Vượt lên định kiến, nữ sinh trường Văn Lang lọt Top 3 cuộc thi thiết kế lớn

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Đứng trước những định kiến về Thiết kế Nội thất là ngành học chỉ dành cho nam giới, Nguyễn Thị Thanh Tâm (trường ĐH Văn Lang) vẫn lựa chọn, bởi ngành học này không chỉ là sở thích cá nhân mà còn là nơi Tâm cảm thấy có thể phát triển bản thân một cách tốt nhất.

Với sở thích cá nhân, yêu thích không gian đẹp, thích cảm giác mình được trải nghiệm vẻ đẹp bên trong của không gian, Tâm có cơ sở để tự tìm hiểu và học hỏi, có khả năng tạo ra những không gian tuyệt vời như mong muốn.

Những năm đầu học ngành Thiết kế Nội thất, Tâm cảm nhận mọi thứ đều rất dễ dàng đối với mình, điều đó khiến Tâm yêu ngành học của mình nhiều hơn. Tuy nhiên, khi học càng lên cao, càng sâu về chuyên ngành, Tâm gặp không ít khó khăn trong việc chạy đồ án cá nhân, đặc biệt là việc chuyển ý tưởng thành những chi tiết 3D cụ thể nhưng vẫn giữ được tính thẩm mỹ và lôgích.

Vượt lên định kiến, nữ sinh trường Văn Lang lọt Top 3 cuộc thi thiết kế lớn ảnh 1
Nguyễn Thị Thanh Tâm (khóa 25, ngành Thiết kế Nội thất, trường ĐH Văn Lang) là thí sinh nữ duy nhất và nhỏ tuổi nhất trong Top 3 chung kết Quốc gia 'AYDA AWARDS 2023'. (Ảnh: NVCC)

Để để khắc phục những khó khăn đó, Thanh Tâm nói: “Mình thấy rằng chỉ có một cách là mình cứ vẽ ra rồi sửa nhiều lần cho đến khi đúng ý thì thôi, ban đầu rất khó để diễn đạt được ý tưởng nhưng khi sửa gần đạt tới mong muốn của mình thì cảm giác rất vui và thích thú”.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng để thực hiện đồ án “Axiom Coffee”, Tâm bộc bạch, cô luôn đặt ra những câu hỏi là tại sao chúng ta đều biết được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường nhưng môi trường thì lại ngày càng tệ đi? “Tại sao mọi người đều biết nên làm điều này điều kia vì môi trường nhưng họ lại không hành động vì điều đó. Và mình cho rằng, chúng ta thường chịu những tác động tiêu cực gián tiếp từ rác thải đến môi trường như: Biến đổi khí hậu, băng tan hai cực, mất đa dạng sinh học… Dường như chưa bị ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động diễn ra thường ngày, nên việc nhìn nhận nghiêm túc về vấn đề môi trường vẫn còn hời hợt. Vì vậy, dự án này thiết kế nhằm mang con người và ‘rác thải’ cùng giao thoa tại một địa điểm, với mong muốn rằng, điều này sẽ là phần nào tác động nhiều hơn đến suy nghĩ và hành vi của mọi người”, nữ sinh ngành Thiết kế Nội thất chia sẻ.

Vượt lên định kiến, nữ sinh trường Văn Lang lọt Top 3 cuộc thi thiết kế lớn ảnh 2
Thiết kế “Axion Coffee” ban đầu là đồ án tốt nghiệp của Thanh Tâm. (Ảnh: NVCC)

Với Thanh Tâm, sự thấu cảm không phải đến từ những khía cạnh lớn lao của xã hội, mà nó hiện hữu trong những thói quen và sở thích đơn giản hằng ngày của con người, ví dụ như những cuộc hẹn uống cà phê. Sử dụng không gian quán cà phê để tạo ra sự kết nối giữa con người và ‘rác thải’, tạo điều kiện cho mọi người cảm nhận và suy nghĩ khác đi về rác thải.

Nói thêm về ý nghĩa của thuật ngữ “rác thải", Tâm cho biết, dự án này không đề cập đến các loại rác thải thông thường, mà thay vào đó, đại diện cho các món đồ nội thất có mặt trong công trình. Điều này có nghĩa là biến những thứ vừa bị vứt bỏ thành những món đồ có giá trị cao hơn và tạo ra sự tái sinh cho chúng.

Khi thực hiện dự án, nữ sinh đã không tránh khỏi những thách thức, điều khó khăn nhất là làm sao để biến những món đồ đã bỏ đi thành những món đồ có giá trị hơn mà vẫn giữ được tính thẩm mỹ. Tất cả sự cố gắng của Tâm được đền đáp xứng đáng bằng kết quả lọt Top 3 Quốc gia 'AYDA AWARDS 2023' khiến Tâm không khỏi bất ngờ, hạnh phúc.

Vượt lên định kiến, nữ sinh trường Văn Lang lọt Top 3 cuộc thi thiết kế lớn ảnh 3
Chi tiết căn phòng tái sinh dễ thương được Thanh Tâm "cài cắm" bởi ước mơ và niềm tin không chỉ Wall-E mà tất cả mọi người để có thể đóng góp vào hành trình tái tạo những món đồ bỏ đi thành những vật phẩm xinh đẹp, giàu giá trị cho đời sống. (Ảnh: NVCC)

Để chuẩn bị cho vòng chung kết của cuộc thi sắp tới, Tâm vẫn đang miệt mài hoàn thiện từ 3D cho đến nội dung bài thi của mình. Tâm nói: “Mình cảm thấy bài mình đã có những tiêu chí mà cuộc thi yêu cầu cũng như mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, tuy nhiên bài thi của mình vẫn còn chưa nêu bật được ý tưởng mà mình muốn truyền đạt, mình vẫn đang từng bước hoàn thiện để có sự thay đổi tốt hơn so với phiên bản cũ”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.