Nhóm sinh viên làm phim lan tỏa thông điệp ‘sống đẹp’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Dù trải qua nhiều khó khăn, thế nhưng nhóm sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện (trường ĐH Văn Hiến) quyết tâm mang đến tác phẩm phim ngắn lan tỏa thông điệp “sống đẹp” trong cộng đồng.

Theo chân nhóm sinh viên lớp Văn học ứng dụng MMC305 (trường ĐH Văn Hiến) sản xuất phim ngắn cuối kỳ, mới thấy hết được sự lăn xả, quyết tâm của các bạn trẻ trên con đường theo đuổi nghề nghiệp của mình.

Nhóm thực hiện bộ phim ngắn với tên gọi HẠ. Phim nói về Dũng - một thiếu niên đang đi tìm con đường riêng của mình. Lớn lên trong gia đình truyền thống, bảo thủ, nghiêm khắc, hay phủ nhận con cái nên Dũng đã trở thành người vô cùng khép kín, không có bạn. Cậu sống trong những giấc mơ và đắm chìm trong đó. Trong mơ, cậu được là chính mình, là một người con gái (HẠ). Mãi trốn chạy trong những giấc mơ dẫn đến bỏ bê thực tại, đến mức cậu sinh ra ảo giác rằng, Hạ bước ra từ trong giấc mơ và ở bên làm bạn với cậu. Cậu muốn thay đổi khi được bạn bè giúp đỡ. Nhờ vào nỗ lực và sự dũng cảm của Dũng, đồng thời là sự công nhận cùng động viên của bạn bè, Dũng đối diện với nỗi niềm sâu kín nhất của mình và hiểu được mình là ai, mình muốn gì, mình muốn trở thành người như thế nào, theo cách tích cực hơn trước.

Nhóm sinh viên làm phim lan tỏa thông điệp ‘sống đẹp’ ảnh 1
Nhóm sinh viên lớp Văn học ứng dụng MMC305 (trường ĐH Văn Hiến) miệt mài thực hành sản xuất phim ngắn cuối kỳ.

“Để khắc họa thành công nhân tính cách vật trong phim, tụi mình đã phải bỏ thời gian rong ruổi khắp nơi từ sáng đến chiều để tìm bối cảnh, đạo cụ phù hợp với ý đồ kịch bản”, Lê Tấn Ngà (lớp Văn học ứng dụng MMC305 - trường ĐH Văn Hiến) chia sẻ.

Nhóm sinh viên làm phim lan tỏa thông điệp ‘sống đẹp’ ảnh 2
Để sản phẩm được chỉn chu, mỗi cảnh quay đều được các sinh viên trao đổi rất kỹ trước khi bấm máy.

Để đáp ứng nhu cầu truyền tải thông điệp cho các bạn trẻ, ngoài những vai diễn sinh viên có thể tham gia hóa thân có những vai diễn lớn tuổi buộc sinh viên phải mời những diễn viên gạo cội có tuổi tác phù hợp với vai diễn về tham gia đóng phim.

Nhóm sinh viên làm phim lan tỏa thông điệp ‘sống đẹp’ ảnh 3
Sinh viên tìm cách hóa trang thành vai người trung niên trước khi bấm máy.

Là người tham gia hỗ trợ cho nhóm sinh viên, diễn viên Trần Thị Thanh Hiền cho biết: "Khi nhận lời mời tham gia diễn xuất trong dự án của các bạn sinh viên tôi cảm thấy rất vui. Mặc dù các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng cách các bạn làm việc giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình sản xuất khiến cho tôi rất cảm phục".

Nhóm sinh viên làm phim lan tỏa thông điệp ‘sống đẹp’ ảnh 4
Diễn viên Trần Thị Thanh Hiền tham gia diễn xuất trong dự án phim ngắn của sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện (trường ĐH Văn Hiến).

Ngoài ra, để có thể quay được những cảnh diễn ưng ý có trong kịch bản, nhóm sinh viên đã phải chi tiền thuê thiết bị, tự thiết kế poster và kêu gọi tài trợ từ các doanh nghiệp... Tất cả đều hoạt động với tinh thần hợp tác và sáng tạo không ngừng.

