Nữ du học sinh Úc và niềm đam mê ca hát: Âm nhạc là sự chữa lành

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trần Lê Ái Liên, sinh năm 2003, đã có một năm theo học tại Viện Đào tạo quốc tế ISB - Trường ĐH Kinh tế TP.HCM trước khi chuyển tiếp sang Trường Đại học Wollongong (Úc) với học bổng 30% chuyên ngành Marketing. Ngoài việc học, nữ sinh còn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật với những người bạn cùng chung niềm đam mê để tạo ra các sản phẩm âm nhạc mang ý nghĩa chữa lành.
Nữ du học sinh Úc và niềm đam mê ca hát: Âm nhạc là sự chữa lành ảnh 1

Trần Lê Ái Liên hiện là sinh viên chuyên ngành Marketing - Trường Đại học Wollongong, Úc.

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Đà Nẵng, những năm tháng tuổi thơ của Ái Liên đã được bố mẹ hết lòng bảo bọc và chăm lo. Vì vậy, cô nàng hầu như chẳng bao giờ phải lo nghĩ hay động tay quá nhiều đến những việc trong nhà. Sau khi theo học hết năm nhất đại học ở Viện Đào tạo quốc tế ISB, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH), Ái Liên đã quyết định du học chuyển tiếp tại Úc - đồng nghĩa với việc nữ sinh sẽ hoàn thành chương trình học những năm còn lại và tốt nghiệp tại “xứ sở chuột túi”.

Nữ du học sinh Úc và niềm đam mê ca hát: Âm nhạc là sự chữa lành ảnh 2

Với Ái Liên, du học không chỉ là khao khát được tiếp cận và khám phá những nền văn hóa giáo dục hiện đại, tân tiến trên thế giới mà đó còn là mong muốn bước ra khỏi vùng an toàn, học cách tự lập với cuộc sống của riêng mình.

Ái Liên chia sẻ: “Thường thì những quyết định dù là rất nhỏ bé của mình ngày trước cũng đều khiến mình cảm thấy lo sợ và phải hỏi ý kiến của người thân. Bây giờ, một khi lựa chọn ra nước ngoài đồng nghĩa với việc sẽ không có sẵn những sự giúp đỡ như vậy ở xung quanh, điều đó giúp mình học cách làm chủ trong việc tự đưa quyết định cho bản thân, quyết đoán và tin tưởng chính mình hơn.”

Nữ du học sinh Úc và niềm đam mê ca hát: Âm nhạc là sự chữa lành ảnh 3

Nhận thấy bản thân yêu thích sự sáng tạo mang tính nghệ thuật, muốn tự mình tìm tòi nhiều ý tưởng mới mẻ nên Liên đã chọn ngành Marketing, trường Đại học Wollongong để được thỏa sức sáng tạo và xây dựng ý tưởng cho các sản phẩm trên thị trường.

Ngoài việc học, Ái Liên còn chăm chỉ làm thêm tại một nhà hàng sushi ở trung tâm thành phố để có thể tự chủ tài chính. “Đi xa quê hương và bắt đầu một cuộc sống mới ở một đất nước xa lạ không chỉ là một điều rất hào hứng và thú vị mà còn đi kèm với vô vàn thử thách. Mình nhớ cảm xúc mỗi lúc nhận được những đồng lương do chính mình làm ra thực sự rất vui sướng. Việc đó đã mang lại cho mình nhiều bài học về quản lý tài chính, học cách chi tiêu hợp lý và xây dựng thói quen tiết kiệm” - Ái Liên tâm sự.

Nữ du học sinh Úc và niềm đam mê ca hát: Âm nhạc là sự chữa lành ảnh 4

Ít ai biết rằng nữ du học sinh này còn có niềm đam mê đặc biệt với âm nhạc. Ái Liên tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật và câu lạc bộ, trong đó có L.O.M Club - CLB Văn nghệ trực thuộc Viện ISB - UEH. Hiện tại, Ái Liên là thành viên đảm nhiệm vai trò giọng ca chính và sáng tác bài hát của một nhóm bạn trẻ làm nhạc mang tên The Felixetine. Được biết đây là một tập hợp các bạn sinh viên Sài Gòn yêu âm nhạc và mong muốn tạo nên những bài hát mang ý nghĩa chữa lành.

Nữ du học sinh Úc và niềm đam mê ca hát: Âm nhạc là sự chữa lành ảnh 5

Ái Liên bày tỏ: “Khi được tiếp xúc với những con người cùng chung niềm đam mê âm nhạc, mình cảm nhận được đó là nơi cho mình thỏa sức sáng tạo, nơi mà các thành viên luôn giúp đỡ lẫn nhau để tạo ra những sản phẩm hay gửi đến mọi người. Khi những đứa con tinh thần của chúng mình được phát hành đến với người yêu âm nhạc, đó là một điều có ý nghĩa lớn lao đối với những bạn trẻ làm nhạc như chúng mình. Nhờ vậy, mình càng được tiếp thêm sự tự tin, tự hào về bản thân khi đã góp một phần nhỏ sức lực lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng.”

Cô nàng bật mí thêm bài hát mà bản thân chắp bút sẽ được ra mắt vào khoảng tháng 9 này trên kênh YouTube của nhóm The Felixetine. Bên cạnh đó, Liên cũng năng nổ tham gia các phong trào của hội sinh viên Việt Nam tại Wollongong, Úc.

Nữ du học sinh Úc và niềm đam mê ca hát: Âm nhạc là sự chữa lành ảnh 6
Nữ du học sinh Úc và niềm đam mê ca hát: Âm nhạc là sự chữa lành ảnh 7

Gần đây nhất, Ái Liên đã tham gia góp giọng ở một trong những sự kiện lớn nhất của hội: chương trình VGong's Got Talent 2023. Đây là cuộc thi tài năng được tổ chức để tôn vinh và khám phá những tài năng xuất sắc của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Đại học Wollongong, đặc biệt là trong không khí lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Úc.

Nữ du học sinh Úc và niềm đam mê ca hát: Âm nhạc là sự chữa lành ảnh 8

Trong tương lai, Ái Liên hi vọng bản thân sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, tiếp tục nỗ lực học tập và rèn luyện chăm chỉ để gặt hái những thành quả tốt, đồng thời có thể giữ vững ngọn lửa đam mê, viết nên những bản nhạc hay dành tặng cho mọi người.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…