đi làm thuê trong những công ty, môi trường tốt, gặp những người dẫn dắt tốt, thì đó là điều tuyệt vời. Có những bạn trẻ mới ra trường đã nóng lòng đi kiếm tiền ngay, thậm chí nhiều bạn còn bỏ dở đại học để khởi nghiệp... Lời khuyên của tôi là giai đoạn “ươm mầm” này hãy tập trung vào phát triển bản thân và không ngừng học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm, tích luỹ vốn sống và quan hệ xã hội, đó sẽ là nền tảng vững chắc nhất cho bạn về sau. Có những điều mà nếu đi 1 mình ngay từ đầu sẽ rất khó để học được, trừ khi bạn quá tài giỏi xuất chúng.

Tác giả sách ‘Phụ nữ và Tự do’ bàn về làm chủ hay làm thuê? ảnh 3

Tác giả Hồng Nguyễn (đứng giữa) tại chương trình ra mắt sách tại TP.HCM ngày 3/3/2024.

2. Tuỳ theo động lực của bạn là gì?

Nhiều bạn chia sẻ là họ đã chán nản với công việc hiện tại, không còn niềm vui và hứng thú ở đó nữa và muốn tìm một công việc khác hoặc tự kinh doanh riêng để được tự do hơn. Tôi có khuyên rằng hãy ngồi nghĩ kỹ lại về động lực thực sự bên trong bạn dẫn đến chuyện nghỉ việc này là gì? Có khi nào bạn nhận ra bên trong mình có một con người trì hoãn, làm việc hời hợt và thiếu trách nhiệm, thiếu sáng tạo hay không? Có phải chăng bên trong chúng ta có một chút đổ lỗi, chưa chịu trách nhiệm đến cùng cho công việc, thấy khó khăn cản trở một chút là nản hay không? Nếu thành thật nhìn thấy những điều này, vậy hãy bình tĩnh dừng lại để thay đổi chính mình vì đây là những động lực tiêu cực. Vì sự chán nản đó xuất phát từ bên trong bạn, và rồi bạn kỳ vọng một công việc tốt hơn sẽ khiến bạn thấy hứng khởi hơn? Rất tiếc, nếu bạn không thay đổi chính mình, thì dù thay đổi công việc nào cũng sẽ có kết quả tương tự. Lời khuyên của tôi là Hãy yêu việc mình đang làm trước, hãy thực sự làm tốt nó, để những năng lực bên trong bạn được thắp sáng, khi đó những cơ hội công việc mới mẻ và tuyệt vời hơn sẽ đến với bạn.

Còn nếu động lực của bạn là bạn đã cảm thấy mình tích luỹ đủ rồi, mình học đủ từ công việc này rồi, bạn đang muốn thử thách bản thân, mở rộng vùng thoải mái, khám phá những công việc mới ở ngoài kia để làm mới mình và bắt kịp thời đại… thì xin chúc mừng bạn vì đây là một động lực tích cực, là điểm khởi đầu tốt để bạn bắt đầu một con đường mới.

Vậy tất cả những gì bạn phải làm là thực sự suy nghĩ nghiêm túc về những điều mình muốn trải nghiệm, cả về những thử thách mình có thể phải đối mặt, về những điều mình còn thiếu và cần phải hoàn thiện hơn một cách nghiêm túc. Vì môi trường mới, công việc mới… đồng nghĩa với việc mình cần nghĩ khác và làm khác đi so với trước đây, bạn càng dám thay đổi thì thành công càng đến dễ dàng.

...

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.