“Có một chi tiết mà cho đến giờ, mình và các bạn trong lớp chẳng bao giờ quên, đó là khi quay bối cảnh nhà ở TP. Thủ Đức (TP. HCM), vì thiết bị quay phải đi thuê nên lớp phải tranh thủ quay nhanh để kịp giờ trả thiết bị. Việc trả thiết bị gấp gáp nên có những cảnh phim quay rất tệ, thậm chí chất lượng vẫn không ổn nên cả lớp phải xin chủ nhà thêm thời gian để quay lại, khiến cho nhiều bạn kiệt sức”, Nguyễn Hoàng Văn (lớp Văn học ứng dụng MMC305, trường ĐH Văn Hiến) chia sẻ.

Hiện tại, dù chỉ mới tung trailer và các ấn phẩm poster truyền thông trên nền tảng mạng xã hội, thế nhưng phim ngắn HẠ của nhóm sinh viên lớp Văn học ứng dụng MMC305 (trường ĐH Văn Hiến) đã để lại ấn tượng và thu hút nhiều người xem, đặc biệt là các bạn trẻ.

Nhóm sinh viên làm phim lan tỏa thông điệp ‘sống đẹp’ ảnh 5
Để phục vụ cho việc công chiếu, sinh viên tự thiết kế poster cho bộ phim.

“Mặc dù chưa biết rõ nội dung của phim, nhưng qua trailer mà các bạn đăng tải, mình cảm thấy bộ phim này có câu chuyện mang rất nhiều ý nghĩa hay, truyền động lực sống cho rất nhiều bạn trẻ”, Võ Vũ Châu Giang (Q. Bình Thạnh) chia sẻ.

Là người luôn hỗ trợ cho các nhóm làm phim sinh viên, TS Huỳnh Thị Mai Trinh (Giảng viên khoa Xã hội - Truyền thông, trường ĐH Văn Hiến) bày tỏ: "Để một bộ phim ngắn ra đời là công sức của cả tập thể sinh viên. Tuy nhiên, những áp lực sẽ được đền đáp khi khâu dựng phim hoàn thành. Bên cạnh đó, nhóm sinh viên còn tổ chức sự kiện cho buổi ra mắt bộ phim nhằm nghe góp ý và điều chỉnh từ giảng viên và chuyên gia. Quá trình này là một bài học kinh nghiệm thực tế, giúp sinh viên định hình công việc trong tương lai của một người làm truyền thông".

PGS. TS Trần Luân Kim (nguyên Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, Trưởng Ban Lý luận phê bình, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật TP. HCM) cho biết, việc làm phim báo cáo cuối kỳ không chỉ là phương án hay để giúp sinh viên truyền tải thông điệp một cách hiệu quả bằng kịch bản do chính mình viết, mà còn đang góp phần xây dựng cầu nối văn hóa, thúc đẩy thay đổi xã hội và tạo ra sự tương tác trong cộng đồng. "Mỗi tác phẩm phim ngắn của sinh viên dù chất lượng chưa cao nhưng hầu hết đều mang những giá trị ý nghĩa", PGS. TS Trần Luân Kim nói.

Ngoài hình thức thi tập trung hoặc viết tiểu luận để nộp cho giảng viên, sinh viên lớp Văn học ứng dụng của ngành Truyền thông đa phương tiện (trường ĐH Văn Hiến) còn được giảng viên cho thực hiện phim ngắn để báo cáo kết thúc môn học. Theo đó, các sinh viên sẽ được làm việc theo nhóm, mỗi nhóm sẽ bao gồm 5 - 10 thành viên, phân chia đảm nhiệm các nhiệm vụ khác nhau, như viết kịch bản, quay, dựng phim, làm truyền thông, hậu cần và điều phối nhân sự... để hoàn thành một bộ phim hoàn chỉnh có độ dài 10 - 25 phút.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.