Designer trẻ sở hữu loạt thiết kế ấn tượng: Gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Minh Đức (Lạc), sinh năm 2001, hiện đang là sinh viên ngành Thiết kế Thời trang, khoa Thiết kế Mỹ thuật, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Năm 2022, Lạc có tham gia cuộc thi Thiết kế trang phục văn hóa dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2022 và đã lọt Top 15 Best National Costume Miss Grand Vietnam 2022. Trong học tập, cậu luôn đạt GPA trên 3.5 và thường xuyên nhận được học bổng loại Giỏi, Xuất sắc của trường.
Designer trẻ sở hữu loạt thiết kế ấn tượng: Gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề ảnh 1

Nguyễn Minh Đức (Lạc) hiện đang là sinh viên ngành Thiết kế thời trang, khoa Thiết kế Mỹ thuật, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Thêm vào đó, Lạc luôn tích cực tham gia các hoạt động của trường cũng như CLB, là Cựu Phó ban chuyên ngành, Leader team stylist CLB Thời trang trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Thành viên BTC New Gene Fashion show 2023,... Học tập, tham gia hoạt động ngoại khóa như vậy nhưng cậu vẫn dành thời gian cho công việc và đam mê của mình. Lạc được nhiều nhãn hàng lớn tin tưởng hợp tác cùng như: Kenzo, Marc Jacobs, Nars,... Ngoài ra, cậu từng làm việc cùng nhiều người nổi tiếng như Diễn viên Khả Ngân, Hoa hậu Đỗ Hà,... Lạc cho rằng đây là cơ hội để được trau dồi, thử thách bản thân, đồng thời cũng là động lực tiếp thêm sức mạnh để cậu phát triển hơn trong sự nghiệp.

Designer trẻ sở hữu loạt thiết kế ấn tượng: Gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề ảnh 2

Người ta luôn nói "Vạn sự khởi đầu nan", và Lạc cũng không ngoại lệ. Thời gian đầu chập chững vào nghề, khó khăn lớn nhất với mình là chưa có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm nên đôi khi còn nhiều sai sót, thậm chí mình còn không dám làm gì vì sợ sai hay thất bại. Nhưng sau này mình nhận ra rằng, nếu không thử thì sẽ không biết được mình đi tới đâu và làm được những gì, đúng hay sai cũng chỉ là một kết quả, đúng thì mình có thêm kinh nghiệm, sai mình có thêm trải nghiệm. Chính những lần sai đó đã là bài học để mình rút kinh nghiệm cho những lần sau. Càng sai nhiều thì sự trải nghiệm của mình càng nhiều, điều đó đã giúp mình đạt được những thành quả như ngày hôm nay.

Designer trẻ sở hữu loạt thiết kế ấn tượng: Gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề ảnh 3
Designer trẻ sở hữu loạt thiết kế ấn tượng: Gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề ảnh 4

Có một điều mình rất tự hào chính là được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, thời trang. May mắn nhất là được thừa hưởng hết những năng khiếu đó từ ông bà, bố mẹ. Từ nhỏ, mình đã được tiếp xúc với văn hoá truyền thống qua từng câu ca, điệu múa của bà, thừa hưởng năng khiếu hội hoạ của ông, và tiếp nối truyền thống nghề may mặc của gia đình. Giữ gìn, phát huy và kế thừa nghề truyền thống của gia đình đó là điều đã trở thành động lực lớn nhất để mình không ngừng cố gắng, phát triển, theo đuổi đam mê với thời trang và lựa chọn đi theo con đường nghệ thuật. Không chỉ vậy, thời trang còn là ước mơ của mẹ mình, nhưng vì nhiều lý do khách quan nên mẹ không thể theo đuổi con đường này đến cùng. Đó chính là nguồn động lực mạnh mẽ để mình của ngày hôm nay chính là đang thay mẹ viết tiếp ước mơ, đi tiếp con đường bằng tình yêu nghề mãnh liệt đó. Có thể nói gia đình chính là chiếc nôi đã nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề của mình ngày càng lớn hơn, là nơi đã dạy và truyền lại rất nhiều kinh nghiệm, đó là hành trang để mình bước vào nghề và đạt được những thành tích như ngày hôm nay.

