Nhan sắc gây thương nhớ của hot teen xứ chè Thái Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Với vẻ đẹp trong trẻo và ngọt ngào, Nguyễn Thị Thêu đang là cái tên gây bão và được săn đón trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. 

Nguyễn Thị Thêu sinh năm 2002, đến từ mảnh đất Thái Nguyên, hiện cô đang là một mẫu ảnh tự do, đang học thêm chứng chỉ ngoại ngữ để chuẩn bị cho công việc phiên dịch tiếng Trung Quốc.

Nhan sắc gây thương nhớ của hot teen xứ chè Thái Nguyên ảnh 1
Nhan sắc gây thương nhớ của hot teen xứ chè Thái Nguyên ảnh 2

Lọt top 50 thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất ngành Du lịch và Quản lý du lịch, trường Đại học FPT, nhưng Thêu không lựa chọn học ngôi trường nổi tiếng này. “Mình có đam mê diễn xuất và luôn ước mơ được trở thành sinh viên của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội ngay từ khi tốt nghiệp THPT. Nhưng có lẽ do kinh nghiệm còn non nớt nên may mắn chưa mỉm cười với mình”- nàng thơ 2002 chia sẻ.

Việc thi trượt trường Đại học yêu thích đã từng khiến Thêu cảm thấy thất bại bởi trước đó cô luôn suy nghĩ rằng đích đến của sự thành công thì chỉ có một con đường là đỗ Đại học. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ thấu đáo hơn và được gia đình động viên, khích lệ, Thêu hiểu rằng không nên sống mãi trong những nỗi đau, việc thi trượt Đại học không hẳn là sự thất bại, biết đâu điều đó lại mở ra một lối rẽ khác. Chúng ta chỉ thực sự thất bại khi không tiếp tục cố gắng và chấp nhận dừng lại, cô nàng tâm sự.

Nhan sắc gây thương nhớ của hot teen xứ chè Thái Nguyên ảnh 3
Nhan sắc gây thương nhớ của hot teen xứ chè Thái Nguyên ảnh 4
Nhan sắc gây thương nhớ của hot teen xứ chè Thái Nguyên ảnh 5

Ban đầu, khi quyết định không học Đại học, tập trung vào học ngoại ngữ và công việc mẫu ảnh để trang trải cho học phí, Thêu đã không được gia đình đồng ý bởi bố mẹ lo lắng thân con gái một mình ở nơi đất khách quê người sẽ có nhiều vất vả. Tuy nhiên, với tính cách quyết đoán và độc lập, Thêu vẫn quyết định tin theo sự lựa chọn của bản thân, cố gắng nỗ lực từng ngày để bố mẹ an tâm và dần có được niềm tin của gia đình.

Nhan sắc gây thương nhớ của hot teen xứ chè Thái Nguyên ảnh 6
Nhan sắc gây thương nhớ của hot teen xứ chè Thái Nguyên ảnh 7

Nàng thơ xứ chè chia sẻ việc bén duyên với nghề mẫu ảnh là sự tình cờ, trước đó cô chưa từng nghĩ tới. “Mình có sở thích chụp ảnh, thích đăng tải các bức ảnh của mình lên Facebook cá nhân, không nghĩ là những bức ảnh đó lại được mọi người yêu thích và chia sẻ nhiều đến thế. Sau đó thì các cửa hàng thời trang, các tiệm ảnh tại Thái Nguyên đã liên hệ thuê mình làm mẫu ảnh và dần dần mình mở rộng mối quan hệ hơn” - cô chia sẻ.

Nhan sắc gây thương nhớ của hot teen xứ chè Thái Nguyên ảnh 8
Nhan sắc gây thương nhớ của hot teen xứ chè Thái Nguyên ảnh 9

Từ lúc bắt đầu chập chững chụp ảnh đến khi trở thành mẫu ảnh có tiếng ở xứ chè Thái Nguyên, hot teen tâm sự cô luôn chú trọng vào chất lượng hình ảnh nên cô chỉ ưu tiên lựa chọn chụp những bộ ảnh trong trẻo, tự nhiên, đặc biệt ảnh quyến rũ thì không gây phản cảm người xem. Có lẽ cũng vì nguyên tắc làm việc đó, Thêu không chỉ dành trọn được sự yêu mến của cộng đồng mạng, mà còn được các tiệm ảnh ưa thích. Nhờ đó cô luôn duy trì được mức thu nhập hàng chục triệu đồng một tháng, khá dư giả khi sống tự lập để phục vụ công việc học tập và tiêu dùng cá nhân.

Nhan sắc gây thương nhớ của hot teen xứ chè Thái Nguyên ảnh 10
Nhan sắc gây thương nhớ của hot teen xứ chè Thái Nguyên ảnh 11

Thời gian sắp tới, Thêu dự định không chỉ tập trung vào công việc làm mẫu ảnh, mà còn phải trau dồi việc học tiếng. Mục tiêu của nàng thơ 2002 là phấn đấu trở thành một mẫu ảnh, người mẫu chuyên nghiệp. Đồng thời, cô nàng còn ấp ủ làm Youtube để lưu giữ khoảnh khắc thanh xuân, chia sẻ những tips hay cho các bạn nữ cũng như lan tỏa những điều tích cực đến các bạn trẻ.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên: 'Thanh niên luôn được coi là chủ thể quan trọng trong quá trình phát triển của ASEAN'

SVVN - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2021 Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên có mặt tại Học viện Ngoại giao để tham dự chương trình đối thoại giữa Tổng Thư ký ASEAN với thanh niên ASEAN về chủ đề 'Thanh niên ASEAN - Tương lai ASEAN: Vai trò của Thanh niên trong việc định hình tương lai ASEAN'. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ 'Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024'.
Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.