Designer trẻ sở hữu loạt thiết kế ấn tượng: Gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề ảnh 5
Designer trẻ sở hữu loạt thiết kế ấn tượng: Gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề ảnh 6

Đồ án xử lý chất liệu đạt điểm A+ của Lạc.

Mình luôn nhận được sự ủng hộ của gia đình trong những lựa chọn của bản thân. Từ việc tham gia các cuộc thi cho đến học hành bố mẹ luôn ở phía sau, sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ mình mỗi khi mình cần sự trợ giúp. Có lẽ vì gia đình luôn tin mình sẽ làm được nên đôi khi mọi thứ cũng dễ dàng hơn. Mình không bị gò bó theo những gì bố mẹ mong muốn mà được thỏa sức với đam mê cũng như con đường mình đã chọn đó chính là điều may mắn nhất của mình.

Designer trẻ sở hữu loạt thiết kế ấn tượng: Gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề ảnh 7

Top 15 Best National Costume Miss Grand Vietnam 2022.

Câu nói của Ralph Lauren khiến mình tâm đắc và là kim chỉ nam: ”I don’t design clothes, I design dreams.” (Tôi không thiết kế quần áo, tôi thiết kế những giấc mơ). Mỗi thiết kế của mình không chỉ đơn giản là một câu chuyện mà đó còn là ước mơ, niềm đam mê của mình với thời trang, nghệ thuật và mong muốn gìn giữ, nối tiếp nghề truyền thống của gia đình.

Designer trẻ sở hữu loạt thiết kế ấn tượng: Gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề ảnh 8

Cảm hứng sáng tạo của mình luôn bắt nguồn từ những câu chuyện của chính bản thân và những điều bình thường, giản dị nhất xung quanh cuộc sống. Đằng sau những thiết kế của mình là những câu chuyện, những cảm xúc khác nhau, những điều khó chia sẻ bằng lời, đó là nguồn cảm hứng để mình không ngừng sáng tạo. Mình luôn tin rằng thời trang chính là 1 thứ ngôn ngữ của cuộc sống, và qua đó mang nhiều thông điệp tích cực để truyền cảm hứng với mọi người. Bên trong những điều dung dị luôn là những điều đẹp đẽ để từ đó mình có thể khai thác được rất nhiều khía cạnh khác nhau.

Designer trẻ sở hữu loạt thiết kế ấn tượng: Gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề ảnh 9

Mỗi thời điểm mình sẽ có những sự ưu tiên khác nhau để có thể nắm bắt được mọi cơ hội một cách tốt nhất. Bản thân mình luôn muốn học phải đi đôi với hành, chính vì vậy tất cả cũng là để cho mình có nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm và kiến thức cho tương lai. Tuy nhiên, việc học tập luôn được mình ưu tiên hơn. Mình luôn có danh sách những việc cần làm, ưu tiên học tập trước sau đó mới đến công việc. Luôn chú ý deadline để có thể sắp xếp công việc một cách hợp lý, xen kẽ học và làm, tránh để dồn công việc sẽ dễ bị lười, không làm tất cả mọi thứ cùng lúc mà chia nhỏ, dàn trải công việc để đạt hiệu quả cao hơn. Và đặc biệt, phải có cho mình những khoảng nghỉ, không gian và thời gian thư giãn, gặp gỡ bạn bè, kết nối những mối quan hệ khác thì sau đó mới có thể đạt hiệu quả cao trong công việc cũng như học tập.

Designer trẻ sở hữu loạt thiết kế ấn tượng: Gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề ảnh 10

Sắp tới mình có khá nhiều dự định và kế hoạch, trước mắt vẫn là tập trung học tập, làm việc để bổ sung kiến thức, trau dồi bản thân để có thêm thật nhiều kinh nghiệm làm nghề. Đối với mình việc học là việc cả đời và không bao giờ đủ, mình luôn nhìn thấy những anh chị, bạn bè, đồng nghiệp giỏi hơn bản thân mình rất nhiều nên không ngừng cố gắng và phấn đấu. Còn về những dự định lớn hơn mình xin phép được giữ bí mật, và rất mong mọi người vẫn luôn ở bên cạnh, ủng hộ Lạc trong những dự án tiếp theo.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…